Nhật Bản là nhà đầu tư FDI lớn nhất ở Việt Nam

Bảo Trung |

Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án Đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng số vốn đầu tư là 6,47 tỷ USD, chiếm 31,8% tổng vốn đầu tư.

Hôm 3.11, tại TP.Cần Thơ, "Hội thảo Khoa học Quốc tế Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản Đồng bằng sông Cửu Long - Cần Thơ năm 2018" đã diễn ra.

Đến dự buổi hội thảo có nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và một số lãnh đạo của TP.Cần Thơ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (bên phải) và Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống đến dự buổi Hội thảo. Ảnh: BT
Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang (bên phải) và Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống đến dự buổi hội thảo. Ảnh: BT

Hội thảo thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21.9.1973 – 21.9.2018) dưới sự phối hợp giữa 3 đơn vị Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG - HCM), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ.

Đây là dịp để các học giả Việt Nam – Nhật Bản trao đổi, tham luận  các chủ đề về phong tục tập quán của người Nhật, lịch sử ban giao giữa Việt Nam – Nhật Bản cũng như các vấn đề được đặt ra trong quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay...

Tại buổi hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tiến Lực (ĐH KHXH&NV, ĐHQG - HCM), thông tin: Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến năm 2017, Nhật Bản tiếp tục đứng vị trí thứ nhất trong 115 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án Đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) tại Việt Nam với 9,11 tỷ USD, chiếm 25,4% tổng vốn đầu tư... Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án Đầu tư nước ngoài trực tiếp tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản tiếp tục đứng vị trí thứ nhất với tổng số vốn đầu tư là 6,47 tỷ USD, chiếm 31,8% tổng vốn đầu tư.

"FDI của Nhật Bản mang lại lợi ích to lớn cho cả hai nước, góp phần tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam", ông Lực bày tỏ.

Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - tại hội thảo cũng cho biết: Chúng tôi mong rằng, sau hội thảo, chúng ta sẽ đề ra được các phương hướng hợp tác và các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản; từ đó, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển thương mại đầu tư Việt - Nhật trong thời gian sắp đến.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Hợp tác FDI cần chủ động, bình đẳng, có tính lựa chọn

ĐẶNG TIẾN |

Hội nghị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam cùng thảo luận về chiến lược, định hướng giải pháp cho FDI trong giai đoạn phát triển mới.

30 năm thu hút vốn FDI: Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đầu tư nước ngoài

Đặng Tiến - Quang Phong |

Sáng 4.10 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Đến dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ… cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

30 năm thu hút đầu tư FDI: Thách thức lớn về lĩnh vực công nghệ cao

ĐẶNG TIẾN |

Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các cơ hội để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư lâu dài bởi lợi thế như nhân công giá rẻ, môi trường kinh doanh thông thoáng... Trong giai đoạn tới, thách thức là thay đổi cách nhìn về nhân công giá rẻ, nhằm thu hút được vốn vào các lĩnh vực công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao hơn... và tiếp tục coi đầu tư FDI là một thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hợp tác FDI cần chủ động, bình đẳng, có tính lựa chọn

ĐẶNG TIẾN |

Hội nghị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam cùng thảo luận về chiến lược, định hướng giải pháp cho FDI trong giai đoạn phát triển mới.

30 năm thu hút vốn FDI: Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đầu tư nước ngoài

Đặng Tiến - Quang Phong |

Sáng 4.10 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Đến dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ… cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

30 năm thu hút đầu tư FDI: Thách thức lớn về lĩnh vực công nghệ cao

ĐẶNG TIẾN |

Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các cơ hội để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư lâu dài bởi lợi thế như nhân công giá rẻ, môi trường kinh doanh thông thoáng... Trong giai đoạn tới, thách thức là thay đổi cách nhìn về nhân công giá rẻ, nhằm thu hút được vốn vào các lĩnh vực công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao hơn... và tiếp tục coi đầu tư FDI là một thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.