Huy động thêm được hơn 1.600 tỉ đồng trái phiếu chính phủ

Theo Hanoimoi |

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.

Tổng khối lượng gọi thầu là 3.000 tỉ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỉ đồng), 10 năm (1.000 tỉ đồng), 15 năm (1.000 tỉ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 1.629 tỉ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 529 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 5,00%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 300 tỉ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 300 tỉ đồng với lãi suất 5%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm cũng thu hút được 4 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 5,25%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỉ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 300 tỉ đồng với lãi suất 5,25%/năm.Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 128.756 tỉ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Theo Hanoimoi
TIN LIÊN QUAN

Thống đốc Lê Minh Hưng: Phát hành trái phiếu phù hợp để không gây áp lực lên thị trường tiền tệ

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều 29.10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã giải trình trước Quốc hội về sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ, tài khoá và chính sách kinh tế vĩ mô.

Giá vàng thế giới hôm nay: Trái phiếu chính phủ tăng, vàng rớt sâu

L.Hương |

Giá vàng hôm nay giảm mạnh trong bối cảnh chỉ số USD index tăng, trái phiếu Chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm tăng chạm mốc đỉnh 4 năm.

BHTGVN mở rộng hợp tác với các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ

H.M |

Với việc ký thỏa thuận hợp tác với Techcombank, VPBank và MB trong quý III/2017, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã nâng số lượng đối tác trong lĩnh vực đầu tư trái phiếu Chính phủ lên bảy đơn vị.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thống đốc Lê Minh Hưng: Phát hành trái phiếu phù hợp để không gây áp lực lên thị trường tiền tệ

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều 29.10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã giải trình trước Quốc hội về sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ, tài khoá và chính sách kinh tế vĩ mô.

Giá vàng thế giới hôm nay: Trái phiếu chính phủ tăng, vàng rớt sâu

L.Hương |

Giá vàng hôm nay giảm mạnh trong bối cảnh chỉ số USD index tăng, trái phiếu Chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm tăng chạm mốc đỉnh 4 năm.

BHTGVN mở rộng hợp tác với các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ

H.M |

Với việc ký thỏa thuận hợp tác với Techcombank, VPBank và MB trong quý III/2017, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã nâng số lượng đối tác trong lĩnh vực đầu tư trái phiếu Chính phủ lên bảy đơn vị.