Việt Nam - Lào tổ chức 9 cuộc khảo sát thực địa biên giới trong năm 2022

Thanh Hà |

Cơ quan biên giới trung ương Việt Nam - Lào đã phối hợp tổ chức 9 cuộc khảo sát song phương trên thực địa trong năm qua.

Từ ngày 19-20.12, tại thành phố Luang Prabang, Lào đã diễn ra cuộc họp thường niên lần thứ XXXII giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phoxay Khaykhamphithoune làm trưởng đoàn. Tham dự cuộc họp còn có đại diện các bộ, ngành và địa phương liên quan của hai nước.

Trên tinh thần quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Hiệp định Quy chế quản lý biên giới năm 2016, biên bản cuộc họp thường niên lần thứ XXXII giữa hai đoàn đại biểu biên giới và đề ra phương hướng hợp tác, trọng tâm công tác trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí đánh giá trong năm 2022, đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam và Lào đã cơ bản được kiểm soát, song tình hình thế giới, khu vực vẫn diễn biến phức tạp, khó dự đoán; quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch chưa bền vững đã phần nào làm cản trở tới việc thực hiện các thỏa thuận và triển khai các hoạt động song phương trong công tác biên giới.

Tuy vậy, vượt qua những khó khăn và thách thức, hai bên vẫn tiếp tục giữ vững đường biên giới chung luôn hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cuộc họp giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào diễn ra tại thành phố Luang Prabang, Lào trong 2 ngày 19 và 20.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Cuộc họp giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào diễn ra tại thành phố Luang Prabang, Lào trong 2 ngày 19 và 20.12. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong năm qua, cơ quan biên giới trung ương hai nước đã phối hợp tổ chức 9 cuộc khảo sát song phương trên thực địa nhằm hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng, kết nối giao thông, bảo vệ sự bền vững của đường biên mốc giới trên thực địa.

Công tác cửa khẩu tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy, điển hình là việc tham mưu cho chính phủ khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân hai bên ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát.

Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công “Hội nghị Tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật về biên giới cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào”, đóng góp quan trọng cho các hoạt động chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022”.

Hai bên cũng đã thảo luận và thống nhất phương hướng hợp tác trong công tác biên giới thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết tiếp tục đà hợp tác giữa cơ quan chức năng cả trung ương và địa phương liên quan của hai bên để bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Quy chế quản lý biên giới năm 2016; đẩy mạnh nghiên cứu, kiến nghị và triển khai các mô hình hợp tác cùng phát triển.

Hai bên đã triển khai hiệu quả định hướng quy hoạch phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; đồng thời, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân hai nước.

Kết thúc cuộc họp, hai bên đã ký biên bản ghi nhận các nội dung đã thống nhất và nhất trí tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ XXXIII giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào vào quý IV/2023 tại Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải quân Việt Nam - Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 30

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thời gian tới, Hải quân hai nước sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành luật pháp, các quy định hoạt động trong vùng nước lịch sử.

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào thêm bền chặt

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 16.12, tại TP. Huế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Củng cố và tăng cường vững chắc quan hệ Việt Nam - Lào

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo cũng như kết quả hội đàm, đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vững chắc quan hệ Việt Nam - Lào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải quân Việt Nam - Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 30

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thời gian tới, Hải quân hai nước sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành luật pháp, các quy định hoạt động trong vùng nước lịch sử.

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào thêm bền chặt

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 16.12, tại TP. Huế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Củng cố và tăng cường vững chắc quan hệ Việt Nam - Lào

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo cũng như kết quả hội đàm, đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vững chắc quan hệ Việt Nam - Lào.