Việt Nam - Hàn Quốc có đầy đủ tiềm năng và dư địa phát triển quan hệ

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam - Hàn Quốc có đầy đủ tiềm năng và dư địa phát triển quan hệ trong thời gian tới.

Chiều 17.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sang thăm Việt Nam vào thời điểm hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác chiến lược toàn diện và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt trong quan hệ song phương với nền tảng là mối quan hệ lâu đời, chia sẻ nhiều lợi ích chung, có tiềm năng và thế mạnh bổ sung lẫn nhau, cùng những thành tựu phát triển tốt đẹp trong 30 năm qua.

Đặc biệt, hai nước có mối quan hệ giao lưu nhân dân hết sức gần gũi với hơn 200.000 người dân đang sinh sống, làm việc và khoảng 80.000 cô dâu, chú rể ở mỗi nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, với nền tảng tốt đẹp đó, hai bên có đầy đủ tiềm năng và dư địa phát triển quan hệ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt trong quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt trong quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đưa quan hệ hợp tác song phương phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, trong đó chú trọng thúc đẩy các chuyến thăm, gặp gỡ, trao đổi cấp cao nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cùng bàn bạc về chủ trương và định hướng lớn để phát triển quan hệ hai nước; đẩy mạnh hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Trên kênh ngoại giao nghị viện, hai bên tiếp tục phát huy thành quả hợp tác thời gian qua, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân hai nước trong quá trình sinh sống, làm việc ở mỗi nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc; tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam vào thời điểm có ý nghĩa trong quan hệ hai nước và bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của quan hệ song phương, nhất là việc hai bên đã nâng cấp lên thành Đối tác chiến lược toàn diện, cho rằng quan hệ Hàn - Việt là mối quan hệ điển hình trong quan hệ quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân, quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo khẳng định, Hàn Quốc coi trọng vị trí của Việt Nam trong các chiến lược và sáng kiến mới với khu vực, trong đó có Sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc - ASEAN.

Kết thúc cuộc tiếp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ nhất trí về những phương hướng lớn trong thúc đẩy quan hệ song phương.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định trên cương vị công tác cá nhân sẽ tiếp tục đóng góp để quan hệ hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trong chặng đường 30 năm tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chiều 17.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đang thăm chính thức Việt Nam.

Động lực để hợp tác tư pháp Việt Nam - Hàn Quốc thêm bền chặt

Thanh Hà |

Với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tòa án tối cao hai nước hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa đóng góp cụ thể hóa mối quan hệ này.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chiều 17.1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đang thăm chính thức Việt Nam.

Động lực để hợp tác tư pháp Việt Nam - Hàn Quốc thêm bền chặt

Thanh Hà |

Với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tòa án tối cao hai nước hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa đóng góp cụ thể hóa mối quan hệ này.