Ngày đầu Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM Phóng viên |

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), từ 7h00 ngày 25.7.

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 07h00 đến 22h00 ngày 25.7.2024 và từ 07h00 đến 13h00 ngày 26.7.2024.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Trong hai ngày Quốc tang (25.7.2024 và 26.7.2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Hơn 55.600 lượt người đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ 7h đến 19h30 ngày 25.7, có 1.565 Đoàn (với khoảng 55.600 lượt người), là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tập trung tại khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

22h: Cho đến tối muộn ngày 25.7, rất đông người dân vẫn xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP. Hà Nội. Tất cả đều dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những tình cảm chân thành, sâu đậm nhất.

Hơn 22h, dòng người đổ về thôn Lại Đà, quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn kéo dài.

Ngày mai (26.7), Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục từ 7h00 đến 13h00. Sau lễ viếng sẽ là Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.

21h40: Tại thôn Lại Đà, khi tối muộn, vẫn có hàng dài người dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tính tới cuối ngày 25.7, tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội đã đón tiếp 960 đoàn với 36.218 người tới viếng Tổng Bí thư. Trong đó, Hà Nội có 835 đoàn với 31.918 người; 125 đoàn với khoảng 4.300 người từ các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Bắc Giang, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh, TPHCM, Cần Thơ, Kiên Giang.

20h: Dòng người lần lượt tiếp tục vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Tính đến 17h, đã có 539 đoàn và 19.748 người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Hôm nay, Hội trường Thống Nhất sẽ mở cửa đến 23h cho người dân vào viếng. Ngày mai (26.7), người dân có thể tiếp tục tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 7h đến 12h30. Sau đó, Lễ truy điệu diễn ra lúc 13h ngày 26.7.

18h50: Tại quê nhà Đông Anh, trời bắt đầu tối nhưng lượng người đổ về nơi tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỗi lúc một đông.

Lực lượng chức năng liên tục di chuyển dọc tuyến đường dẫn vào Nhà văn hóa thôn Lại Đà để hướng dẫn người dân. Ảnh: Tô Thế
Lực lượng chức năng liên tục di chuyển dọc tuyến đường dẫn vào Nhà văn hóa thôn Lại Đà để hướng dẫn người dân. Ảnh: Tô Thế

18h20: Tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội), nhiều người cao tuổi đi không vững, phải chống gậy và được các cán bộ chiến sĩ dìu đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân.

18h: Người dân bắt đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn. Nhiều người dân bật khóc, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến 18h, vẫn có rất đông người dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh.

17h00: Người dân xếp hàng dài hơn vào Hội trường Thống Nhất (TPHCM) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Anh Nguyễn Văn Thanh (thứ hai từ trái sang, 40 tuổi, huyện Củ Chi, TPHCM) là nhân viên lái xe buýt. Chiều 25.7, anh Thanh xin nghỉ làm, chạy xe máy đến Hội trường Thống Nhất, hòa vào dòng người dân từ khắp nơi đổ về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Anh Nguyễn Văn Thanh (thứ 2 từ trái sang, 40 tuổi, huyện Củ Chi, TPHCM) là nhân viên lái xe buýt. Chiều 25.7, anh Thanh xin nghỉ làm, chạy xe máy đến Hội trường Thống Nhất, hòa vào dòng người dân từ khắp nơi đổ về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Minh Quân

16h20: Cầu thủ Quang Hải, Duy Mạnh xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở huyện Đông Anh (Hà Nội).

