Vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng và dân tộc Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Hôm nay, ngày 26.7, tổ chức Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26.7, Lễ an táng hồi 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thực hiện theo nghi thức Quốc tang. Lễ viếng được cử hành trọng thể từ 7h ngày 25.7 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc

Đúng 6h sáng ngày 25.7, Lễ thượng cờ rủ đã được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Ba Đình, bắt đầu hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong hai ngày Quốc tang (ngày 25 và 26.7), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Tại Nhà Tang lễ Quốc gia, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phủ Quốc kỳ đỏ thắm. Trước linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và di ảnh, bảng huân, huy chương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp Nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tập trung tại khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đúng 7h, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường - Trưởng ban Tổ chức Lễ tang - điều hành chương trình lễ viếng. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nêu rõ, gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất vô cùng to lớn, không thể bù đắp được đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và gia quyến.

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang. Trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ", Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể.

Với lòng tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư.

Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kính viếng”. Đoàn đi vòng quanh linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến.

Tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu, xúc động vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau khi thắp hương viếng Tổng Bí thư đã lần lượt đến chia buồn, động viên gia quyến Tổng Bí thư. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau đó đã viết sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư.

Trong ngày 25.7, nhiều đoàn đại biểu quốc tế, các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố cả nước vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia đình.

Cùng thời điểm, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội - quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), nhiều đoàn đại biểu các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương khu vực phía Nam, các tầng lớp Nhân dân, đoàn quốc tế đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh - làm Trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội trường Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương… và đông đảo Nhân dân đã đến viếng, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người con ưu tú của quê hương Đông Hội.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Ông Hun Sen ôn lại kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thanh Hà |

Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ôn lại những kỷ niệm trong các cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xúc động theo dõi lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NGUYỄN LINH - TRẦN THI |

Ngày 25.7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hà Nội. Người dân Đà Nẵng đã theo dõi lễ viếng và bày tỏ sự tiếc thương qua truyền hình.

Vượt hàng trăm kilomet để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhóm PV |

Trưa ngày 25.7, quanh khu vực gần Nhà tang lễ Quốc gia, rất đông người dân đã tập trung xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hàng nghìn người dân chuẩn bị vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PV |

Hàng nghìn người dân từ khắp nơi xếp hàng chuẩn bị vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên kỳ đài cao nhất của Tổ Quốc

Đinh Đại |

Lào Cai - Tại đỉnh Fansipan (Sa Pa), nơi được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương", nghi thức treo cờ rủ và phút mặc niệm đã được thực hiện nhằm tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân đến đền, chùa tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhóm PV |

Những ngày này, tại các đền, chùa, Tự viện Phật giáo trên địa bàn TP Hà Nội, đã tổ chức nghi thức cầu siêu, tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công nhân Bình Dương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ĐÌNH TRỌNG - Phương Linh |

Ngày 25.7, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những năm tháng tại Báo Lao Động của nhà cách mạng, liệt sĩ Trần Quốc Thảo

Minh Bằng |

Trong dòng chảy lịch sử của Báo Lao Động, có những cá nhân xuất sắc của cách mạng Việt Nam tham gia xuất bản tờ báo của tổ chức Công đoàn. Trong số đó có nhà cách mạng Trần Quốc Thảo - người đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho tổ quốc và hy sinh anh dũng trong lao tù năm 1957.