Lãi suất dự báo giảm 100 điểm
Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Đinh Đức Quang – Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho rằng “Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng bằng cách cắt giảm lãi suất tái cấp vốn tích lũy 150 điểm cơ bản vào tháng 6 năm 2023, xuống còn 4,50%.
Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn thấy triển vọng cắt giảm lãi suất thêm 100 điểm cơ bản nữa (xuống 3,5%), nhưng thời gian đã được chuyển sang quý 4 năm 2023 để cân bằng giữa tăng trưởng và áp lực lạm phát”.
Về lạm phát, cả chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần và cơ bản của Việt Nam đều có xu hướng thấp hơn mục tiêu chính thức là 4,5%. Tuy nhiên, sự phục hồi trong 2 tháng của chỉ số CPI toàn phần sau xu hướng giảm kéo dài 6 tháng cho thấy áp lực tăng giá vẫn là mối lo ngại, đặc biệt là với những đợt tăng giá dầu thô gần đây. Từ đầu năm cho đến tháng 8, lạm phát toàn phần của Việt Nam tăng khoảng 3,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức 2,6% của cùng kỳ năm 2022.
“Trong cả năm, chúng tôi nhận thấy áp lực lạm phát của Việt Nam sẽ có rủi ro gia tăng”, chuyên gia của UOB nhận định.
Tiền đồng có thể tiếp tục giảm giá nhẹ trong quý 4 năm 2023
Theo đánh giá của ông Đinh Đức Quang, sau khi ổn định quanh mức 23.500 trong phần lớn nửa đầu năm 2023, tỷ giá USD/ VNĐ đã tăng mạnh trong quý 3 năm 2023, bắt kịp các biến động của tỷ giá USD/CNY và giao dịch lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay là gần 24.400.
Ở một khía cạnh nào đó, sự giảm giá của VND phản ánh thực tế diễn biến kinh tế Việt Nam và xu hướng nới lỏng tiền tệ của Cơ quan quản lý.
“Nhìn chung, chúng tôi duy trì quan điểm rằng đồng VND sẽ diễn biến theo sát biến động của các đồng tiền Châu Á, với tỷ giá USD/ VND duy trì ở mức cao trong quý IV/2023 trước khi giảm xuống mức thấp hơn bắt đầu từ Quý I/2024. Dự báo USD/ VND cập nhật là 24.500 trong quý IV/2023 và 24.000 trong quý I/2024, 23.800 trong quý II/2024 và 23.600 trong quý III/2024”.