Diễn đàn Công nghệ Năng lượng và Môi trường 2023

Quang Nam |

Sáng 29.6, tại Hà Nội, đã diễn ra Diễn đàn Công nghệ Năng lượng và Môi trường 2023 do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Sự kiện này mang tới một cơ hội quan trọng để các chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp kết nối, chia sẻ và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm đạt được sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Chương trình xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam đã tham gia đồng hành cùng chương trình.

Toàn cảnh Diễn đàn Công nghệ Năng lượng và Môi trường 2023. Ảnh: Quang Hiếu
Toàn cảnh Diễn đàn Công nghệ Năng lượng và Môi trường 2023. Ảnh: Quang Hiếu

Diễn đàn Công nghệ Năng lượng và Môi trường 2023 nhằm tạo ra một nền tảng để các chuyên gia và doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cách ứng dụng các giải pháp công nghệ hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững cho xã hội. Với tầm quan trọng của ngành năng lượng và môi trường trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu phát triển bền vững, Diễn đàn Công nghệ Năng lượng và Môi trường 2023 đã tập trung vào việc giới thiệu các công nghệ tiên tiến và ứng dụng chúng trong thực tế.

Các chuyên gia hàng đầu đã trình bày các bài tham luận về các xu hướng công nghệ mới và chia sẻ những kinh nghiệm thành công trong việc ứng dụng công nghệ năng lượng và môi trường.

Với chủ đề "Xu hướng công nghệ mới và khuyến nghị về nghiên cứu, chuyển giao và làm chủ công nghệ năng lượng và môi trường”, chương trình đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng trăm cá nhân, tổ chức và cơ quan truyền thông.

Tới dự chương trình, có ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công Nghệ; ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương; ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cùng đại diện của các Doanh nghiệp, Cơ quan, Đơn vị trong và ngoài nước sẽ có bài trình bày về các nội dung liên quan tới Xu hướng công nghệ mới và khuyến nghị về nghiên cứu, chuyển giao Công nghệ Môi trường.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết: Đảng và Nhà nước thời gian qua đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích sự phát triển của năng lượng và môi trường tại Việt Nam.

Năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2117/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, 1 trong 4 lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ là "Năng lượng và môi trường".

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Quang Hiếu
Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Quang Hiếu

Diễn đàn gồm 2 phiên: Phiên tham luận và Phiên tọa đàm. Tại Phiên tham luận, đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã có bài trình bày về các nội dung liên quan tới Xu hướng công nghệ mới và khuyến nghị về nghiên cứu, chuyển giao và làm chủ công nghệ Năng lượng và Môi trường.

Tại phiên tham luận, các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ năng lượng và môi trường trong và ngoài nước cũng đã giới thiệu các giải pháp như: Công nghệ trong sản xuất điện rác sinh khối, Hydro xanh và thu hồi carbon; công nghệ xử lý Solar panel; giải pháp kiểm soát vận hành rác thải thành năng lượng và xử lý nước thải được hỗ trợ bởi AI; giảm thiểu tác động của nguồn vRE đến lưới điện hiện nay; giải pháp chuyển đổi Biomass và rác thải thành năng lượng.

Các chuyên gia đề xuất, Việt Nam cần hình thành và phát triển thị trường công nghệ năng lượng tái tạo, tạo sự bình đẳng trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hỗ trợ thúc đẩy phát triển các dự án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ năng lượng tái tạo.

Quang Nam
TIN LIÊN QUAN

Năng lượng xanh góp phần xanh hoá ngành dệt may Việt Nam

Trà My |

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó đáng chú ý, quy hoạch đặt mục tiêu thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng công bằng theo hướng phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện.

Cổ phiếu năng lượng tái tạo tâm điểm đón sóng nhờ Quy hoạch điện VIII

Đức Mạnh |

Quy hoạch điện VIII nhấn mạnh trọng tâm dịch chuyển ưu tiên vào năng lượng tái tạo và hạn chế, giảm dần sử dụng điện từ than đá. Trong đó khuyến khích năng lượng gió, đặc biệt là gió biển mạnh hơn trong giai đoạn 2030 - 2050.

