Ngắm cây cầu thứ 2 xuyên vịnh Cửa Lục sắp hoàn thành

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cầu Cửa Lục 3 - cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long - đã hợp long vào cuối tháng 8.2023 và dự kiến sẽ khánh thành vào đầu năm 2024.

Cũng như cầu Cửa Lục 1 (cầu Tình Yêu), cầu Cửa Lục 3 không chỉ góp phần kết nối giao thông giữa đôi bờ vịnh Cửa Lục, mà còn là công trình kiến trúc đẹp, lại nằm giữa một không gian đầy sức quyến rũ.

Cầu Cửa Lục 3 dài hơn 2,6km, thiết kế 6 làn xe, kết cấu bêtông cốt thép, với điểm đầu đấu nối tuyến đường trục chính Khu đô thị FLC tại phường Hà Khánh, điểm cuối giao với đường 279, thuộc địa phận xã Thống Nhất, TP.Hạ Long. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Flycam "Cầu Cửa Lục 3 xuyên vịnh Cửa Lục".
Cùng với cầu Tình Yêu (cầu Cửa Lục 1) cũng trên vịnh Cửa Lục, được đưa vào sử dụng ngày 1.1.2022, cầu Cửa Lục 3 sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Hòn Gai đến Hoành Bồ và ngược lại, đồng thời phát huy dư địa về đất đai khu vực huyện Hoành Bồ cũ, mở rộng không gian phát triển của TP. Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cùng với cầu Tình Yêu (cầu Cửa Lục 1) cũng trên vịnh Cửa Lục được đưa vào sử dụng ngày 1.1.2022, cầu Cửa Lục 3 sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Hòn Gai đến Hoành Bồ và ngược lại, đồng thời phát huy dư địa về đất đai khu vực huyện Hoành Bồ cũ, mở rộng không gian phát triển của TP. Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự án được khởi công từ cuối tháng 9.2020, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4.2022, nhưng quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, như: đại dịch COVID-19 và điều chỉnh thiết kế hướng tuyến, phương án thi công để tránh ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng ngập mặn…Ảnh: Nguyễn Hùng
Dự án được khởi công từ cuối tháng 9.2020, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4.2022, nhưng quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, như: đại dịch COVID-19 và điều chỉnh thiết kế hướng tuyến, phương án thi công để tránh ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng ngập mặn…Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu hợp long vào tháng 8.2023. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu hợp long vào tháng 8.2023. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những cánh rừng ngập mặn hai bên đường dẫn lên cầu phía Hoành Bồ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những cánh rừng ngập mặn hai bên đường dẫn lên cầu phía Hoành Bồ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Để giảm thiểu tối đa tác động đến rừng ngập mặn, tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh hướng tuyến và phương án thi công, trong đó hạn chế đổ đất làm đường dẫn, mà thay vào đó là làm cầu dẫn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Để giảm thiểu tối đa tác động đến rừng ngập mặn, tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh hướng tuyến và phương án thi công, trong đó hạn chế đổ đất làm đường dẫn, mà thay vào đó là làm cầu dẫn. Ảnh: Nguyễn Hùng
Để đặt tên cho cầu Cửa Lục 3, TP.Hạ Long đã đề xuất 3 phương án, gồm: Cửa Lục 3, Bình Minh, Thống Nhất để lấy ý kiến nhân dân. Phương án “Bình Minh” được nhiều người lựa chọn nhất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Để đặt tên cho cầu Cửa Lục 3, TP.Hạ Long đã đề xuất 3 phương án, gồm: Cửa Lục 3, Bình Minh, Thống Nhất để lấy ý kiến nhân dân. Phương án “Bình Minh” được nhiều người lựa chọn nhất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Cửa Lục có điểm đầu nối vào Khu đô thị FLC, phường Hà Khánh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cầu Cửa Lục có điểm đầu nối vào Khu đô thị FLC, phường Hà Khánh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cây cầu nghìn tỉ thứ 2 bắc vịnh Cửa Lục sẽ được nhân dân đặt tên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang lấy ý kiến nhân dân về việc đặt tên cho cầu Cửa Lục 3, dự kiến khánh thành vào tháng 9.2023. Đây sẽ là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục được người dân đặt tên, sau cầu Tình Yêu, được đưa vào sử dụng ngày 1.1.2022.

Quy hoạch mới Hạ Long: Vịnh Cửa Lục là trung tâm kết nối

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình gồm 5 vùng, trong đó lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.

Phát triển Hạ Long tăng trưởng xanh, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối

Vương Trần |

Quy hoạch chung thành phố Hạ Long xác định phát triển thành phố Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.

Trực tiếp ASIAD 19: Bắn cung nữ Việt Nam tranh huy chương đồng

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị tuýt còi vì tự ý xây trạm sạc điện ô tô

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Dù chưa được cấp phép nhưng đơn vị quản lý khai thác kinh doanh Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự ý xây dựng trạm sạc cho xe ôtô điện.

Chuyện về huấn luyện viên đội tuyển Judo từng bảo vệ tiền ăn cho vận động viên

Thanh Mai |

Trong hồi ký “Về chốn bình yên” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), võ sư Lê Thanh Vĩnh - cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Judo Việt Nam, từng dẫn đội tham dự SEA Games 22 đã hé lộ góc khuất trong làng thể thao, trong đó có câu chuyện bảo vệ tiền ăn cho vận động viên.

Bắt giữ 2 thanh niên gây sự, bắn hai nữ lao công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 6.10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt được hai đối tượng bắn bị thương hai công nhân vệ sinh môi trường lúc rạng sáng ngày 5.10.

VinFast thu về hơn 8.200 tỉ đồng trong quý III, sắp xây nhà máy tại Ấn Độ

Đức Mạnh |

Tổng doanh thu trong quý III vừa qua của VinFast đạt 8.254 tỉ đồng (khoảng 342,7 triệu USD), bứt phá 159% so với cùng kỳ. Trong đó chủ yếu đến từ bán xe điện với số lượng bàn giao ôtô và xe máy đều ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng.

Cây cầu nghìn tỉ thứ 2 bắc vịnh Cửa Lục sẽ được nhân dân đặt tên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang lấy ý kiến nhân dân về việc đặt tên cho cầu Cửa Lục 3, dự kiến khánh thành vào tháng 9.2023. Đây sẽ là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục được người dân đặt tên, sau cầu Tình Yêu, được đưa vào sử dụng ngày 1.1.2022.

Quy hoạch mới Hạ Long: Vịnh Cửa Lục là trung tâm kết nối

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh sẽ phát triển theo mô hình gồm 5 vùng, trong đó lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.

Phát triển Hạ Long tăng trưởng xanh, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối

Vương Trần |

Quy hoạch chung thành phố Hạ Long xác định phát triển thành phố Hạ Long theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.