Hai cầu thủ bóng đá Quang Hải và Duy Mạnh đều là người quê huyện Đông Anh (Hà Nội). Gần cuối giờ chiều, hai cầu thủ hòa vào dòng người, xếp hàng để được thắp nén tâm hương, tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cầu thủ Quang Hải
Cầu thủ Quang Hải hòa vào dòng người, xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Tô Thế
Cầu thủ Duy Mạnh
Cầu thủ Duy Mạnh. Ảnh: Tô Thế
Đến thời điểm hiện tại, dòng người vẫn xếp hàng dài gần 1km để chờ đến lượt viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Tô Thế
Đến 16h20, dòng người vẫn xếp hàng dài gần 1km chờ đến lượt viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Tô Thế

16h15: Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Liên kết Á-Âu của Duma Quốc gia Nga Leonist Kalashnikov dẫn đầu, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

16h10: Đoàn Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Pyotr Tolstoy dẫn đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Việt Nam - Liên bang Nga là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012. Quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy cao, không ngừng được củng cố, phát triển thông qua trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, quan hệ giữa Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp. Quốc hội Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga từ tháng 4.2009 (ký lại vào tháng 3.2013) và với Hội đồng Liên bang Nga từ tháng 11.2012.

16h00: Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do ông Shii Kazuo, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản dẫn đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà tang lễ Quốc gia.

15h55: Đoàn Cộng hòa Guinea - Bissau vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia.

15h43: Đoàn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người am hiểu sâu sắc về lý luận, nhiều bài học thực tiễn về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đồng chí đã nghiên cứu rất sâu sắc về chủ nghĩa Marx-Lenin, con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa và quan trọng nhất là đồng chí đã đem Tư tưởng Hồ Chí Minh vào tổ chức lãnh đạo xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phát triển không ngừng.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Naly Sisoulith gửi thư chia buồn đến Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận. Trong bức thư chứa đựng nhiều tình cảm đặc biệt, Phu nhân Naly Sisoulith bày tỏ niềm xúc động, tiếc thương và đau buồn vô hạn khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần; nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc, đáng nhớ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân trong những chuyến thăm cấp cao giữa hai nước; khẳng định Nhân dân Lào cũng như Nhân dân Việt Nam luôn tri ân sâu sắc cuộc đời với những cống hiến không biết mệt mỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước, Nhân dân Việt Nam, cũng như tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư đối với lãnh đạo, Nhân dân Lào và tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào.

15h30: Nhiều nghệ sĩ đến Hội trường Thống Nhất (TPHCM) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như: Ca sĩ Đen Vâu, Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu H'Hen Niê…

14h52: Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội).

14h50: Đoàn Cựu chiến binh của 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam, gồm những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không và Chiến dịch Hồ Chí Minh xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Hội, huyện Đông Anh.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Vỵ - Trưởng Ban liên lạc Đoàn Cựu chiến binh của 3 chiến dịch cho biết: "Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi cũng như các thành viên trong đoàn vô cùng đau xót, nhớ thương đồng chí. Chúng tôi đã tập hợp hơn 100 thành viên, đại diện cho đoàn ở 63 tỉnh thành trên cả nước cùng đến Hà Nội, tiễn đưa một cán bộ, đảng viên mẫu mực, kiên trung, bất khuất, một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng về cõi người hiền”.

Ông Nguyễn Văn Vỵ xúc động vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Tô Thế
Ông Nguyễn Văn Vỵ xúc động vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Tô Thế
Các cựu chiến binh vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Tô Thế
Các cựu chiến binh vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Tô Thế

14h46: Trời đổ mưa lớn nhưng dòng người vẫn di chuyển về Hội trường Thống Nhất (TPHCM) xếp hàng chờ tới lượt vào trong viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân chờ vào trong Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư dưới cơn mưa chiều 25.7. Ảnh: Anh Tú
Người dân chờ vào trong Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư dưới cơn mưa chiều 25.7. Ảnh: Anh Tú

Lê Ngọc Sang (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM) cho biết, em cùng các bạn tới Hội trường Thống Nhất lúc 13h và thấy mọi người đã xếp hàng rất đông từ ngoài cổng để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Em thương quý bác quá không diễn tả được, chỉ mong một lần được cúi đầu trước di ảnh của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng em sẽ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa trong học tập và cuộc sống để làm sao xứng đáng được với những công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” - Sang nói.

