Doanh nhân Nguyễn Thị Diễm Hằng: Sống và làm việc với trái tim khát vọng

Thu Hương |

Điều tuyệt vời lớn nhất trong cuộc đời, cho đến thời điểm này của doanh nhân Diễm Hằng đó là được sống, được làm, được nói và được trình bày về những ước mơ, cứ mỗi ngày hành trình ấy càng hiện hữu và giá trị.

Nhiều người cho rằng, phụ nữ thì có nhiều rào cản hơn đàn ông để có thể theo đuổi và thành công với đam mê của mình. Quả thật nhìn lại hành trình không ngừng học hỏi để trở thành một doanh nhân thực thụ, chị Diễm Hằng đã phải nỗ lực rất nhiều. Đối với chị dù đã có những thành công nhất định, đã có được một vị thế nhất định, nhưng hành trình theo đuổi sự nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng.

Doanh nhân Nguyễn Thị Diễm Hằng, phó chủ tịch Vinapharma-Group. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Doanh nhân Nguyễn Thị Diễm Hằng, phó chủ tịch Vinapharma-Group. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Chị cũng từng chia sẻ rất thật về câu chuyện khởi nghiệp của chính mình, từ bỏ công việc ổn định của một nữ bác sĩ để “làm nông nghiệp”, từ nỗi sợ và sự ra đi bất ngờ của người mẹ đã khiến quyết tâm của chị mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “Cứu người” chính là cụm từ luôn thôi thúc chị phải chọn một sứ mệnh mới, một ngã rẽ mới đầy thách thức. Từng nấc thang, mỗi bậc bước lên đều chẳng dễ dàng, có ngã khuỵu, có giậm chân, có cả nước mắt rơi…nhưng trái tim của người phụ nữ làm kinh doanh khi đứng trước khó khăn phải luôn bừng lên ngọn lửa của hi vọng. Và hơn hết chính là hãy luôn tin vào khát vọng của ngày mai vì mục đích và mục tiêu đã đề ra.

Và khi nhắc đến doanh nhân Nguyễn Thị Diễm Hằng, mọi người đều gán cho chị cái danh xưng rất đặc biệt “Nữ bác sĩ bỏ nghề về quê trồng rau trở thành tỷ phú”. Đó chính là dấu ấn cá nhân mà chị đã tạo nên từ sự bình tĩnh và bản lĩnh để biết mình đang làm gì và theo đuổi điều gì trong cuộc sống và điều mà chị muốn hướng tới là một cuộc đời đầy khát vọng không chỉ cho riêng mình mà hơn hết chính là giá trị với cộng đồng.

Ảnh: Công ty cổ phần nông trại hữu cơ Việt Nam
Ảnh: Công ty cổ phần nông trại hữu cơ Việt Nam
Đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông trại Hữu cơ Việt Nam; Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinapharma-Group; Phó chủ tịch hội đồng doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam VCAC; Giám đốc công ty cổ phần Vinamake; Founder thương hiệu chân gà ăn liền MadamDiemHang.com; Giám đốc sáng tạo nhà máy sản xuất dược phẩm GMP-WHO TADAPHACO…doanh nhân Diễm Hằng luôn hoàn thành tốt trong từng vai trò của mình.

Nữ doanh nhân hi vọng rằng, bản thân sẽ trở thành tấm gương soi để mọi người hãy cùng chung tay vì một nền nông nghiệp Việt tiên tiến và vươn xa.

Ảnh: Vinapharma-Group
Ảnh: Vinapharma-Group
Với kim chỉ nam xây dựng “Doanh nghiệp Việt - Tinh hoa Việt”, chị cùng đội ngũ cán bộ nhân viên Vinapharma-Group đã luôn nỗ lực mỗi ngày, mong muốn tột độ đưa công nghệ cao ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp và nhà máy chế biến...; quyết tâm trở thành nhà sản xuất các sản phẩm sạch, chất lượng cao và có giá bán tốt để hàng triệu người Việt có thể tin dùng hằng ngày.

