Vùng 5 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động tri ân ngày Thương binh liệt sĩ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từ ngày 25 đến 27.7, tại tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022).

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nắm Đấm và Nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đơn vị đã tổ chức gặp mặt, tặng quà 3 thân nhân liệt sĩ đang công tác tại Vùng; thăm, động viên 17 quân nhân đang điều trị tại Đội điều trị 78; tặng 16 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại tỉnh Kiên Giang và Cà Mau với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương, hi sinh, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bàn giao ngôi nhà tình nghĩa của Vùng 5 Hải quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa của Vùng 5 Hải quân là việc làm ý nghĩa, thiết thực thể hiện truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh An Giang

NGUYÊN ANH |

An Giang - Từ ngày 17 đến 22.7, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại 12 địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trao tặng sách cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần lan tỏa tri thức, kết nối yêu thương, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bàn giao ngôi nhà tình nghĩa của Vùng 5 Hải quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa của Vùng 5 Hải quân là việc làm ý nghĩa, thiết thực thể hiện truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh An Giang

NGUYÊN ANH |

An Giang - Từ ngày 17 đến 22.7, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại 12 địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trao tặng sách cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần lan tỏa tri thức, kết nối yêu thương, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.