Lê Ngọc Sang (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM). Ảnh: Anh Tú
Lê Ngọc Sang (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM). Ảnh: Anh Tú

14h45: Đoàn Singapore do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong dẫn đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đi cùng có Đại sứ Singapore tại Việt Nam.

14h30: Đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

14h28: Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh dẫn đầu đoàn cấp cao vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Vương Hộ Ninh đến với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó, chiều 20.7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần.

Phát biểu với Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Mác-xít kiên định, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên định ủng hộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường phát triển của mình.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trước sau như một ủng hộ và tin tưởng sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa; sẵn sàng cùng Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

14h15: Người dân tiếp tục di chuyển đến Hội trường Thống Nhất (TPHCM) viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dòng người xếp hàng lên tới hàng nghìn người, đứng kéo dài ra tới cổng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mọi người xếp hàng trật tự chờ đăng ký vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

14h10: Ông Vương Khắc Duy - bạn thân cùng bàn từ thời tiểu học với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nghẹn ngào chia sẻ: "Nghe tin anh Trọng từ trần, tôi khóc suốt đêm, tiếc thương không ngủ được, 6h tôi đã có mặt ở đây, chờ tới lượt viếng".

Trong trí nhớ của ông Duy về thuở niên thiếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất điềm đạm, cốt cách. Ông kể, nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở xã Đông Hội, từ Đông Hội sang Mai Lâm học phải băng qua cánh đồng làng. “Chúng tôi cứ thế, hết đi bộ, lội bùn thậm chí bơi sang sông để đến lớp học”, ông Duy nói.

Theo lời kể của ông Duy, hết cấp II, ông rẽ ngang sang học sư phạm, còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuyển sang học Trường Nguyễn Gia Thiều. “Dù không học cùng trường, nhưng tình cảm chúng tôi vẫn keo sơn”, ông Duy nói.

Sau này, khi người bạn học Nguyễn Phú Trọng đảm đương trách nhiệm lớn của đất nước, hai người ít gặp nhau, nhưng với bạn bè, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chan hòa, nhỏ nhẹ, khiêm nhường. “Mỗi bận có ai ốm đau, anh ấy vẫn nhắn nhủ, hỏi han cẩn thận", ông Duy nói.

Ông Vương Khắc Duy (ngồi xe lăn) đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hoài Anh
Ông Vương Khắc Duy ngồi xe lăn vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Cường Ngô

13h50: Từ trưa đến đầu giờ chiều tại quê nhà Đông Hội, huyện Đông Anh, cả nghìn người dân mặc áo đen xếp hàng vào viếng, thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dòng người đi qua cổng nhà riêng của Tổng Bí thư ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Đặc biệt, nhiều người dân trân trọng mang di ảnh của Tổng Bí thư đến lễ viếng.

12h00: Các đoàn đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội và các đoàn quốc tế tiếp tục vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ viếng Tổng Bí thư tiếp tục được tiến hành trọng thể đến 22h ngày 25.7 và từ 7h - 13h ngày 26.7.2024.

Theo thông báo của Ban Tổ chức Lễ tang, từ sau 18h hôm nay (25.7), Ban Tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho Nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

11h15: Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông dành phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đi vòng quanh linh cữu và chia buồn với gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

11h14: Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un gửi vòng hoa viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

11h10: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Myanmar, Tin Aung San vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

11h00: Tại khu vực Cổng làng Lại Đà, hàng nghìn người dân đang xếp hàng đăng kí vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người dân cần mang theo thẻ căn cước/CCCD gắn chip hoặc phần mềm VNeID trên điện thoại để thực hiện quét mã QR tại khu vực này. Sau khi xuất trình giấy tờ, người dân được hướng dẫn di chuyển theo hàng vào khu vực Nhà văn hóa thôn Lại Đà.

10h55: Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kính viếng”. Đoàn đi vòng quanh linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến.

Với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành một tình cảm đặc biệt qua nhiều hoạt động.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngày 2.12.2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu: "Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và anh hùng, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước".

