Xu hướng đón Tết với du lịch nghỉ dưỡng

Thu Nguyệt |

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang cận kề, nhiều người đã rục rịch lên kế hoạch đi du lịch. Xu hướng đón tết ở một nơi xa đang rất được yêu thích gần đây (ảnh).

Những năm gần đây, xu hướng đón Tết của người Việt có nhiều thay đổi. Nếu phong tục xưa, đầu năm là dịp đi lễ chùa cầu lộc tài may mắn và sum vầy quây quần bên gia đình thì nay người Việt thường tranh thủ những dịp lễ được nghỉ dài ngày để đi du lịch. Tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của thiên nhiên để cơ thể được nghỉ ngơi là điều người ta tìm kiếm ở kỳ nghỉ Tết. Thay vì những chuyến đi nước ngoài đắt đỏ, du lịch nội địa với những điểm đến hấp dẫn là lựa chọn của nhiều người.

Nếu bạn trót say mê vẻ đẹp tinh khôi của mùa xuân Tây Bắc với những ngôi nhà nhỏ nằm thấp thoáng ẩn mình trong sương, những cây đào hồng mận trắng nở rực cả một góc thung lũng, hay những em bé người dân tộc xúng xính áo quần sắc màu má đỏ ửng đứng cười bẽn lẽn thì đừng bỏ qua vùng đất Hà Giang, Mộc Châu, Sa Pa. Nếu muốn tận hưởng những ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng với bãi biển trải dài cát trắng, bạn có thể tìm đến những bãi biển ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc,... Bạn sẽ được đắm mình trong những con sóng và tham gia các hoạt động du thuyền, câu cá, lặn biển ngắm san hô…

Còn nếu bạn là người tâm linh, muốn về vùng đất linh thiêng cầu nguyện bình an cho năm mới, hãy ghé Tràng An - Bái Đính (Ninh Bình) hay đi vãn cảnh và thăm Yên Tử nơi có chùa Đồng nổi tiếng thiêng. Nhiều người chọn Huế, Hội An, Ninh Thuận để về những vùng đất văn hóa sắc màu hay đi Cần Thơ, Long An, Tiền Giang để được trải nghiệm cuộc sống vùng đất sông nước.

Ngay từ đầu tháng 1, nhiều người đã chuẩn bị xong vé máy bay và đặt phòng nghỉ. Những dịp lễ Tết là cao điểm của du lịch. Từ vé máy bay cho đến vé tàu, vé xe hay các khách sạn đều nhanh chóng hết phòng. Theo chia sẻ của chị Hà Linh: “Cứ Tết đến là cả nhà mình 4 vợ chồng con cái lại đi chơi. Năm ngoái nhà mình đi Phú Quốc, 3 ngày ở đó thật sự là quãng thời gian thư giãn tuyệt vời. Năm nay xếp được lịch nhiều hơn nên nhà mình sẽ đi Nha Trang 5 ngày. Kinh nghiệm của mình là cứ đặt trước vé máy bay và khách sạn nếu không gần Tết là đông lắm, giá phòng cũng tăng nữa”. Còn theo Thảo Anh - một cô bạn đi nhiều nơi: “Thường bao giờ trước Tết các tour của công ty du lịch và các khách sạn cũng có ưu đãi giảm giá. Nên tranh thủ đặt vào những lúc này vừa được giá tốt lại có phòng đẹp. Tránh vào sát ngày mới hối hả chuẩn bị”.

Nhân dịp mùa lễ hội, Tập đoàn khách sạn Mường Thanh áp dụng ưu đãi lên đến 60%. Với hệ thống gần 60 khách sạn trải dài khắp cả nước thường nằm ở những vị trí đẹp thuận tiện di chuyển, cùng chất lượng phòng cao cấp và dịch vụ chu đáo, từ lâu Mường Thanh là điểm dừng chân lý tưởng với nhiều người. Hiện Mường Thanh 4 phân khúc khách sạn: Mường Thanh Luxury, Mường Thanh Holiday, Mường Thanh Grand và Mường Thanh.

Chi tiết đặt phòng liên hệ:

MƯỜNG THANH - MỘT ĐIỂM DỪNG CHÂN, MUÔN NẺO HÀNH TRÌNH Hotline: 19001833 Facebook: https://www.facebook.com/fan.muongthanh/ Website: http://muonneohanhtrinh.muongthanh.com/#booking-form

Thu Nguyệt
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.