Lo ngại trước áp lực đáo hạn của trái phiếu bất động sản

Bảo Chương |

Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chiếm áp đảo trong nhóm chậm thanh toán trái phiếu vì khó khăn về dòng tiền.

Theo dữ liệu báo cáo từ Công ty Chứng khoán SSI, trong 3 tuần đầu tháng 7, có 11 doanh nghiệp công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu, tổng giá trị hơn 10.100 tỉ đồng. Đơn cử như trường hợp Công ty Saigon Glory đã thông báo chậm thanh toán 4 lô trái phiếu, đang nợ tiền gốc 4.000 tỉ đồng. Doanh nghiệp đã thực hiện Hội nghị người sở hữu trái phiếu, để lấy ý kiến xin gia hạn. Tuy nhiên, số lượng tham dự không đủ để tổ chức.

Một trường hợp khác là Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ dời ngày thanh toán lãi hơn 28 tỉ đồng của 3 lô trái phiếu. Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tâm chậm trả 15 tỉ đồng tiền lãi lô trái phiếu VTICH2125001, của đợt thanh toán ngày 3.7. Doanh nghiệp cũng thông báo lùi thời gian thanh toán lãi trong đợt tháng 10.2023 và 1.2024 sang chậm nhất tháng 9.2024 và tháng 12.2024 (gia hạn gần 1 năm). Tổng tiền lãi bị chậm thanh toán vào khoảng 46 tỉ đồng.

Theo dữ liệu từ báo cáo trái phiếu của Công ty Chứng khoán VCBS vừa công bố, trong 1,078 triệu tỉ đồng dự nợ trái phiếu doanh nghiệp ở thời điểm tháng 7.2023, khối lượng dư nợ lớn nhất thuộc về ngành Bất động sản (35%) và Ngân hàng (32%). Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn còn lại trong năm 2023 ước tính 170 nghìn tỉ đồng, suy giảm đáng kể so với thời điểm kết thúc quý IV/2022 do việc chủ động mua lại trước hạn. Trong đó, đáng chú ý, giá trị mua lại tại ngành Bất động sản trong quý I đạt 38,7 nghìn tỉ đồng cho thấy, áp lực mua lại trước hạn vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, điểm tích cực giai đoạn này là giải pháp ngắn hạn về việc cho phép thay đổi điều khoản trái phiếu nhằm giúp doanh nghiệp có thêm thời gian xử lý trái phiếu đến hạn.

Theo báo cáo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến cuối tháng 6 vừa qua, đã có hơn 30 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn kì hạn trái phiếu với các trái chủ. Tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kì hạn là hơn 42.000 tỉ đồng. Thời gian gia hạn của các lô trái phiếu đã được gia hạn đa dạng từ 1 - 24 tháng. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp lớn đã đạt được thỏa thuận gia hạn kì hạn với lượng trái phiếu có giá trị cao.

Báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán VNDirect nhận định, nhiều tổ chức phát hành sau khi đàm phán với trái chủ được giãn tiến độ thanh toán cũng bắt buộc nâng lãi suất trái phiếu thêm 2-3 điểm %. Nhiều doanh nghiệp đã chấp nhận nâng lãi suất lên mức cao nhất khoảng 15% mỗi năm, dựa trên thông tin đã được công bố vì đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề dòng tiền trong ngắn hạn.

Không chỉ đáo hạn, kể từ giữa tháng 3, một số doanh nghiệp bất động sản đã tiến hành vay vốn qua kênh trái phiếu trở lại và phần lớn các lô có giá trị lớn hàng ngàn tỉ đồng được phát hành nhằm mục đích tái cơ cấu nợ. Đến nay, tổng giá trị trái phiếu huy động được là hơn 20.000 tỉ đồng, riêng trong hai tuần cuối tháng 6 có 4 lô trái phiếu được phát hành với tổng giá trị trên 6.000 tỉ đồng. Mặt bằng lãi suất trái phiếu nhìn chung cao hơn giai đoạn trước với mức phổ biến 13-14% mỗi năm, trong khi mức lãi suất phổ biến ở các năm trước dao động 7-8%, cá biệt một vài lô có lãi suất cao hơn.