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua hơn 94 năm xây dựng, hoạt động, trưởng thành và phát triển, chúng ta có quyền tự hào và khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và giai cấp, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần quan trọng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng hiện nay, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn càng được khẳng định, phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

10h50: Đoàn New Zealand do đặc phái viên Donald Charles McKinnon làm Trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

10h34: Đoàn Nhật Bản do ông Suga Yoshihide (cựu Thủ tướng), đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio làm Trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

10h30: Người dân xếp hàng bên ngoài Hội trường Thống Nhất (TPHCM) bắt đầu được vào bên trong viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nghệ nhân Nguyễn Phú Huỳnh (39 tuổi, quê Hóc Môn, TPHCM) cầm theo di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng chất liệu khảm ngọc trai do chính tay làm, chờ vào viếng. “Rất yêu quý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên tôi đã làm bức hình trong vòng 2 tháng” - anh Huỳnh nói.

Nghệ nhân Nguyễn Phú Huỳnh cầm theo di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng chất liệu khảm ngọc trai trên gỗ.  Ảnh: Anh Tú
Nghệ nhân Nguyễn Phú Huỳnh cầm theo di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng chất liệu khảm ngọc trai trên gỗ. Ảnh: Anh Tú

Chánh phối sư Hương Phương - Phó Ban Thường trực Hội Thánh cao đài Minh Chơn Đạo (tại Cà Mau) cho biết, đoàn bắt xe lên TPHCM từ 23h ngày 24.7 và sáng nay 5h tới Thành phố. “Đoàn muốn thắp nén nhang tiễn biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáng kính, người luôn hết lòng lo cho nhân dân, tận hiến với dân tộc đến giây phút cuối cùng” - Chánh phối sư Hương Phương nói.

Có mặt trong đoàn viếng gồm 51 người của Hội Cựu chiến binh quận 12 (TPHCM), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trung Thành rất xúc động khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Có thể nói, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên nhân dân tình cảm yêu mến, lưu luyến. Tổng Bí thư đã lãnh đạo toàn Đảng toàn quân, toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong công cuộc đổi mới, vượt qua đại dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế, nâng cao an sinh xã hội cho toàn dân. Đặc biệt trong công cuộc phòng chống tham nhũng với ý chí sắt đá là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thượng tôn pháp luật” - ông Thành nói.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trung Thành - Hội Cựu chiến binh quận 12. Ảnh: Minh Quân
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Trung Thành - Hội Cựu chiến binh quận 12. Ảnh: Minh Quân

10h15: Các đoàn đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phía bên ngoài nhà tang lễ, nhiều người dân đang theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

10h14: Dòng người nghẹn ngào vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

9h46: Đoàn đại biểu Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen làm Trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

9h15: Tại TPHCM, các đoàn Đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ; Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 7, 9 và các binh chủng; Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM; Đoàn đại biểu Thành Đoàn (đại diện thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi tiêu biểu của Thành phố); Đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao… vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phía bên ngoài Hội trường Thống Nhất, dòng người xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phía bên ngoài Hội trường Thống Nhất, dòng người xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Anh Tú
Dòng người xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TPHCM. Ảnh: Anh Tú

9h10: Đoàn viếng của Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những thành tựu đối ngoại của Việt Nam hơn một thập kỷ qua có những dấu ấn to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong gần 15 năm qua trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp tham dự vào nhiều hoạt động đối ngoại, có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc mang dấu ấn lịch sử, không chỉ mở ra những chương mới trong quan hệ song phương với các nước mà còn tạo dựng thế chiến lược thuận lợi của ta trong cục diện quốc tế.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, nhân dân Việt Nam tự hào có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà lãnh đạo sáng suốt, mà còn là nhà ngoại giao xuất sắc mang tầm vóc quốc tế, đã lãnh đạo đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

9h: Đoàn Ban Cán sự Đảng, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

8h50: Đoàn Ban Đối ngoại Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung làm trưởng đoàn, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đối ngoại là một trong những lĩnh vực in đậm dấu ấn nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước đó theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Tổng Bí thư lần đầu tiên đề cập đến khái niệm nền “đối ngoại - ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 năm 2016. Đến Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào cuối năm 2021, trên cơ sở lý luận cũng như thực tiễn của công tác đối ngoại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát thành hệ thống về trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” với những mục tiêu, quan điểm, tư tưởng lớn, nội dung, phương châm, phương pháp.

