Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại các chợ

T.Huyền |

Tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, thời gian qua, dù chính quyền địa phương quan tâm và có những chỉ đạo sát sao song nguy cơ tiềm ẩn do cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp. Chương trình “An toàn phòng cháy, chữa cháy” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất và sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã đề cập đến công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ dân sinh – nơi tập trung nhiều hàng hóa và lượng người qua lại đông đúc.

Theo thống kê của Sở Công Thương, hiện Hà Nội có khoảng hơn 450 chợ hoạt động, trong đó chỉ có khoảng hơn 100 chợ kiên cố, còn lại là chợ bán kiên cố và chợ tạm. Đáng lo ngại, nhiều chợ được xây dựng từ lâu và đang có hiện tượng xuống cấp, hạ tầng chợ không đáp ứng yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng chức năng dù thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở song một bộ phận tiểu thương vẫn còn tâm lý thờ ơ. Khách quan nhìn nhận, những vụ cháy chợ thường để lại những hậu quả nghiêm trọng cả về người và tài sản.

Chợ Đồng Xuân.
Chợ Đồng Xuân.

Chợ Đồng Xuân trừ những ngày đóng cửa nghỉ tết thì lúc nào cũng trong không khí mua bán tấp nập. Chợ phục vụ với nhiều mặt hàng truyền thống như: vải sợi, quần áo, giày dép, đồ da… Đây đều là các mặt hàng dễ bắt lửa, đòi hỏi công tác phòng cháy chữa cháy phải luôn được quan tâm. Xác định việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ hàng đầu, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố, phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và ban quản lý chợ đã cùng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn cháy nổ.

Đại diện Công ty Cổ phần chợ Đồng Xuân chia sẻ: “Công ty đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự trên toàn địa bàn chợ; trong đó sẽ kiểm tra kiểm soát lại toàn bộ hệ thống điện, tuyệt đối nghiêm cấm các hộ kinh doanh, tiểu thương đốt hương, đốt vàng mã trong khu vực chợ”.

Hiện chợ Đồng Xuân đã có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, các họng nước vách tường và các trang thiết bị phục vụ chữa cháy cũng được trang bị đầy đủ. Tuy nhiên với mật độ người tham gia kinh doanh, mua sắm và tham quan du lịch rất đông và phức tạp thì nguy cơ cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy ở chợ Đồng Xuân.
Diễn tập phòng cháy chữa cháy ở chợ Đồng Xuân.

Thông qua việc đến từng tiểu thương để tuyên truyền, nhắc nhở, công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Đồng Xuân cũng từng bước mang lại hiệu quả và ý thức của các hộ kinh doanh cũng được nâng cao rõ rệt.

Một tiểu thương tại chợ Đồng Xuân cho biết: “Ngay từ trước tết Nguyên đán, Ban Quản lý chợ đã đưa bản cam kết phòng cháy chữa cháy đến từng hộ kinh doanh, cam kết không kinh doanh pháo và những vật liệu cháy nổ. Từ đầu năm, các hộ kinh doanh trong chợ đã được tham gia nhiều buổi tập huấn về công tác đảm bảo an toàn cháy nổ, giữ gìn tài sản, hàng hóa cũng như tính mạng con người. Chúng tôi cũng được tuyên truyền để nâng cao ý thức vì nếu có hỏa hoạn xảy ra thì tiểu thương là những người thiệt hại đầu tiên.”

Rõ ràng thiệt hại do cháy, nổ tại các chợ đã khiến nhiều gia đình tiểu thương phá sản, không ít người bị thương vong… Vì vậy, hơn bao giờ hết, công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các chợ phải được quan tâm đặc biệt và cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, ban quản lý chợ để ngăn ngừa xử lý tốt khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình “An toàn phòng cháy, chữa cháy” phát sóng lúc 07h20 thứ 7 hàng tuần và phát lại vào 14h50 thứ 3 và 07h40 thứ 4 tuần kế tiếp trên Kênh 1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) để cập nhật những thông tin và nâng cao kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy. 

T.Huyền
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

An Giang: Giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thành Nhân |

Các Đội Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đã tổ chức giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, có 555 cơ sở đang hoạt động, còn 1 cơ sở hết xăng, dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.