Việc bất động sản chiếm tỉ lệ cao trong nhóm doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu đang đặt ra vấn đề về mức độ rủi ro của các lô trái phiếu trong ngành này. Nhiều nhà đầu tư cũng bày tỏ lo ngại sau khi doanh nghiệp giãn hoãn và chậm trả sẽ làm tăng mức độ mất vốn. Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn trầm lắng, cùng với đó là quỹ thời gian mà doanh nghiệp gia hạn không nhiều nên việc “dồn toa” các lô trái phiếu cũ và mới sẽ tạo sức ép lên năng lực trả nợ của nhiều tổ chức phát hành.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Kéo dài kỳ hạn trái phiếu tạo đà phát triển cho doanh nghiệp

Thái Anh |

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được ban hành tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng đàm phán. Đây được xem là giải pháp giúp tổ chức phát hành có thêm thời gian phục hồi sản xuất kinh doanh và tạo ra dòng tiền để thanh toán gốc lãi cho các trái chủ.

Hé lộ công ty chứng khoán ôm lượng trái phiếu khủng nhất thị trường

Đức Mạnh |

Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã bất ngờ leo lên vị trí số một về nắm giữ trái phiếu với tổng cộng 13.460 tỉ đồng.

Chủ tịch HNX lý giải về sự ảm đạm của sàn giao dịch trái phiếu

Đức Mạnh |

Sau phiên giao dịch khai trương bùng nổ về giá trị thì hiện sàn giao dịch trái phiếu khá “èo uột”. Tuy nhiên, HNX tin rằng, lợi ích về dài hạn là rất lớn bởi sẽ giúp tăng cường sự minh bạch cho thị trường, qua đó lấy lại lòng tin nơi nhà đầu tư.

Trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại

TRÍ MINH |

Ngày 27.7, theo dữ liệu Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp tính đến ngày công bố thông tin 21.7, có 10 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 3.895 tỉ đồng được ghi nhận trong 3 tuần đầu của tháng 7.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Mong giáo viên mầm non được đưa vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Tất Thảo |

Tại Diễn đàn người lao động năm 2023 vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Đề xuất này được nhiều người trong cuộc là các giáo viên mầm non đồng tình, ủng hộ.

Đến Côn Đảo thăm nơi ra đời bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”

Lâm Điền |

Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được Phan Châu Trinh sáng tác trong thời gian bị cầm tù tại trại giam Phú Hải, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

PODCAST: Sinh viên ra trường làm trái ngành liệu có lãng phí?

Nhóm PV |

Tìm được một công việc phù hợp, đúng với chuyên ngành đã học sau khi ra trường là mong ước của hầu hết sinh viên, thế nhưng trong thời buổi thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay để tìm được công việc đúng ngành, đúng nghề với ngành học của mình là một việc không hề đơn giản. Chính bởi vậy, nhiều người buộc phải lựa chọn công việc làm trái với ngành học hoặc rẽ ngang sang một hướng hoàn toàn khác.

Kéo dài kỳ hạn trái phiếu tạo đà phát triển cho doanh nghiệp

Thái Anh |

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được ban hành tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng đàm phán. Đây được xem là giải pháp giúp tổ chức phát hành có thêm thời gian phục hồi sản xuất kinh doanh và tạo ra dòng tiền để thanh toán gốc lãi cho các trái chủ.

Hé lộ công ty chứng khoán ôm lượng trái phiếu khủng nhất thị trường

Đức Mạnh |

Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã bất ngờ leo lên vị trí số một về nắm giữ trái phiếu với tổng cộng 13.460 tỉ đồng.

Chủ tịch HNX lý giải về sự ảm đạm của sàn giao dịch trái phiếu

Đức Mạnh |

Sau phiên giao dịch khai trương bùng nổ về giá trị thì hiện sàn giao dịch trái phiếu khá “èo uột”. Tuy nhiên, HNX tin rằng, lợi ích về dài hạn là rất lớn bởi sẽ giúp tăng cường sự minh bạch cho thị trường, qua đó lấy lại lòng tin nơi nhà đầu tư.

Trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại

TRÍ MINH |

Ngày 27.7, theo dữ liệu Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp tính đến ngày công bố thông tin 21.7, có 10 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 3.895 tỉ đồng được ghi nhận trong 3 tuần đầu của tháng 7.