Dấu ấn của trường phái đối ngoại, “ngoại giao cây tre” còn là những kết quả rất quan trọng, dấu ấn lịch sử trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước thời gian qua; được bạn bè quốc tế nhìn nhận và đánh giá cao.

8h40: Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

8h36: Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Ban Tuyên giáo Trung ương kính viếng”.

Là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và có nhiều năm làm công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng thời có nhiều đóng góp trên lĩnh vực tuyên giáo và báo chí.

8h31: Đoàn viếng của Ban Nội chính Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn, vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

8h30: Tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thắp nén nhang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thắp nén nhang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang tại lễ viếng. Ảnh: Anh Tú
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi sổ tang tại lễ viếng. Ảnh: Anh Tú

8h28: Đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

8h25: Đoàn viếng của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

8h23: Đoàn viếng của cựu sinh viên lớp Văn khóa VIII Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn viếng đi quanh linh cữu Tổng Bí thư, chia buồn cùng bà Ngô Thị Mận - phu nhân Tổng Bí thư và gia quyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng học Trường Nguyễn Gia Thiều những năm cấp II và cấp III, tại Gia Lâm, Hà Nội. Hết lớp 10, ông thi đỗ Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (khoá 1963-1967).

Năm 2010, khi về thăm trường, gặp thầy, gặp bạn và các thế hệ sinh viên khóa sau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tư cách một cựu sinh viên Khoa Ngữ văn, đã xúc động chia sẻ: “Tôi đã trưởng thành từ mái trường này và mãi tự hào về truyền thống và thương hiệu mà nhà trường đã có”.

8h20: Các đoàn đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi đi quanh linh cữu Tổng Bí thư, các đoàn viếng đến chia buồn cùng gia quyến. Bà Ngô Thị Mận - Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gia quyến cùng chắp tay cảm tạ.

8h17: Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

8h13: Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Lương Tam Quang - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

8h03: Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với niềm tiếc thương vô hạn, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - viết:

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người cộng sản kiên trung, trí tuệ đã hiến dâng trọn đời cho đất nước.

Đồng chí là tấm gương mẫu mực, có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí luôn quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cùng với những chủ trương đường lối của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa” bằng biện pháp hòa bình.

Cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ cả nước mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước xin được kính cẩn thắp nén tâm nhang vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến”.

8h00: Đoàn Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công tác phòng chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Nhà lãnh đạo có uy tín, đặc biệt xuất sắc, tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, trọn đời vì nước, vì dân.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, bài bản, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nghiêm minh nhưng rất nhân văn của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bước tiến mạnh, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống của đồng chí mãi là “kim chỉ nam”, tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta học tập, noi theo, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

7h55: Đoàn Cộng hòa Ấn Độ do Ngài Ajit Doval - Cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

7h50: Đoàn Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) do Thủ tướng Han Duck Soo dẫn đầu vào viếng. "Thủ tướng Đại Hàn Dân Quốc Han Duck Soo kính viếng", vòng hoa của đoàn mang dòng chữ. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol gửi điện chia buồn, khẳng định: "Những thành tựu và tâm nguyện của Ngài Tổng Bí thư vì sự phát triển rực rỡ của đất nước Việt Nam và nhằm làm sâu sắc quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc sẽ còn mãi trong tâm trí của Nhân dân hai nước".

