Xu hướng dịch chuyển mặt bằng bán lẻ ra các cực đô thị mới tại miền Bắc

Khương Duy |

Mặt bằng cho thuê tại trung tâm thành phố vốn đã eo hẹp nay ngày càng khan hiếm với giá thuê “trên trời” đã dẫn đến xu hướng “li tâm” của các doanh nghiệp bán lẻ sang “miền đất hứa” mới.

Đổi chiến lược chọn mặt bằng bán lẻ để "1 mũi tên trúng 2 đích"

Những năm trở lại đây, thị trường chứng kiến xu hướng mặt bằng bán lẻ dịch chuyển khỏi các CBD (Central Business District) - quận kinh doanh trung tâm bởi quỹ đất không đủ đáp ứng tình hình kinh doanh, chưa kể đến giá thuê mặt bằng ngày càng đắt đỏ.

Mặt khác, khu vực địa giới mở rộng của thủ đô với hạ tầng giao thông đô thị thuận lợi đã thu hút lượng lớn cư dân, kéo theo sự hình thành của các trung tâm kinh tế mới, trở thành “miền đất hứa” cho các doanh nghiệp bán lẻ.

Quy mô của các trung tâm thương mại (TTTM) tại các vùng mở rộng thường lớn hơn khoảng 2 - 3 lần so với trong trung tâm, giúp các thương hiệu bán lẻ dễ dàng thiết kế cửa hàng, nâng tầm trải nghiệm cho khách mua sắm. Đặc biệt các TTTM này thường tích hợp nhiều dịch vụ vui chơi, ăn uống, mang tới nhiều trải nghiệm và thúc đẩy khách hàng chi tiêu nhiều hơn.

Chính vì vậy, các dự án tổ hợp phố thương mại quy mô lớn ra mắt gần đây đã thu hút sự chú ý không nhỏ của các doanh nghiệp và nhà đầu tư, điển hình như tổ hợp Mega Grand World của Tập đoàn Vingroup tại phía Đông Hà Nội. Dù đang ở trong giai đoạn thương thảo nhưng các thương hiệu hàng đầu như Starbucks; El Gaucho; Pizza 4P’s; Vietnam Speciality Expo, … đã bày tỏ sự quan tâm tới Mega Grand World và có kế hoạch hiện diện tại Tổ hợp mua sắm – vui chơi - giải trí theo mô hình shoppertainment độc đáo bậc nhất tại miền Bắc này.

Theo thông tin từ Vingroup, các chuyên gia của họ vẫn đang làm việc với các thương hiệu nổi tiếng và dự kiến sẽ tiếp tục công bố các nhãn hàng đã ký kết thành công trước khi Mega Grand World Hà Nội chính thức khai trương vào tháng 12.2023.

Sức hút từ siêu tổ hợp mua sắm – vui chơi - giải trí - trải nghiệm đầu tiên tại miền Bắc

Lý giải về việc hàng chục thương hiệu lớn chọn Mega Grand World là nơi để phát triển những flagship store hoành tráng, quy mô hàng nghìn m2, với những concept chưa từng có, các chuyên gia cho rằng sức sống nội sinh của siêu tổ hợp mua sắm – giải trí này đã đáp ứng hầu hết tiêu chí của ngành bán lẻ hiện nay, thậm chí dẫn dắt cả xu thế trong tương lai.

Đầu tiên, từ sau đại dịch, các ông lớn trên toàn cầu đã xác định những trung tâm, tổ hợp thương mại không chỉ là nơi để bán hàng, mà cần trở thành một “điểm đến” để khách hàng có thể trải nghiệm từ mua sắm đến vui chơi, giải trí, ăn uống, nghệ thuật, thậm chí nghỉ dưỡng. Nhiều thương hiệu hàng đầu trên thế giới đã chi hàng tỉ đô la để mở rộng, cải tạo, “hô biến” các TTTM vốn nhỏ hẹp trở thành siêu điểm đến với tối đa diện tích ngoài trời.

