LD1414

Mắc bệnh lạ, nữ công nhân mất khả năng lao động

Bảo Duy |

Đang khỏe mạnh, vốn là lao động giỏi nhiều năm của công ty, là lao động chính trong nhà, căn bệnh lạ khiến Vũ Thị Hà (sinh năm 1991) - công nhân Công ty TNHH May Minh Anh (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) không còn khả năng lao động. Gia đình Hà đã vay mượn số tiền hơn 100 triệu đồng để chữa bệnh cho con nhưng đến nay bệnh tình của Hà vẫn chưa rõ căn nguyên và ngày càng trầm trọng thêm.

Bà Ngô Thị Thành - mẹ Hà sụt sùi cho biết: Hà là con thứ hai trong gia đình có bốn chị em. Học hết cấp 2, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hà nghỉ học đi làm công nhân may để phụ giúp gia đình có tiền lo cho các em ăn học. Từ năm 2012, thấy Hà béo lên, đặc biệt phần bụng, gia đình cứ nghĩ con béo mập hoặc do ngồi nhiều, nhưng sau đó, cùng với béo, Hà còn bị rạn da bụng, mọc cả ria mép như đàn ông, da chân lúc đỏ, lúc tím bầm, tróc vảy và ngứa ngáy, thậm chí bị lở loét.

Đưa con đi hết các bệnh viện (BV) lớn ở Hà Nội, như: BV Đa khoa Hưng Yên, BV Da liễu và BV Bạch Mai (Hà Nội) nhưng vẫn không phát hiện ra chính xác bệnh gì. Đến tháng 7.2012, Hà được BV Nội tiết chẩn đoán là mắc bệnh suy thận cấp. Chữa theo thuốc của suy thận cấp, rồi ai mách gì, chị Thành cũng cố vay tiền, chạy chữa cho con. Lãi trong, lãi ngoài, đến nay, số tiền vay nợ đã lên đến hơn 100 triệu đồng nhưng bệnh tình của Hà chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Từ tháng 5.2013, bệnh của Hà có dấu hiệu nặng lên, 2 mắt bị mờ đi không nhìn rõ đường may và sản phẩm, nhưng Hà vẫn cố gắng đi làm. “Em đi làm đã 6 năm nên may theo cảm ứng cũng vẫn chuẩn”.

Hà kể: Để có được khoản thu nhập từ 5-6 triệu đồng/tháng, Hà đã phải làm việc rất vất vả (từ 12-14 tiếng/ngày). Lương tính theo sản phẩm nên buổi trưa - khi mọi người nghỉ, Hà vẫn tranh thủ làm, đến tối - có tổ nào ở lại tăng ca, Hà lại cố làm thêm đến khi nào bảo vệ tắt điện, bắt về Hà mới về. 6 năm đi làm là 6 năm Hà đạt lao động giỏi, năng suất lao động hàng tháng thường đạt 120-140% số lượng công việc được giao…Công việc đang yên ổn, bỗng chốc căn bệnh lạ khiến nữ công nhân chăm lao động trở thành người thừa, không còn khả năng lao động.

“Hôm vừa rồi, tôi thấy mắt cháu đỏ mọng, tưởng hai chị em cãi nhau, mới gạn hỏi con thì Hà òa lên khóc nức nở: “Con không nhìn thấy gì nữa mẹ ơi, con không làm gì được nữa rồi”. Nghe con nói vậy, hai mẹ con ôm nhau khóc mà không biết làm gì bây giờ nữa, bà Thành buồn rầu kể lại.

Gia đình bà Thành vốn là hộ nghèo ở thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên xã, từ ngày con ốm đau càng lâm vào cảnh khốn đốn. “Hôm vừa rồi có người hứa cho vay lãi suất cao, tôi đã phải vay. Tôi rất muốn chữa trị khỏi bệnh cho con dù có tốn kém thế nào chứ không thể để cháu thế này. Còn cả tương lai của cháu nữa…”, bà Thành lại sụt sùi.

Hoàn cảnh éo le của chị Hà - mã số LD1414 - đang rất cần sự giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động

Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.397.1279; 098.222.1960

Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động

Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402; fax: 08.35171407;

Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng, ĐT: 0511.3825132;

Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long

Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,

Số tài khoản VND: 10201.00000.13374

Số tài khoản USD: 10202.00000.02906

Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075

Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:

Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.

Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,

(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)

Hoặc liên hệ với chị Vũ Thị Hà: Thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0168.510.1926.

Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.