7h45: Đoàn nước Cộng hòa Indonesia do Ngài Andi Amran Sulaiman - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nước Cộng hòa Indonesia làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

7h41: Đoàn Cộng hòa Cuba do đồng chí Esteban Lazo Hernandez - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

7h37: Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang:

“Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành kính thắp nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư kính mến, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người lãnh đạo tài năng kiệt xuất, nhà lý luận sắc bén, nhà văn hóa lớn… tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các thế hệ cán bộ công tác mặt trận từ Trung ương đến cơ sở vô cùng đau xót trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí ra đi nhưng tên tuổi, sự nghiệp, tấm lòng nhân ái, trọng dân, thương dân, gắn bó mật thiết với nhân dân còn mãi. Chúng tôi luôn khắc ghi những lời căn dặn sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư “Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất”, “lấy yêu dân làm động lực thực hiện sự nghiệp xây dựng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “phải xây dựng, củng cố tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc", “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Đó là những lời căn dặn vô giá.

Vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

7h32: Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm việc đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động viết: “Vô cùng tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, trọn đời vì Đảng, vì nước, vì dân. Đồng chí đã dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ đối với vấn đề đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội; có định hướng quan trọng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước và kỳ vọng, tin tưởng của cử tri, nhân dân cả nước.

Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng bào, gia quyến và bạn bè quốc tế.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí; nguyện tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ đi trước và đồng chí đã lựa chọn. Trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này, xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến”.

7h28: Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

7h23: Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguyện noi gương, đoàn kết, thống nhất, chung sức vượt qua mọi khó khăn thách thức

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi sổ tang: “Trước anh linh đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thành kính tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao to lớn, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời đại mới. Chúng tôi nguyện noi gương, đoàn kết, thống nhất, chung sức vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hết mình để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Xin kính cẩn nghiêng mình, biết ơn, học tập, noi gương và vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

7h15: Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi thắp hương viếng Tổng Bí thư đã lần lượt đến chia buồn, động viên gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi thắp hương viếng Tổng Bí thư đã lần lượt đến chia buồn, động viên gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng viết sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng viết sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng nhân dân

Với niềm tiếc thương vô hạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người con yêu quý của dân tộc Việt Nam, Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người bạn lớn của nhân dân thế giới; người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân; có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho phong trào cộng sản quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí, chúng tôi nguyện học tập, noi gương đồng chí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí trọn đời ấp ủ, phấn đấu hy sinh.

Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng”.

7h00: Thông cáo đặc biệt tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đúng 7h00, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường - Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang - điều hành chương trình Lễ viếng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường - Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang - điều hành chương trình Lễ viếng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường - Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang - điều hành chương trình Lễ viếng.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đọc thông cáo đặc biệt tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông cáo nêu rõ: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944; quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Tham gia công tác từ năm 1967; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1967. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, XII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá XI, XII, XIII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV, XV.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 (tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.

Gần 60 năm công tác, Đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến Đồng chí.

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 35 thành viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Lễ tang.

Danh sách Ban Tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm có 27 người. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm Trưởng Ban.

6h40: Đoàn gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đoàn đầu tiên vào viếng.

Đi đầu là Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Nghẹn ngào nước mắt xem Lễ thượng cờ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 25.7, hàng nghìn người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình, đón xem Lễ thượng cờ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xếp hàng từ sáng sớm đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở quê nhà

Từ sáng sớm 25.7, hàng trăm người dân đã có mặt tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Không chỉ những người lớn tuổi, mà còn có rất nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên và các em nhỏ cũng đến dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức của người dân quê nhà

Sáng sớm ngày 25.7, hàng nghìn người dân đã di chuyển đến địa điểm nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

6h50: Nhiều người dân bắt đầu xếp hàng chờ vào viếng

Từ sáng nay, tại ngã tư Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ (Hà Nội), nhiều người dân đã bắt đầu đổ về, xếp hàng chờ vào viếng. Lực lượng chức năng đã rào chắn các tuyến phố hướng về Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Để kiểm soát an ninh, người dân đến viếng phải mang theo thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại di động đã cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR code vào khu vực lễ tang.

