Chứng khoán tuần sát Tết Nguyên đán 2018: Dòng tiền mới “nhảy” vào mua bắt đáy

Theo TTXVN/ Báo Tin tức |

Theo giới phân tích, tuần qua thị trường chứng khoán Việt Nam chịu sự ảnh hưởng tiêu cực từ đà giảm mạnh của chứng khoán toàn cầu khiến cổ phiếu lớn, nhỏ chìm trong sắc đỏ. Đặc biệt là hàng loạt mã cổ phiếu vốn hóa lớn thi nhau giảm sàn, song cũng có dòng tiền mới “nhảy” vào mua bắt đáy.

Chỉ số VN-Index đã giảm mạnh nhất từ năm 2012 đến nay với mức giảm 9,1% tương ứng 101,1 điểm xuống 1.003,94 điểm; HNX-Index giảm 6,47 điểm tương ứng với 5,2% xuống 117,5 điểm.

Nhóm cổ phiếu giảm mạnh nhất tuần qua thuộc về dầu khí; trong đó, cổ phiếu đầu ngành dầu khí là PLX (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) giảm tới 16,7%, PVD (Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí) giảm 24,9%, PVS (Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) giảm 23,1%, PVC (Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP) giảm 19,8% và PVB (Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam) giảm 19,1%. 

Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng cũng giảm mạnh với các cổ phiếu tiêu biểu như VCB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam) giảm 9,6%, BIDV (Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam) giảm 4,2%, CTG (Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam) giảm 12,5%, VPB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng) giảm 3,1%, MBB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội) giảm 6,8%, ACB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu) giảm 3,9%. 

Nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn cũng có mức giảm rất mạnh như GAS (Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP) giảm 20%, VNM (Công ty cổ phần Sữa Việt Nam) giảm 8%, MSN (Công ty cổ phần Tập đoàn MaSan) giảm 9,8%, BVH (Tập đoàn Bảo Việt) giảm 11%,… 

Thanh khoản tuần qua sụt giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao với trung bình gần 9.300 tỷ đồng giao dịch mỗi phiên trên hai sàn. 

Theo giới phân tích, mặc dù thị trường có những phiên giảm điểm kỷ lục, nhưng thanh khoản vẫn rất cao, riêng ngày 6.2 giá trị giao dịch khoảng 17.000 tỉ đồng. 

Điều này chứng tỏ khi lớp nhà đầu tư cũ bán bớt những cổ phiếu đang nắm giữ, vì lo sợ giá cổ phiếu tiếp tục lao dốc thì lập tức có dòng tiền mới “nhảy” vào mua bắt đáy. Việc này minh chứng giới đầu tư vẫn còn có những kỳ vọng vào thị trường trong thời gian tới. 

Ngay cả phiên VN-Index giảm hơn 19 điểm (phiên 9.2) thị trường vẫn có những dấu hiệu tích cực. Mặc dù, ngay khi mở cửa phiên giao dịch thị trường đã bị bán mạnh khiến VN-Index lùi sâu dưới mốc tham chiếu, có những thời điểm chỉ số VN-Index “thủng” mốc 1.000 điểm, nhưng càng đến cuối phiên chiều dòng tiền bắt đáy quay trở lại, cùng với sự hồi sinh của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp cho các chỉ số VN-Index thu hẹp đà giảm và HNX-Index giữ được sắc xanh. 

Rõ ràng là luôn có một lượng nhà đầu tư sẵn sàng gom cổ phiếu khi giá xuống thấp. Những nhà đầu tư này đang có kỳ vọng rất tích cực mặc cho kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất kéo dài sẽ khiến thị trường có những rủi ro khó lường khi giao dịch trở lại. 

Có lẽ sau những phiên “chấn động” vừa qua, thị trường đã ổn định hơn và giúp cho nhà đầu tư cũng bình tĩnh và quen dần với những dao động mạnh trong phiên. Mốc 1.000 điểm được giữ vững cũng là điều khích lệ tinh thần với nhiều nhà đầu tư trong nước. 

Bên cạnh đó, khối ngoại trên thị trường cũng đã có một tuần giao dịch rất sôi động khi mua vào 251,4 triệu cổ phiếu, trị giá 11.822 tỷ đồng, trong khi chỉ bán ra gần 137 triệu cổ phiếu, trị giá trên 7.406 tỷ đồng. Như vậy tổng khối lượng cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng đạt hơn 114,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là trên 4.415 tỷ đồng. 

Cụ thể, trên sàn HOSE, khối ngoại có tuần mua ròng thứ 8 liên tiếp, với giá trị gấp 10,2 lần so với tuần trước, đạt 4.304,5 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng trở lại 111 tỷ đồng sau 5 tuần bán ròng liên tiếp, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 8,7 triệu cổ phiếu. 

Qua đó, có thể thấy cả nhà đầu tư nội và nhà đầu tư ngoại vẫn còn nhiều kỳ vọng vào sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới. 

Mặc dù vậy, đối với diễn biến 2 phiên giao dịch cuối cùng của năm Đinh Dậu, các công ty chứng khoán đã đưa ra nhiều kịch bản khác nhau; trong đó có cả kịch bản lạc quan và bi quan. Điều này một lần nữa chứng tỏ diễn biến khó lường của thị trường chứng khoán trong thời điểm hiện tại. 

