Kể từ khi khai thác dòng đầu tiên mỏ Sư Tử Đen vào năm 2003 đến nay, Cửu Long JOC đã đạt tổng sản lượng trên 410 triệu thùng dầu, xấp xỉ 600 tỷ bộ khối khí. Trong nhiều năm qua, Cửu Long JOC giữ vững vị trí là nhà điều hành dầu khí thứ 2 tại Việt Nam về sản lượng khai thác, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.
Mặc dù sở hữu một bề dày thành tích vào loại nhất nhì trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, thế nhưng những năm qua, Cửu Long JOC lại là cái tên ít được người ngoài ngành biết đến. Các bên tham gia trong liên doanh không đặt nhiều mối quan tâm đến truyền thông đối ngoại. Đối với họ, mục tiêu nhất quán là mang lại lợi ích kinh tế cao nhất, còn việc quảng bá hình ảnh hay tên tuổi là không quan trọng.
Đó cũng là lý do trong nhiều năm qua, các hoạt động an sinh xã hội (ASXH) được Cửu Long JOC thực hiện một cách rất “lặng lẽ”, đúng nghĩa “từ nghĩa, từ tâm và trách nhiệm”.
Trao đổi với chúng tôi, Tổng Giám đốc Cửu Long JOC Lê Đắc Hóa cho biết, Công ty hoạt động trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí và tập trung vào các hoạt động cốt lõi, nhưng các đối tác tại Cửu Long JOC luôn thống nhất việc đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khi hoạt động tại Việt Nam, xem đây như một trong những nhiệm vụ trọng tâm cho sự phát triển bền vững.
Với đặc thù hoạt động dầu khí trên biển, công tác tuyên truyền - bảo vệ an ninh biển đảo, gìn giữ môi trường là một trong những trách nhiệm xã hội tất yếu đối với Cửu Long JOC. Cán bộ nhân viên (CBNV) tại các công trình của Cửu Long JOC trên Biển Đông đã luôn tích cực, chủ động tham gia cứu hộ cứu nạn, sát cánh hỗ trợ ngư dân Việt Nam yên tâm bám thuyền, bám biển, khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia.
Các hoạt động ASXH được đơn vị thực hiện dưới nhiều hình thức, tập trung vào y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục thiên tai, bệnh dịch… không chỉ trên các địa bàn hoạt động mà còn trải dài trên mọi vùng miền, hướng đến những địa phương khó khăn, đồng bào các dân tộc. Chỉ tính riêng giai đoạn 2013 - 2022, Tổng số tiền Cửu Long JOC dùng cho công tác ASXH và đóng góp quỹ từ thiện cho các địa phương trên cả nước là khoảng 13,9 tỷ đồng.
Trong những thời điểm khó khăn nhất, trách nhiệm xã hội của Cửu Long JOC càng được khẳng định và lan tỏa với tinh thần “từ tâm – từ nghĩa”, mặc dù Cửu Long JOC cũng như mọi đơn vị khác trong ngành Dầu khí, đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm. Trong hai năm 2020 - 2021, đại dịch bùng phát trên diện rộng và kéo dài, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến quá trình điều hành khoan và khai thác đang diễn ra tại các công trình biển; đặc biệt khi việc huy động nguồn nhân lực từ nước ngoài, hoạt động khai thác và bảo dưỡng trên toàn mỏ, các hoạt động đổi ca đã phải tạm hoãn trong một thời gian dài để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Có trải qua, cảm nhận và thấu hiểu được những mất mát mà dịch bệnh gây ra, người dầu khí nói chung, Cửu Long JOC nói riêng càng nhận thức rõ hơn giá trị của sự đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, giữa gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, giữa người với người trong xã hội. Các chương trình ASXH đã được đơn vị rà soát và triển khai một cách thiết thực, như: ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 trong đợt dịch bùng phát mạnh lần thứ 4; hỗ trợ NLĐ, giáo viên mầm non ngoài công lập và người nghèo vượt qua đại dịch; đồng hành cùng các y bác sỹ và bệnh viện trong phòng chống bệnh dịch; hỗ trợ cho CBNV và người thân trong bối cảnh bệnh dịch, ba tại chỗ và kéo dài ca, v.v…
Công đoàn Cửu Long JOC cũng đã phát động, kêu gọi CBNV, NLĐ và các bên đối tác quyên góp được số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Qua đó, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tại đơn vị đã đứng ra tổ chức hàng loạt hoạt động ý nghĩa, như chương trình “Ấm áp bữa cơm mùa dịch”; hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; tặng trang thiết bị y tế cho các bệnh viện dã chiến; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các CBNV và gia quyến nhiễm bệnh, cũng như những hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo trong và ngoài công ty…
Với những những giải pháp căn cơ, toàn diện được triển khai trong quản trị điều hành, trong đó việc thực hiện trách nhiệm xã hội vẫn được duy trì như một giá trị cốt lõi quan trọng, Cửu Long JOC đã nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động SXKD và đạt được những thành tích đáng ghi nhận, đóng góp to lớn vào kết quả chung của toàn ngành. Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, trên hết cũng đã thể hiện tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm của tập thể NLĐ Cửu Long JOC nói riêng, ngành Dầu khí nói chung, giúp động viên, chung sức cùng người dân cả nước vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, mang lại an toàn và bình yên cho cộng đồng xã hội, cũng là nền tảng cơ bản để hoạt động SXKD tại doanh nghiệp được duy trì ổn định và phát triển bền vững./.