Đoàn đại biểu chính quyền và doanh nghiệp thành phố Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) đã tham dự hội nghị.
Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động kéo dài 6 ngày, từ ngày 17.9 - 22.9.2023 tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây) và một số thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang (Trung Quốc).
Hội nghị bàn tròn hợp tác “Lưỡng quốc song viên” – (Hai nước hai cụm ngành nghề) Trung Quốc – Asean lần thứ nhất có sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt đơn vị chủ trì: Trung tâm Trung Quốc - Asean, thành phố Phòng Thành Cảng, lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đại sứ các nước liên quan tại Trung Quốc, lãnh đạo cấp Bộ, ngành liên quan của các nước Trung Quốc - Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philipines, Việt Nam.
Thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) cùng làm đơn vị tổ chức Hội nghị bàn tròn hợp tác “Lưỡng quốc song viên” – (Hai nước hai cụm ngành nghề) lần thứ nhất Trung Quốc – Asean và quảng bá giới thiệu môi trường đầu tư tại Hội nghị.
Đoàn công tác thành phố Móng Cái đã giới thiệu về điều kiện, môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển tại thành phố Móng Cái. Mô hình tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực” của tỉnh Quảng Ninh.
Lợi thế về giao thông, hàng hải, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp nằm trong khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái đã và đang được tiếp tục đầu tư đồng bộ góp phần quan trọng thúc đẩy các hoạt động thương mại, logistics, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu hàng hóa.
Hiện Móng Cái đang tập trung ưu tiên các ngành và sản phẩm đột phá thuộc 3 lĩnh vực: Logictics, thương mại điện tử (quỹ đất phục vụ phát triển dịch vụ Logistics với tổng diện tích khoảng 2.500ha để xây dựng kho, bãi, bến cảng); Du lịch (ưu tiên phát triển du lịch biên giới gắn với mua sắm tổng hợp dạng outlet); Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (ưu tiên phát triển ngành dệt may, sản xuất thực phẩm và đồ uống hay sản xuất linh kiện).
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và trao đổi trực tiếp xu thế phát triển của cụm ngành nghề trong tương lai. Đồng thời, thông qua và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác Hội liên hợp hợp tác “Lưỡng quốc song viên” Trung Quốc - Asean, Lễ ký kết hợp tác giữa các dự án liên quan.
Sau Hội nghị, các đại biểu cùng đi triển khai hoạt động quảng bá chiêu thương tại một số khu vực tương đối phát triển của Trung Quốc, bao gồm: thành phố Quảng Châu, thành phố Đông Hoàn, thành phố Trung Sơn (tỉnh Quảng Đông); thành phố Hải Ninh và thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, diễn ra từ ngày 17.9 - 22.9.