Chưa công bố 13 đảng viên bị xem xét kỷ luật liên quan vụ Lilama ở Lào Cai

Long Nguyễn |

Lào Cai - Tỉnh ủy Lào Cai vừa ban hành Thông cáo về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 46 đảng viên có liên quan trong vụ án Công ty Lilama lập dự án "ma" nhằm khai thác quặng trái phép.

Theo đó, Thông cáo báo chí số 01-TCBTTU do ông Hoàng Quốc Bảo - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai ký, nêu rõ:

Ngày 24.12.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã họp kỳ họp thứ 22 trong đó đã xem xét, kết luận 6 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 Đảng ủy các Sở:

Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải - Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; Đảng ủy Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam và 46 đảng viên có liên quan trong việc tham mưu cho phép Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lilama thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng và cho tận thu, thu gom quặng apatit.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy: 5 Đảng ủy các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải - Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư, Công thương; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh không có vi phạm, nhưng có tồn tại, khuyết điểm trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các quan, đơn vị, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thông cáo của Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Cổng thông tin Lào Cai.
Thông cáo của Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: Cổng thông tin Lào Cai.

Đối với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Đối với các đảng viên được kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận 13 đảng viên liên quan có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật Đảng.

Cũng liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với 4 đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý có liên quan đến giai đoạn thanh tra gồm: Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2010 - 2015, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT giai đoạn 2010 - 2014 và nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2014.

Chiều 5.1.2022, ông Hoàng Quốc Bảo – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai cho PV Báo Lao Động biết, danh tính các đảng viên sai phạm hiện chưa được công bố.

Về 4 trường hợp thuộc diện Trung ương quản lý, ông nói không biết những người này có nằm trong số 13 người bị đề xuất kỷ luật hay không. "Các đoàn kiểm tra vẫn đang tiếp tục làm. Theo lộ trình thì trong thời gian tới sẽ có", ông Bảo thông tin.

Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2009 để thực hiện Dự án xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, TP. Lào Cai trên tổng diện tích 3,77ha.

Tuy nhiên ngay sau đó, doanh nghiệp này không triển khai dự án theo giấy phép mà khai thác quặng apatit bán lại cho Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. 

Tới giữa năm 2018, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kết luận thanh tra, trong đó chỉ rõ trách nhiệm thuộc về cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng, thời kỳ 2010-2013.

Cho đến thời điểm hiện tại, ít nhất 3 người là lãnh đạo, cựu lãnh đạo Công ty Lilama và Apatit Việt Nam bị khởi tố, bắt giữ.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh dự án "ma" khiến loạt lãnh đạo Cty Lilama và Apatit VN xộ khám

Long Nguyễn |

Lào Cai - Các ông Nguyễn Quang Huy (nguyên Tổng Giám đốc) và Phạm Cao Khiêm (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) bị cáo buộc tội "vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" trong vụ án Công ty Lilama lập dự án "ma" nhằm khai thác quặng trái phép.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.

Kiểm soát, tăng cường bảo mật để ngăn chặn vi phạm bản quyền EURO 2024

MINH PHONG |

Đơn vị nắm bản quyền truyền hình vòng chung kết EURO 2024 sẽ phối hợp với Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) để áp dụng các biện pháp pháp lý, kỹ thuật nhằm kiểm soát và tăng cường bảo mật bảo vệ nội dung, ngăn chặn việc vi phạm bản quyền.

Tuyển Việt Nam với cơ hội rèn luyện trong thời tiết khắc nghiệt

TAM NGUYÊN |

Tập luyện, hồi phục, thi đấu trong điều kiện thời tiết 40 độ cũng là một điều kiện tốt để các tuyển thủ Đội tuyển Việt Nam học cách rèn luyện và trưởng thành.

Cận cảnh dự án "ma" khiến loạt lãnh đạo Cty Lilama và Apatit VN xộ khám

Long Nguyễn |

Lào Cai - Các ông Nguyễn Quang Huy (nguyên Tổng Giám đốc) và Phạm Cao Khiêm (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) bị cáo buộc tội "vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" trong vụ án Công ty Lilama lập dự án "ma" nhằm khai thác quặng trái phép.