Trường hợp người dân không có điều kiện đến viếng, có thể chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên sổ tang điện tử qua ứng dụng VNeID.

6h40: Công tác chuẩn bị sẵn sàng cho Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

6h00: Lễ thượng cờ rủ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

6h sáng 25.7, lễ thượng cờ rủ đã được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Ba Đình, bắt đầu hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 25 và 26.7), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 35 thành viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Lễ tang.

1. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang.

2. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

5. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

7. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

8. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

9. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

10. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

11. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

12. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

13. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

16. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

17. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

18. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

19. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

20. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an.

21. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

22. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

23. Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

24. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

25. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

26. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

27. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

28. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

29. Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

30. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.

31. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

32. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

33. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

34. Đồng chí Đào Đức Toàn, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

35. Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Danh sách Ban Tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm có 27 người. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm Trưởng Ban.

1. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban.

2. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Ban.

3. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Ban.

4. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

5. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

6. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

7. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

8. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

9. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.

10. Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

11. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

12. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

13. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

14. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

15. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

16. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

17. Đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

18. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

19. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.

20. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương.

21. Đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

22. Đồng chí Trần Huy Dụng, Phó Trưởng Ban điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

23. Đồng chí Nguyễn Huy Đông, Thư ký đồng chí Tổng Bí thư.

24. Đồng chí Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

25. Đồng chí Nguyễn Văn Thẩm, Cục trưởng Cục Quản trị A, Văn phòng Trung ương Đảng.

26. Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Đông Anh, thành phố Hà Nội.

27. Đồng chí Nguyễn Trọng Trường, Đại diện gia đình.

NHÓM Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vương Trần |

Thành viên trong đoàn viếng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào nơi tổ chức lễ tang Tổng Bí thư.

Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch.

Gửi lời chia buồn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên VNeID

Việt Dũng |

Người dân có thể gửi lời chia buồn, tri ân, chia sẻ ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên ứng dụng VNeID thông qua tính năng Sổ tang điện tử.

Bất ngờ kết quả xét nghiệm vụ cô gái bị đồn lây nhiễm HIV cho 16 người

Nguyễn Hoàn |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên khẳng định không có trường hợp nào bị nhiễm HIV trong vụ cô gái bị đồn lây nhiễm HIV cho 16 người.

Những năm tháng tại Báo Lao Động của nhà cách mạng, liệt sĩ Trần Quốc Thảo

Minh Bằng |

Trong dòng chảy lịch sử của Báo Lao Động, có những cá nhân xuất sắc của cách mạng Việt Nam tham gia xuất bản tờ báo của tổ chức Công đoàn. Trong số đó có nhà cách mạng Trần Quốc Thảo - người đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho tổ quốc và hy sinh anh dũng trong lao tù năm 1957.

Giá vàng tăng vọt trước loạt dữ liệu kinh tế từ Mỹ

Khương Duy (Theo Kitco) |

Giá vàng tăng tới hơn 20 USD/ounce khi các nhà đầu tư tiếp nhận các dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Khởi tố, bắt giam cựu Chủ tịch Cadovimex

Lam Duy |

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa khởi tố, bắt giam cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cadovimex.

Cảnh báo nạn trộm cướp xuất hiện tại Olympic Paris 2024

MINH PHONG |

Cảnh báo về vấn đề an ninh tại Olympic Paris 2024 khi liên tục xuất hiện những vụ việc vận động viên, phóng viên bị trộm, cướp tại nơi ở và trên đường.

Thông báo về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vương Trần |

Thành viên trong đoàn viếng mang theo căn cước gắn chip hoặc điện thoại có cài VNeID mức độ 2 để quét mã QR khi vào nơi tổ chức lễ tang Tổng Bí thư.

Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch.

Gửi lời chia buồn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên VNeID

Việt Dũng |

Người dân có thể gửi lời chia buồn, tri ân, chia sẻ ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên ứng dụng VNeID thông qua tính năng Sổ tang điện tử.