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - VDSC: “Thị trường khả năng sẽ không biến động nhiều trong 2 phiên cuối cùng của năm, và xu hướng chỉ có thể được xác định khi trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi chờ đợi một mức tăng nhẹ, như chuyện vẫn thường xảy ra trong những năm trước”.

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, mức giảm điểm trong tuần qua thực sự gây sốc với những nhà đầu tư, nhất là với những ai mới tham gia thị trường trong thời gian gần đây. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của VN-Index và HNX-Index cũng chuyển từ tích cực xuống trung tính với các vùng kháng cự lần lượt tại 1.015 - 1.065 điểm và 118,5 - 122 điểm. 

SHS dự báo trong hai phiên giao dịch cuối cùng của năm Đinh Dậu 2017, VN-Index có thể sẽ hồi phục để lấp khoảng gap (khoảng trống) tại 1.004-1.023 điểm tạo ra giữa hai phiên 8.2 - 9.2. 

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (VCSC) nêu quan điểm: Hiện tại, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của những VN-Index, VN30 và HNX-Index đều vẫn giữ trạng thái tiêu cực và thậm chí các ngưỡng hỗ trợ trung hạn tạo bởi đường MA50 ngày của VN-Index và VN30, lần lượt nằm tại 1.010 và 1.000 điểm, ít nhiều đã bị vi phạm (dù chưa thực sự rõ ràng). Do đó, có khả năng trong phiên đầu tuần, các ngưỡng này sẽ có thể được kiểm định lại. 

VCSC đưa ra 2 kịch bản đối với VN-Index. Kịch bản tích cực với sự hỗ trợ từ thị trường thế giới, lực cầu giá cao đủ mạnh giúp chỉ số vượt qua được mốc 1100 điểm thì lực đẩy kỹ thuật có thể giúp VN-Index tăng lên lại mốc 1.050 - 1.060 điểm một lần nữa. Ngược lại, nếu VN-Index thoái lui từ ngưỡng 1010 điểm và đóng cửa với một mức giảm thì chỉ số sẽ sớm quay về hỗ trợ tiếp theo tại 930 điểm của đường MA100 ngày (mức giá chứng khoán trung bình trong 100 ngày gần nhất).

Theo TTXVN/ Báo Tin tức
TIN LIÊN QUAN

Ồ ạt bán tháo, chứng khoán ngày 9.2 lại “đổ máu”

L.H |

Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư găm được hàng giá rẻ trong phiên 6.2 đã về tài khoản và bắt đầu bán tháo. Chốt phiên giao dịch sáng 9.2, chỉ số VN-Index tuột khỏi mốc tâm lý 1000 điểm xuống còn 989,6 điểm (giảm 33,38 điểm, tương ứng 3,29%). Đà giảm tiếp tục được nới rộng khi lực cung giá thấp ồ ạt dâng cao.

Thị trường xanh mướt, nhiều mã tăng kịch trần, sắc tím trở lại

Lan Hương |

Chốt phiên giao dịch chiều 7.2, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phục hồi sau 2 phiên trước đó vốn hoá của thị trường chứng khoán Việt Nam “bốc hơi” gần 300.000 tỉ đồng. Tâm lý nhà đầu tư bình tĩnh hơn, cầu bắt đáy trong phiên giao dịch đã giúp VN Index đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Ngân hàng và chứng khoán là hai ngành tăng mạnh nhất.

Giải mã hai phiên VN Index đỏ sàn

LAN HƯƠNG |

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua 2 phiên rực lửa, nhà đầu tư ồ ạt bán tháo, mã Blue chip bị xả hàng. Trong phiên giao dịch sáng 6.2, VN Index rớt khỏi mốc tâm lý 1.000 điểm. Vốn hoá thị trường bay “bốc hơi” 14 tỉ USD.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ồ ạt bán tháo, chứng khoán ngày 9.2 lại “đổ máu”

L.H |

Đúng như dự đoán của nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư găm được hàng giá rẻ trong phiên 6.2 đã về tài khoản và bắt đầu bán tháo. Chốt phiên giao dịch sáng 9.2, chỉ số VN-Index tuột khỏi mốc tâm lý 1000 điểm xuống còn 989,6 điểm (giảm 33,38 điểm, tương ứng 3,29%). Đà giảm tiếp tục được nới rộng khi lực cung giá thấp ồ ạt dâng cao.

Thị trường xanh mướt, nhiều mã tăng kịch trần, sắc tím trở lại

Lan Hương |

Chốt phiên giao dịch chiều 7.2, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phục hồi sau 2 phiên trước đó vốn hoá của thị trường chứng khoán Việt Nam “bốc hơi” gần 300.000 tỉ đồng. Tâm lý nhà đầu tư bình tĩnh hơn, cầu bắt đáy trong phiên giao dịch đã giúp VN Index đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Ngân hàng và chứng khoán là hai ngành tăng mạnh nhất.

Giải mã hai phiên VN Index đỏ sàn

LAN HƯƠNG |

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua 2 phiên rực lửa, nhà đầu tư ồ ạt bán tháo, mã Blue chip bị xả hàng. Trong phiên giao dịch sáng 6.2, VN Index rớt khỏi mốc tâm lý 1.000 điểm. Vốn hoá thị trường bay “bốc hơi” 14 tỉ USD.