Dự án Kim Chung – Di Trạch tái sinh, Vietracimex đem thế chấp làm dự án năng lượng

Quang Dân |

Sau hơn 2 năm dự án Kim Chung – Di Trạch nhận được quyết định “tái sinh”, việc nổi bật nhất mà dự án mang lại cho Vietracimex chính là trở thành tài sản đảm bảo để doanh nghiệp này huy động vốn cho các dự án phát triển năng lượng. Trong khi đó, bản thân dự án vẫn chưa thể hoàn thiện.

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam

HƯƠNG GIANG |

Năng lượng tái tạo đang được xem là giải pháp và xu hướng tất yếu của ngành năng lượng trên thế giới hiện nay khi các nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày càng trở nên cạn kiệt và gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp cận năng lượng xanh từ sớm, ngành dệt may tiết kiệm tới 20% tiền điện

Đức Mạnh |

Do tiếp cận sớm với năng lượng xanh, ngành dệt may đã có thể tiết kiệm từ 10 - 15%, thậm chí 20% tiền điện so với trước đây.

Nắng nóng làm cạn kiệt năng lượng khi lao động ngoài trời

Thùy Dung |

Thời tiết nắng nóng gay gắt vào hè luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người lao động khi phải làm việc ngoài trời. Mất sức, cạn kiện dần năng lượng là điều khó thể tránh khỏi. Vậy giải pháp nào để nạp nhanh năng lượng ngay tức thì để không làm ảnh hưởng đến công việc?

Lộ diện thủ khoa trong kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội

Trang Hà |

Em Phương Khải Minh - học sinh Trường THCS Nghĩa Tân xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội với số điểm 49/50 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước

Vân Trang |

Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội và các tỉnh thành được Báo Lao Động cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

Năng lượng xanh góp phần xanh hoá ngành dệt may Việt Nam

Trà My |

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó đáng chú ý, quy hoạch đặt mục tiêu thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng công bằng theo hướng phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện.

Cổ phiếu năng lượng tái tạo tâm điểm đón sóng nhờ Quy hoạch điện VIII

Đức Mạnh |

Quy hoạch điện VIII nhấn mạnh trọng tâm dịch chuyển ưu tiên vào năng lượng tái tạo và hạn chế, giảm dần sử dụng điện từ than đá. Trong đó khuyến khích năng lượng gió, đặc biệt là gió biển mạnh hơn trong giai đoạn 2030 - 2050.

Dự án Kim Chung – Di Trạch tái sinh, Vietracimex đem thế chấp làm dự án năng lượng

Quang Dân |

Sau hơn 2 năm dự án Kim Chung – Di Trạch nhận được quyết định “tái sinh”, việc nổi bật nhất mà dự án mang lại cho Vietracimex chính là trở thành tài sản đảm bảo để doanh nghiệp này huy động vốn cho các dự án phát triển năng lượng. Trong khi đó, bản thân dự án vẫn chưa thể hoàn thiện.

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam

HƯƠNG GIANG |

Năng lượng tái tạo đang được xem là giải pháp và xu hướng tất yếu của ngành năng lượng trên thế giới hiện nay khi các nguồn nhiên liệu hóa thạch ngày càng trở nên cạn kiệt và gây ô nhiễm môi trường.

Tiếp cận năng lượng xanh từ sớm, ngành dệt may tiết kiệm tới 20% tiền điện

Đức Mạnh |

Do tiếp cận sớm với năng lượng xanh, ngành dệt may đã có thể tiết kiệm từ 10 - 15%, thậm chí 20% tiền điện so với trước đây.

Nắng nóng làm cạn kiệt năng lượng khi lao động ngoài trời

Thùy Dung |

Thời tiết nắng nóng gay gắt vào hè luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người lao động khi phải làm việc ngoài trời. Mất sức, cạn kiện dần năng lượng là điều khó thể tránh khỏi. Vậy giải pháp nào để nạp nhanh năng lượng ngay tức thì để không làm ảnh hưởng đến công việc?