Và với khát vọng cao cả hơn đó chính là mang sản phẩm Việt ra sân chơi quốc tế để không chỉ người Việt tự hào dùng sản phẩm Việt mà mọi người trên thế giới đều có thể sử dụng hàng Việt với chuỗi văn phòng tại Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và sắp tới là Nga, Pháp, Mỹ, Úc...

Thu Hương
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam, Nhật Bản hợp tác chăn nuôi, chế biến thịt bò chất lượng cao

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 8.3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới dự lễ khởi công Tổ hợp chăn nuôi-chế biến thịt bò Vinabeef Tam Đảo do Công ty Vilico (công ty thành viên của Vinamilk) hợp tác cùng Tập đoàn đa ngành Sojitz của Nhật Bản đầu tư tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Sản phẩm OCOP miền núi vẫn gặp khó đầu ra

Văn Tùng |

Tại hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc thời gian qua đều chú trọng phát triển Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và thực tế đã cho hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, để giữ được sự ổn định cả về số lượng, chất lượng cũng như thương hiệu trên thị trường thì vẫn còn nhiều trăn trở.

Đắk Nông phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu nông sản

Phan Tuấn |

Hiện nay, các doanh nghiệp ở Đắk Nông đang quan tâm việc đầu tư chế biến sâu các mặt hàng nông sản. Việc này nhằm tạo ra những sản phẩm hàng hóa chất lượng, giá thành cao và hướng đến phục vụ thị trường xuất khẩu.

Hội thảo: Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt

Trung tâm truyền thông đa phương tiện |

Sáng ngày 25.3, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt”.

Chúng ta đang bị mạng xã hội thao túng tâm lý như thế nào?

Nhóm PV |

Mạng xã hội đang thao túng mỗi chúng ta về mặt thời gian, về sự lũng đoạn thông tin, khiến chúng ta ngày càng xa cách nhau hơn ngoài đời thực. Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động sẽ bàn sâu hơn về sự thao túng này.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em lên tiếng vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan tới vụ việc xuất hiện clip bé trai bị bạo hành, nghi bị ép sử dụng ma túy xảy ra trên địa bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã có văn bản nhờ hỗ trợ khẩn cấp gửi đến Công an huyện Hóc Môn và Công an TP Hồ Chí Minh.

Shipper cẩn trọng nhận vận chuyển đồ cho khách

Mạnh Cường |

Qua vụ việc "4 tiếp viên hàng không Việt Nam xách ma tuý" được dư luận quan tâm gần đây, các shipper đã truyền tai nhau những bí quyết khi nhận, vận chuyển đồ cho khách hàng ngày.

Doanh nghiệp khai thác cát ngoài mỏ, bãi soi Ninh Tào sạt lở nghiêm trọng

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Những ngày gần đây người dân tại thôn Ninh Tào xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa bức xúc về tình trạng doanh nghiệp khai thác làm sạt lở bờ bãi nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân có đất canh tác ven bờ sông.

Việt Nam, Nhật Bản hợp tác chăn nuôi, chế biến thịt bò chất lượng cao

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 8.3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tới dự lễ khởi công Tổ hợp chăn nuôi-chế biến thịt bò Vinabeef Tam Đảo do Công ty Vilico (công ty thành viên của Vinamilk) hợp tác cùng Tập đoàn đa ngành Sojitz của Nhật Bản đầu tư tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Sản phẩm OCOP miền núi vẫn gặp khó đầu ra

Văn Tùng |

Tại hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc thời gian qua đều chú trọng phát triển Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và thực tế đã cho hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, để giữ được sự ổn định cả về số lượng, chất lượng cũng như thương hiệu trên thị trường thì vẫn còn nhiều trăn trở.

Đắk Nông phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu nông sản

Phan Tuấn |

Hiện nay, các doanh nghiệp ở Đắk Nông đang quan tâm việc đầu tư chế biến sâu các mặt hàng nông sản. Việc này nhằm tạo ra những sản phẩm hàng hóa chất lượng, giá thành cao và hướng đến phục vụ thị trường xuất khẩu.