Tại Mega Grand World Hà Nội, mật độ xây dựng chỉ chiếm 35%, diện tích còn lại dành cho không gian và cảnh quan lộng lẫy, với cầu, sông, công viên xanh, vườn hoa, tiểu cảnh,… mang đậm phong cách Á – Âu. Ngoài ra, các con phố thương mại được thiết kế và quy hoạch nhằm tối ưu nhận diện thương hiệu, công năng sử dụng, cũng như không gian thưởng ngoạn, đa dạng hóa trải nghiệm của khách hàng.

Quy hoạch ngành hàng phân bổ khoa học với tỷ lệ 20% ngành hàng dịch vụ, 42% ngành hàng ẩm thực và 38% ngành hàng mua sắm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mọi nhóm khách.
Quy hoạch ngành hàng phân bổ khoa học với tỉ lệ 20% ngành hàng dịch vụ, 42% ngành hàng ẩm thực và 38% ngành hàng mua sắm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mọi nhóm khách.

Với lối kiến trúc một mặt sông, một mặt đường lớn, tiềm năng khai thác kinh doanh của các shop tại Mega Grand World sẽ tăng giá trị gấp nhiều lần. Nếu như các căn shop mặt sông mãn nhãn du khách với tầm nhìn ngắm trọn sông Venice thơ mộng, công viên và quảng trường thì dãy shop mặt đường lớn lại có ưu thế thuận tiện lưu thông, dễ dàng đón dòng khách từ các bãi đỗ xe kế cận.

Bên cạnh đó, Mega Grand World sẽ thu hút lượng lớn khách đổ về nhờ quy hoạch ngành hàng đa dạng, thỏa mãn nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình.

Với sứ mệnh kiến tạo một “siêu vũ trụ” mua sắm – giải trí hàng đầu phía Bắc, Mega Grand World được Vingroup đầu tư công phu bài bản, “thổi” vào đó sức sống nội sinh mãnh liệt với những trò chơi hấp dẫn bậc nhất Thủ đô như Magic Balloon Tower, Sky Drop… Du khách tới Mega Grand World còn được thỏa thích tận hưởng các hạng mục vui chơi giải trí đến từ 2 công viên giải trí tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3 do VinWonders trực tiếp vận hành, quản lý.

Tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park, Vịnh biển Bốn mùa Paradise Bay… chỉ cách Mega Grand World vài phút di chuyển tạo nên hệ sinh thái mua sắm – vui chơi – nghỉ dưỡng chưa từng có
Tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park, Vịnh biển Bốn mùa Paradise Bay… chỉ cách Mega Grand World vài phút di chuyển tạo nên hệ sinh thái mua sắm – vui chơi – nghỉ dưỡng chưa từng có.
Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Giải phóng được 70% mặt bằng Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có giá trị tổng mức đầu tư hơn 5.330 tỉ đồng. Đến nay, phía Khánh Hòa đã giải phóng được 70% mặt bằng để thi công dự án và chấp thuận nhiều mỏ đất, đá, cát.

Trường Đại học VinUni đạt kiểm định chất lượng quốc tế ACGME - I

Khương Duy |

Trường Đại học VinUni vừa chính thức được Hội đồng kiểm định chất lượng Quốc tế các Chương trình Giáo dục Y khoa Sau đại học Hoa Kỳ (ACGME - I) công bố là cơ sở đào tạo đạt chất lượng kiểm định quốc tế, có hiệu lực từ tháng 7.2023. Đây là cơ sở đào tạo y khoa đầu tiên của Việt Nam và thứ 2 tại Đông Nam Á (sau Đại học Quốc gia Singapore NUS) đạt kết quả này.

