Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên tuyến đường biển, donh nghiệp này đã yêu cầu các phân xưởng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tàu thuyền trước khi cập cảng bốc rót than. Nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, ngày từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã chủ động xây dựng các phương án đối phó ở mức độ cao trên tuyến biển, cảng, bến thủy nội địa của đơn vị quản lý.
Phân xưởng Hóa chất Mông Dương được Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả xác định là 1 trong 18 vị trí có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Trung bình mỗi tháng, phân xưởng tiếp nhận khoảng 100-130 phương tiện tàu thuyền ra vào cảng bốc rót than, trong đó 2/3 phương tiện ở tỉnh, thành ngoài. Ông Nguyễn Quang Sự- Quản đốc Phân xưởng Hóa chất Mông Dương - cho biết: Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biển ngày càng phức tạp, đầu tháng 8.2021, phân xưởng đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch. Tại 4 chốt đơn vị đều bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiểm soát tình hình. Để loại bỏ nguy cơ lây nhiễm dịch tại kho cảng, đơn vị yêu cầu tất cả thủy thủ, thuyền viên trên tàu khi cập cảng rót than tuyệt đối không lên bờ tiếp xúc với bất cứ ai. Bên cạnh đó, 100% cán bộ, công nhân trước khi vào ca làm việc bắt buộc phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt đầy đủ…
Cuối tháng 8.2021, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống COVID - 19 phường Cửa Ông (TP. Cẩm Phả) diễn tập công tác phòng, chống dịch COVID -19 nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống, hoàn thiện kỹ năng thực hành, sự chủ động mọi tình huống đối phó dịch.
Đến hết tháng 8.2021, doanh nghiệp này đã tiêu thụ được hơn 36,1 triệu tấn than, đạt 64,8% kế hoạch năm; tổ chức mua hơn 35,5 triệu tấn than của các đơn vị sản xuất, chế biến than trong tập đoàn; doanh thu đạt hơn 59.900 tỉ đồng; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động.