Việc gì có lợi cho nhân dân, cho đất nước, Quốc hội đều sẵn sàng làm

PHẠM ĐÔNG |

Trong buổi gặp mặt nguyên lãnh đạo và nguyên đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Nhà Quốc hội lúc nào cũng sáng đèn, bất kể ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, vì công việc chung của Quốc hội, của đất nước. Với tinh thần việc gì có lợi cho nhân dân, cho đất nước thì Quốc hội đều sẵn sàng làm và cố gắng làm bằng được.

Ngày 13.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu tại Hà Nội nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Điểm lại các dấu ấn nổi bật của Quốc hội trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã kế thừa được truyền thống và tiếp tục có những đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Quốc hội cũng hoàn thành khối lượng rất lớn công việc trên tất cả các lĩnh vực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, có những mặt hoạt động ghi dấu ấn nổi bật, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồ Long
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồ Long

Cụ thể, Quốc hội đã họp 2 kỳ thường lệ, 1 kỳ bất thường, thông qua 12 luật, cho ý kiến 8 dự án luật khác; ban hành nhiều nghị quyết quan trọng thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngay đầu năm 2023, Quốc hội cũng đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 để kịp thời xem xét, quyết định 5 vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách nhằm góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

“Nhà Quốc hội lúc nào cũng sáng đèn, bất kể ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, vì công việc chung của Quốc hội, của đất nước với tinh thần việc gì có lợi cho nhân dân, cho đất nước thì Quốc hội đều sẵn sàng làm và cố gắng làm bằng được”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, những kết quả của Quốc hội vừa qua không thể tách rời sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và sự giúp đỡ đầy trách nhiệm, tâm huyết của các nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương qua các thời kỳ.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hồ Long
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hồ Long

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, năm 2023 dự báo tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức. Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy cao nhất trách nhiệm, tinh thần làm việc thiết thực, hiệu quả và đổi mới hơn nữa.

“Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, chặng đường 77 năm phát triển của Quốc hội là kho tàng đồ sộ, vô giá. Duy trì được những thành tựu đó đã khó, để tiến thêm về phía trước dù nửa bước lại càng khó.

Nhưng đúng như chia sẻ của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, đó là mệnh lệnh của cuộc sống, là yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt ra với Quốc hội. Vì thế, khó mấy cũng phải làm được. Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhân dân và đất nước”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong năm 2023, Quốc hội sẽ tiếp tục bám sát chương trình hành động toàn khóa. Đặc biệt, Quốc hội sẽ bám sát các định hướng và yêu cầu về tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đã được Trung ương xác định tại Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 9.11.2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết cho người lao động

Lục Tùng |

An Giang - Ngày 11.1, trong chuyến làm việc tại An Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đi thăm và tặng 200 phần quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

77 năm qua, Quốc hội không ngừng lớn mạnh

Vương Trần |

Trải qua 77 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 2: Vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc và no ấm của nhân dân

VƯƠNG ĐÔNG CƯỜNG |

Hôm qua, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2023 để xem xét, quyết định các nội dung hết sức quan trọng, cấp bách. Mục tiêu của kỳ họp này là vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc và no ấm của nhân dân.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết cho người lao động

Lục Tùng |

An Giang - Ngày 11.1, trong chuyến làm việc tại An Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đi thăm và tặng 200 phần quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

77 năm qua, Quốc hội không ngừng lớn mạnh

Vương Trần |

Trải qua 77 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 2: Vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc và no ấm của nhân dân

VƯƠNG ĐÔNG CƯỜNG |

Hôm qua, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2023 để xem xét, quyết định các nội dung hết sức quan trọng, cấp bách. Mục tiêu của kỳ họp này là vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc và no ấm của nhân dân.