Xem xét giao chủ thể phổ biến phim tự phân loại phim trên không gian mạng

NHÓM PV |

Phương án giao chủ thể phổ biến phim thực hiện tự phân loại đối với phim phổ biến trên không gian mạng đã được Chính phủ cân nhắc, đánh giá tác động, phù hợp với thực tế nước ta hiện nay. Đây là xu hướng chung trên thế giới và thống nhất trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, được đa số đại biểu Quốc hội đồng tình.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, chiều 25.5, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, nhiều ý kiến đề nghị cần có chính sách đột phá để phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh; các chính sách phải cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, khả thi. Nghiên cứu, quy định chính sách chung về phát triển điện ảnh và công nghiệp điện ảnh.

Một số ý kiến đề nghị cần có chính sách đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực tham gia vào phát triển điện ảnh, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo Luật, bổ sung quy định thể hiện Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hoạt động điện ảnh (khoản 4 Điều 5).

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, phim là sản phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Thực tế thời gian qua đã có những bộ phim có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc chủ quyền Việt Nam. Do đó, thành phần Hội đồng thẩm định và phân loại phim cần có sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan bên cạnh các nhà chuyên môn điện ảnh.

Toàn cảnh kỳ họp chiều 25.5. Ảnh: P.Đ
Toàn cảnh kỳ họp chiều 25.5. Ảnh: P.Đ

Về phân loại phim, ông Vinh cho biết, nhiều ý kiến đề nghị có tiêu chí phân loại phim rõ ràng, minh bạch. Có ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định tiêu chí phân loại phim. Có ý kiến đề nghị quy định tiêu chí phân loại phim ngay tại Luật.

Có ý kiến đề nghị bổ sung phân loại theo thể loại, thời lượng, hình thức phổ biến phim. Có ý kiến đề nghị bổ sung loại phim phổ biến đến người xem từ 15 đến 18 tuổi, từ 21 tuổi trở lên.

Có ý kiến đề nghị quy định 3 mức phân loại: phổ biến đến mọi độ tuổi người xem, từ đủ 18 tuổi trở lên và không được phép phổ biến. Có ý kiến đề nghị hiển thị phân loại phim phải theo thông lệ quốc tế; quy định tiêu chí phân loại phim áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phân loại phim theo độ tuổi người xem được nhiều quốc gia áp dụng. Các mức phân loại phim, ký hiệu phân loại phim như dự thảo Luật là dựa trên cơ sở thực tiễn tại Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã được chỉnh lý, quy định về hiển thị phân loại phim và quy định tiêu chí phân loại phim áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim như Điều 32 dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc thu hút các tổ chức nước ngoài đến Việt Nam sản xuất phim góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ làm điện ảnh. Qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy phát triển điện ảnh, du lịch và các ngành dịch vụ liên quan. Kinh nghiệm một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới cũng có chính sách ưu đãi này.

Về phổ biến phim trên không gian mạng, ông Vinh nêu rõ đa số ý kiến đồng tình với phương án tự phân loại đối với phim phổ biến trên không gian mạng. Một số ý kiến đề nghị phải cấp phép phân loại phim phổ biến trên không gian mạng. Có ý kiến đề nghị phân loại đối với phim có yếu tố về chính trị, quốc phòng, an ninh.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phương án giao chủ thể phổ biến phim thực hiện tự phân loại đối với phim phổ biến trên không gian mạng đã được Chính phủ cân nhắc, đánh giá tác động, phù hợp với thực tế nước ta hiện nay. Đây là xu hướng chung trên thế giới và thống nhất trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, được đa số đại biểu Quốc hội đồng tình.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

“Điện ảnh luôn là một cuộc chơi lớn và tổn hao công sức”

Việt Văn (thực hiện) |

Nhà văn Hạnh Ngộ (bút danh trước đây Ngô Thị Hạnh) đã xuất bản 4 tập truyện ngắn và 5 tập thơ, mới nhất là tập thơ “Lặng soi”. Với tư cách biên kịch phim điện ảnh, chị đã viết “Ám ảnh”(2015), “Găng tay đỏ” (2016), “Bóng đè” (viết chung với đạo diễn Lê Văn Kiệt, 2022)... và là đồng sáng lập nhóm biên kịch “Nắng Sài Gòn” từ năm 2008. Chị đã tổ chức và tham gia viết nhóm được gần 20 bộ phim truyện truyền hình nhiều tập, và hiện nay loạt phim hoạt hình “Kho tàng cổ tích 3D” do nhóm viết kịch bản vẫn được phát sóng đều đặn trên Truyền hình Vĩnh Long 1, đã được gần 200 tập, mỗi tập 7 phút. Phóng viên Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chị về phim và đời.

Góp ý về Luật Điện ảnh, rất cần “nói có sách mách có chứng”

Việt Văn |

Sáng 29.3, tiếp tục hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 tới đây. Nhiều ý kiến thẳng thắn, dân chủ, nhưng cũng có một số ý kiến chưa thực sự thuyết phục vì thiếu những dẫn chứng cụ thể.

Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh 16 năm chưa thành lập vì vấn đề nguồn thu

Phạm Đông |

Theo Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Luật Điện ảnh năm 2006 quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh nhưng đến nay vẫn chưa thành lập được do chưa xác định được nguồn thu ổn định để đảm bảo hoạt động của quỹ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

“Điện ảnh luôn là một cuộc chơi lớn và tổn hao công sức”

Việt Văn (thực hiện) |

Nhà văn Hạnh Ngộ (bút danh trước đây Ngô Thị Hạnh) đã xuất bản 4 tập truyện ngắn và 5 tập thơ, mới nhất là tập thơ “Lặng soi”. Với tư cách biên kịch phim điện ảnh, chị đã viết “Ám ảnh”(2015), “Găng tay đỏ” (2016), “Bóng đè” (viết chung với đạo diễn Lê Văn Kiệt, 2022)... và là đồng sáng lập nhóm biên kịch “Nắng Sài Gòn” từ năm 2008. Chị đã tổ chức và tham gia viết nhóm được gần 20 bộ phim truyện truyền hình nhiều tập, và hiện nay loạt phim hoạt hình “Kho tàng cổ tích 3D” do nhóm viết kịch bản vẫn được phát sóng đều đặn trên Truyền hình Vĩnh Long 1, đã được gần 200 tập, mỗi tập 7 phút. Phóng viên Lao Động đã có cuộc trò chuyện với chị về phim và đời.

Góp ý về Luật Điện ảnh, rất cần “nói có sách mách có chứng”

Việt Văn |

Sáng 29.3, tiếp tục hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 tới đây. Nhiều ý kiến thẳng thắn, dân chủ, nhưng cũng có một số ý kiến chưa thực sự thuyết phục vì thiếu những dẫn chứng cụ thể.

Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh 16 năm chưa thành lập vì vấn đề nguồn thu

Phạm Đông |

Theo Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Luật Điện ảnh năm 2006 quy định về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh nhưng đến nay vẫn chưa thành lập được do chưa xác định được nguồn thu ổn định để đảm bảo hoạt động của quỹ.