Ứng dụng công nghệ phục vụ người dân

AN NHIÊN |

Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành lưới điện đã giúp TCty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) phục vụ người dân tốt hơn, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng của khách hàng và mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị.

ụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành lưới điện đã giúp TCty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) phục vụ người dân tốt hơn, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng của khách hàng và mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị.
Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành lưới điện đã giúp TCty Điện lực Miền Nam (EVNSPC) phục vụ người dân tốt hơn, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng của khách hàng và mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị.

“Chat” với ngành điện qua Zalo

Nếu như trước đây, chị Nguyễn Thị Hằng (ngụ tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) muốn được xin cấp điện thì phải tốn thời gian lên công ty điện lực yêu cầu làm hồ sơ và chờ đợi thì giờ đây, chỉ cần qua một cuộc điện thoại chị đã có thể hẹn nhân viên điện lực đến thực hiện khảo sát và cấp điện cho gia đình mình, tổng thời gian cho việc làm này chỉ khoảng 3 ngày. Việc cấp điện nhanh chóng và không tốn thời gian đi lại cũng làm cho chị Trần Thanh Thảo (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) hài lòng bởi chỉ với một thao tác đăng ký trên website, vài giờ sau đã có nhân viên đến giải quyết yêu cầu cấp điện của gia đình chị.

Theo ông Đỗ Xuân Tâm - Phó Giám đốc PC Đồng Nai - cho biết: Việc cấp điện được giải quyết nhanh vì Điện lực Đồng Nai đã đưa vào hoạt động ứng dụng giúp nhân viên có thể lên bản vẽ làm việc từ xa thông qua máy tính bảng và thiết bị di động. Không chỉ khảo sát cấp điện, mà những công việc buộc nhân viên điện lực phải đến từng hộ thực hiện thủ công như ghi điện, thu tiền... giờ đều đã có thể làm từ xa. PC Đồng Nai cũng có thêm các kênh website, email, Facebook, Zalo để tăng mức độ tương tác với khách hàng, mở rộng kênh tiếp nhận thông tin.

Bên cạnh đó, PC Đồng Nai đã có thể giám sát và điều khiển từ xa cho 26 trạm biến áp 110kv trên toàn tỉnh thông qua hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển từ xa (SCADA). Trung tâm SCADA này có khả năng đóng/cắt các thiết bị ở cấp điện áp 22kv, định vị sự cố, cô lập sự cố trên lưới điện, sau đó khôi phục cung cấp điện cho khách hàng. Ngoài ra, trung tâm còn phân tích và điều hành kết lưới hệ thống điện một cách tối ưu nhất từ đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo an toàn và rút ngắn thời gian thao tác các thiết bị trên lưới điện.

Sửa điện 
nhưng không cắt điện

“Trước đây, tôi nấu cơm không chín hoặc đang ăn cơm thì điện tắt phụt với lý do để các anh bên điện sửa điện nhưng thời gian gần đây, tình trạng này không còn nữa” - Bà Nguyễn Minh Thùy - ngụ P.Bửu Long - chia sẻ. Để có được sự tiện lợi cho người dân, PC Đồng Nai đã áp dụng mô hình sửa chữa đường dây nóng hay còn gọi là hotline, tức nhân viên sẽ sửa trực tiếp trên đường dây khi điện năng vẫn đang vận hành mà không phải cắt, tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân mà vẫn đảm bảo an toàn cho người thi công.

Tương tự như Đồng Nai, PC Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã cho áp dụng kỹ thuật bảo trì lưới điện mới. Theo đó, do đặc thù ở vùng ven biển, nên để các thiết bị điện được bảo vệ không bị hơi muối từ nước biển ăn mòn, các nhân viên điện lực phải liên tục thực hiện việc lau chùi thủ công từng thiết bị này. Mỗi khi bảo trì thì hệ thống điện sẽ bị tắt gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Nhưng giờ đây, việc bảo trì này đã đơn giản hơn rất nhiều. Ngành điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho áp dụng việc phun xịt rửa các thiết bị này định kỳ 7 ngày/lần. Việc lắp đặt côngtơ điện tử đo ghi từ xa cũng được PC Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng vào việc sản xuất kinh doanh. Đến nay, các côngtơ điện tử đo ghi từ xa này đã được lắp đặt đến hơn 95% nhà dân trên địa bàn TP.Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Phước Đức - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC - cho biết: “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” là chủ trương chung của Tập đoàn điện lực Việt Nam và được EVNSPC triển khai mạnh mẽ cho nhiều công ty điện lực thành viên. Thời gian tới, những mô hình này sẽ còn được phát triển hơn nữa để mang lại nhiều hiệu quả cho ngành điện và người dân.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.