Việt Nam gửi 3 thông điệp hòa bình, thịnh vượng tại Hội nghị Ấn Độ Dương

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt chuyển tải thông điệp 3 điểm cho một tương lai hòa bình, thịnh vượng và vững chắc của khu vực tại Hội nghị Ấn Độ Dương lần 6.

Từ ngày 12-13.5 tại Dhaka, Bangladesh, đã diễn ra Hội nghị Ấn Độ Dương (IOC) lần thứ 6. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã tham dự các phiên họp và phát biểu tại phiên toàn thể của hội nghị, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Trong bài phát biểu, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt chuyển tải thông điệp 3 điểm cho một tương lai hòa bình, thịnh vượng và vững chắc của khu vực.

Theo đó, thứ nhất, các quốc gia cần xây dựng một cấu trúc khu vực mở, bao trùm, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm.

Thứ hai, cần tăng cường hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và xây dựng lòng tin, thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn.

Thứ ba, cần thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác, đặc biệt hợp tác biển cần phải được tăng cường thông qua các cơ chế song phương, đa phương và cách tiếp cận toàn diện.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), sự cần thiết của việc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích biển chính đáng của mỗi nước phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như giải quyết các tranh chấp, bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế; đồng thời chia sẻ chia sẻ nỗ lực của ASEAN trong việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC), thực chất, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề xuất tăng cường hợp tác và kết nối giữa các nước Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đặc biệt là với các nước ASEAN, trong các lĩnh vực như thúc đẩy phát triển bền vững, cùng phối hợp để đưa kinh tế biển xanh trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm, giải quyết các thách thức phi truyền thống…

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt gặp Hạ Nghị sĩ, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Tim Watts. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt gặp Hạ Nghị sĩ, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Tim Watts. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong khuôn khổ tham dự hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã có các cuộc gặp song phương với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Sri Lanka Tharaka Balasuriya, Hạ Nghị sĩ, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Tim Watts và Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Saurabh Kumar.

Quốc vụ khanh Sri Lanka, đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Sri Lanka, nhất là trong các lĩnh vực may mặc, điện tử.

Hai bên nhất trí sớm tổ chức các cuộc họp tiếp theo của các cơ chế hợp tác song phương quan trọng, tăng cường hợp tác về Phật giáo và du lịch tâm linh, nghiên cứu mở đường bay kết nối giữa hai nước cũng như nghiên cứu các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư hai chiều trong thời gian tới.

Hạ Nghị sĩ, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Tim Watts khẳng định, hợp tác với Việt Nam luôn là ưu tiên của Australia trong cả khuôn khổ song phương và đa phương. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cũng đề nghị Australia phối hợp với Việt Nam chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới, tận dụng hiệu quả đà tăng trưởng của thương mại song phương, tạo thuận lợi cho hợp tác về nông nghiệp, lao động, du lịch… và mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới mà hai bên cùng có lợi.

Tại cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Saurabh Kumar, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề nghị hai bên thúc đẩy việc trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân, an ninh - quốc phòng… và tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Ấn Độ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, dầu khí, quốc phòng và trên các diễn đàn quốc tế.

IOC là hội nghị thường niên được Quỹ Ấn Độ bắt đầu tổ chức từ năm 2016. Năm nay, với chủ đề “Hòa bình, Thịnh vượng và Đối tác vì một tương lai tự cường”, hội nghị đã thu hút hơn 300 đại biểu đại diện cho hơn 30 quốc gia trong và ngoài khu vực.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đề nghị IMO hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành hàng hải

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đề nghị hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành hàng hải, tiếp tục xem xét cấp học bổng cho các cán bộ ngành hàng hải Việt Nam để tham gia các khóa đào tạo nâng cao tại các cơ sở đào tạo của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) trên thế giới.

Thủ tướng đề nghị Boeing có chính sách ưu đãi đối với thị trường Việt Nam

TIẾN NGUYỄN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Boeing có chiến lược hợp tác, đầu tư lâu dài và có chính sách ưu đãi đối với thị trường Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam - Cuba cả về quy mô, phạm vi

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định luôn ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tăng cường hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam - Cuba cả về quy mô, phạm vi; mong muốn phụ nữ hai nước tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Những trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023. Chi tiết mức học phí các trường được Báo Lao Động cập nhật để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi.

U22 Việt Nam giành huy chương đồng SEA Games 32

NHÓN PV |

U22 Việt Nam giành tấm huy chương đồng tại SEA Games 32 sau khi giành chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar.

Làm rõ việc giao gần 100 ha đất triển khai dự án đô thị Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 16.5, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong xây dựng dự án khu dân cư A1-C1 (đô thị Dầu Giây), huyện Thống Nhất. Ông Quản Minh Cường - Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị làm rõ việc giao đất có đúng quy định pháp luật hay không.

Bệnh nhân ghép phổi có thể sống hơn 30 năm

Minh Hà - Bắc Hà |

Theo tiến sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, trên thế giới có bệnh nhân ghép phổi từ năm 1991 đến nay vẫn còn sống. Còn tại Việt Nam, Bệnh viện Phổi Trung ương đã phối hợp cùng các đơn vị, chuyên gia trong nước triển khai ca ghép phổi thành công toàn diện nhất – đạt mức độ cao nhất như ở Đại học UCSF (Hoa Kỳ).

Khó đưa núi Bài Thơ vào khai thác du lịch dịp hè 2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do vướng nhiều thủ tục nên một trong những sản phẩm được chờ đợi nhất của Quảng Ninh năm 2023 - “trải nghiệm leo núi Bài Thơ” - khó có thể được đưa vào phục vụ du khách và nhân dân địa phương trong dịp hè này.

Việt Nam đề nghị IMO hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành hàng hải

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đề nghị hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành hàng hải, tiếp tục xem xét cấp học bổng cho các cán bộ ngành hàng hải Việt Nam để tham gia các khóa đào tạo nâng cao tại các cơ sở đào tạo của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) trên thế giới.

Thủ tướng đề nghị Boeing có chính sách ưu đãi đối với thị trường Việt Nam

TIẾN NGUYỄN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Boeing có chiến lược hợp tác, đầu tư lâu dài và có chính sách ưu đãi đối với thị trường Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam - Cuba cả về quy mô, phạm vi

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định luôn ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tăng cường hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam - Cuba cả về quy mô, phạm vi; mong muốn phụ nữ hai nước tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.