Bón phân cân đối giúp bưởi không bị sượng múi

Lê Quốc Phong |

Bưởi da xanh là loại đặc sản rất được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng độc đáo, không hạt, có vị thanh, múi màu hồng, dễ lột...

Đây là một trong những loại trái cây mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, bà con trồng bưởi da xanh đã khai thác triệt để để có thu nhập cao. Không ít nhà vườn tập trung chăm sóc cho bưởi ra trái to mẫu mã đẹp mà quên chất lượng của bưởi. Nhiều khách hàng phàn nàn bưởi da xanh năm nay bị sượng nhiều, múi khô, không có nước, không dùng được, có trường hợp chỉ chưng 3 ngày tết, sau đó đã bị thối trái. Nguyên nhân trái sượng do bà con bón phân đơn, bón quá nhiều đạm mà thiếu Ca, Kali, tỷ lệ N-P-K không cân đối, thiếu trung, vi lượng, tỷ lệ Sun- phát Kali quá thấp làm thừa cờ-lo-rua gây ra trái bị sượng. Những lý do này không những làm cho cây kiệt sức mà con làm mất uy tín thương hiệu của bưởi da xanh. Nếu bà con không có biện pháp chăm sóc đúng mực thì cây khó phục hồi sức khỏe để cho trái các vụ kế tiếp.

Trước hết bà con cần tỉa cành cho thoáng, tạo cho cây bưởi có hình mâm xôi, nghĩa là bốn phía có cành lá đều nhau. Nếu vườn có nhiều cây che bóng cũng cần cắt bớt cây che bóng cho thoáng, lưu ý cắt những cành tược, cành khô, cành bị sâu bệnh. Những vườn đất nhiều sét, ít mùn bà con cần xới đều quanh gốc cho tơi xốp, và bón thêm phân hữu cơ các loại. Liều bón càng nhiều càng tốt, nhưng phải bón phân được ủ hoai mục kỹ, kết hợp bón phân Đầu Trâu Caliche từ 300-500g/cây hoặc các loại phân bón N-P-K chuyên dùng cho cây ăn trái giai đoạn đầu. Những loại phân này có chứa một tỷ lệ sunfat Kali nhất định làm cho cây không bị sượng trái và khi thu hoạch trái sẽ thơm, ngon. Bà con nhớ là bón xong thì lấp đất, tưới nước để chống bóc hơi. Những vườn đất bị chua, pH dưới 5,5 thì nên bón thêm 1-1,5 kg vôi cùng với phân hữu cơ. Về sau cứ 2 tháng bón 1 đợt phân khoáng và vẫn là loại phân chuyên dùng cho cây có múi liều lượng bón tuỳ theo đất và theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì. Khi bưởi ra hoa chỉ cần bón loại phân chuyên dùng giai đoạn cuối mà không cần phải bón thêm các loại khác. Bà con lưu ý là trước khi thu hoạch 1-1,5 tháng thì ngưng bón phân. Bà con cũng cần thăm vườn thường xuyên nếu phát hiện có rầy nâu, rầy lưng trắng mật độ cao thì phun 1 đợt trừ rầy đề phòng bệnh vàng lá greening. Với cây ăn trái bà con nên hạn chế dùng thuốc, mà phải chăm sóc cây thật khỏe để tăng khả năng đề kháng, nếu bắt buộc phải dùng thì bà con chọn các loại thuốc có nguồn gốc sinh học để an toàn cho người tiêu dùng.

Để có một mùa bưởi da xanh trái trĩu cành và chất lượng tốt bà con cần chăm sóc đúng kỹ thuật, cung cấp chất dinh dưỡng cân đối hợp lý, đặc biệt là trong điều kiện khí hậu diễn biến phức tạp gây bất lợi cho cây trồng như hiện nay.

Lê Quốc Phong
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.