Xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý lớn mạnh, tinh nhuệ

Vương Trần |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý cần phải xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trong sáng và trí tuệ, cương quyết, khôn khéo, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết liệt, xung kích, đi đầu trong những cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023), ngày 14.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt, biểu dương 140 điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống ma túy toàn quốc và đại diện thân nhân 28 gia đình liệt sĩ trong công tác phòng, chống ma túy.

Cuộc gặp mặt diễn ra nhân dịp các đại biểu tham dự Chương trình Tôn vinh điển hình tiên tiến do Bộ Công an tổ chức và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6.2023).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ sự xúc động về sự nỗ lực, kiên trì, không ngại khó khăn, gian khổ, đến sự nỗ lực quên mình của lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ xúc động về sự nỗ lực, kiên trì, không ngại khó khăn, gian khổ, quên mình của lực lượng đấu tranh phòng, chống ma tuý. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Ma túy là nguyên nhân, điều kiện nảy sinh các tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy là loại tội phạm nguy hiểm, tinh vi và manh động, có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, các lực lượng phòng chống ma túy do lực lượng Công an nhân dân làm chủ công, nòng cốt, chủ trì, mà trực tiếp là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã quyết liệt, xung kích, đi đầu trong những cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong thời gian vừa qua, đã khắc phục khó khăn, gian khổ triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy;

Nêu cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Những nỗ lực thầm lặng đó được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, trân trọng, dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ với những tổn thất, mất mát, hy sinh của các lực lượng và nhân dân trong cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma túy, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tổ quốc mãi mãi ghi công các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà các lực lượng đã đạt được trong thời gian qua, nhất là 140 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Chủ tịch nước cho rằng, đây là những tấm gương sáng, hạt nhân nòng cốt góp phần làm cho công tác phòng, chống ma túy ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn ma tuý

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta nhất quán quan điểm: Không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Do đó, thời gian tới, các bộ, ban, ngành cần làm tốt hơn công tác nắm bắt và dự báo tình hình phòng, chống tội phạm ma túy, kịp thời tham mưu cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống ma túy phù hợp trong từng giai đoạn.

Cùng với đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa với tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia, nhất là ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

Nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng trong nước và quốc tế, không để nước ta bị tội phạm lợi dụng trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của thế giới.

Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trong sáng và trí tuệ, cương quyết, khôn khéo, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không để bị khuất phục trước những cám dỗ, thách thức, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; hạn chế, giảm thiểu thương vong.

Chủ tịch nước cũng lưu ý việc cần nâng cao kỹ năng, cập nhật công nghệ, kỹ thuật hiện đại, thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, nhất là các loại ma túy mới được chế biến, che giấu tinh vi.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, thời gian tới, các cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân; tạo nền tảng vững chắc, ổn định để đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước mong muốn, ngày càng có thêm nhiều người dân tham gia có trách nhiệm, phối hợp cùng các lực lượng chức năng, chung tay “vì một xã hội không ma túy”, mang đến cho những người lầm lỡ cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước gặp mặt các điển hình trong đấu tranh phòng, chống ma tuý

Vương Trần |

Nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày 14.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu gồm 140 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và thân nhân 28 liệt sĩ hi sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy.

Lên biên giới mua hàng chục nghìn viên ma tuý đi bán kiếm lời

Tân Văn |

Điện Biên - Vàng A Dia bị bắt khi mang 12.000 viên ma tuý tổng hợp đi bán kiếm lời.

Khởi tố 4 bị can mua ma tuý về chia nhỏ bán lại kiếm tiền

AN NHIÊN |

Ngày 13.6, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hồ Tây: "Trêu đùa với tử thần" tại các bãi tắm tự phát

Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, mặc dù đã có rất nhiều biển cấm tắm quanh khu vực hồ Tây, tuy nhiên, nhiều người lớn, thậm chí là cả trẻ em vẫn ngang nhiên bơi mà không có đồ bảo hộ tại các bãi tắm tự phát ở hồ Tây. Điều này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Michelin mang lại hiệu ứng tốt cho ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 15.6, tọa đàm “Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhà hàng, quán ăn đầu tiên tại  TP Hồ Chí Minh trong danh sách Cẩm nang Michelin”, được tổ chức bởi Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh.

Loạt dự án bất động sản bất ngờ liên doanh, đổi chủ

Thu Giang |

Thị trường tiếp tục trầm lắng khiến nhiều chủ đầu tư bất động sản gần đây đã phải liên doanh, bán bớt dự án hoặc cổ phần cho các doanh nghiệp nước ngoài để duy trì hoạt động.

Đoạn đường hơn 6km ở Quảng Trị làm 6 năm chưa xong

HƯNG THƠ |

Đơn vị thi công tuyến đường thuộc dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trịhứa sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, nhưng thi công rất hạn chế.

Cổ động viên Hải Phòng diễu hành trước trận Việt Nam-Hong Kong (Trung Quốc)

Hoàng Khôi |

Chiều 15.6, trước thềm trận đấu giao hữu trước đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc), rất đông cổ động viên Hải Phòng diễu hành các tuyến phố lớn, "tiếp lửa" cho đội tuyển quốc gia.

Chủ tịch nước gặp mặt các điển hình trong đấu tranh phòng, chống ma tuý

Vương Trần |

Nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày 14.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu gồm 140 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và thân nhân 28 liệt sĩ hi sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống ma túy.

Lên biên giới mua hàng chục nghìn viên ma tuý đi bán kiếm lời

Tân Văn |

Điện Biên - Vàng A Dia bị bắt khi mang 12.000 viên ma tuý tổng hợp đi bán kiếm lời.

Khởi tố 4 bị can mua ma tuý về chia nhỏ bán lại kiếm tiền

AN NHIÊN |

Ngày 13.6, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.