VINIF – Hành trình 5 năm thúc đẩy phát triển nghiên cứu khoa học Việt Nam

Khương Duy |

Trong hai ngày 26.7 - 27.7.2023, tại Hà Nội, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) tổ chức Hội thảo “Dấu ấn 5 năm hoạt động” tổng kết hành trình đồng hành thúc đẩy nghiên cứu khoa học Việt Nam với sự tham gia của hơn 300 đại biểu. Trong 5 năm hoạt động, VINIF đã tài trợ trên 100 Dự án khoa học công nghệ và văn hóa, lịch sử; cấp 1.200 suất học bổng; hỗ trợ 2.500 nhà khoa học… với tổng kinh phí lên tới gần 800 tỉ đồng, góp phần tiếp sức cho sự phát triển của nghiên cứu khoa học nước nhà.

Quỹ Bình ổn dư hơn 7.400 tỉ đồng, giá xăng vẫn tăng chóng mặt

Anh Tuấn |

Số dư Quỹ bình ổn xăng dầu tính tới ngày 31.7 hơn 7.438 tỉ đồng. Trong khi đó, giá xăng dầu trong 2 phiên điều chỉnh liên tiếp gần đây tăng mạnh, khoảng 2.380 - 2.470 đồng một lít, tùy loại.

Bộ GDĐT phản hồi kiến nghị bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bích Hà |

Hơn 2.000 giáo viên tại Hà Nội đã gửi tâm thư lên các cấp với mong muốn bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Ngày 4.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi về vấn đề này.

Sớm ban hành các quy chuẩn, giá trị văn hóa, con người Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu sớm xây dựng, ban hành các quy chuẩn, giá trị văn hóa, con người Việt Nam, văn hóa công sở, văn hóa trong đảng, văn hóa doanh nghiệp; tạo động lực và cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia đóng góp phát triển văn hóa.

Nhiều bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng, phải nhập viện điều trị

Thùy Linh |

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 120 trẻ mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị.

Ukraina tấn công căn cứ gần cảng thương mại lớn của Nga ở Biển Đen

Thanh Hà |

Ukraina tấn công căn cứ hải quân của Nga ở Novorossiysk. Tàu chiến của Nga đã bị hư hại sau cuộc tấn công này, nguồn tin của Reuters cho hay.

Giải phóng được 70% mặt bằng Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Hữu Long |

Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có giá trị tổng mức đầu tư hơn 5.330 tỉ đồng. Đến nay, phía Khánh Hòa đã giải phóng được 70% mặt bằng để thi công dự án và chấp thuận nhiều mỏ đất, đá, cát.

Trường Đại học VinUni đạt kiểm định chất lượng quốc tế ACGME - I

Khương Duy |

Trường Đại học VinUni vừa chính thức được Hội đồng kiểm định chất lượng Quốc tế các Chương trình Giáo dục Y khoa Sau đại học Hoa Kỳ (ACGME - I) công bố là cơ sở đào tạo đạt chất lượng kiểm định quốc tế, có hiệu lực từ tháng 7.2023. Đây là cơ sở đào tạo y khoa đầu tiên của Việt Nam và thứ 2 tại Đông Nam Á (sau Đại học Quốc gia Singapore NUS) đạt kết quả này.

VINIF – Hành trình 5 năm thúc đẩy phát triển nghiên cứu khoa học Việt Nam

Khương Duy |

Trong hai ngày 26.7 - 27.7.2023, tại Hà Nội, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VINIF) tổ chức Hội thảo “Dấu ấn 5 năm hoạt động” tổng kết hành trình đồng hành thúc đẩy nghiên cứu khoa học Việt Nam với sự tham gia của hơn 300 đại biểu. Trong 5 năm hoạt động, VINIF đã tài trợ trên 100 Dự án khoa học công nghệ và văn hóa, lịch sử; cấp 1.200 suất học bổng; hỗ trợ 2.500 nhà khoa học… với tổng kinh phí lên tới gần 800 tỉ đồng, góp phần tiếp sức cho sự phát triển của nghiên cứu khoa học nước nhà.