Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 2: Vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc và no ấm của nhân dân

VƯƠNG ĐÔNG CƯỜNG |

Hôm qua, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2023 để xem xét, quyết định các nội dung hết sức quan trọng, cấp bách. Mục tiêu của kỳ họp này là vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc và no ấm của nhân dân.

Đáp ứng nhu cầu thực tiễn

2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với quyết tâm, trách nhiệm cao trước đồng bào, cử tri cả nước, Quốc hội đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động, hành động, cùng với Chính phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Một trong những dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cả nhiệm kỳ năm 2021-2025 là Kỳ họp bất thường đầu tiên trong lịch sử Quốc hội.

Việc triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 1 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XV được coi là quyết định lịch sử của Quốc hội Việt Nam trong 76 năm qua, khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, khẳng định Quốc hội luôn nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích nhân dân.

Tiếp nối thành công đó, ngay những ngày đầu năm 2023, Quốc hội khoá XV tiếp tục tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2. Diễn ra từ ngày 5.1 đến ngày 9.1, Kỳ họp QH bất thường lần thứ 2 được tổ chức để kịp thời có quyết sách cho những vấn đề quan trọng, cần thiết, cấp bách của đất nước.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, căn cứ quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ 2 để xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Kỳ họp bất thường lần này là hoạt động “bình thường” của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Về công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1.1.2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Về công tác nhân sự, Quốc hội xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Đổi mới mạnh mẽ cách thức tổ chức kỳ họp

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Anh (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng, 5 nội dung được xem xét tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 đều là những vấn đề quan trọng, cấp thiết, đã được cân nhắc, chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó, việc xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu mong mỏi của không chỉ ngành y tế mà của toàn xã hội nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động khám, chữa bệnh; tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế.

Theo Đại biểu Nguyễn Hải Anh, việc tổ chức Kỳ họp Quốc hội bất thường nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới. Quốc hội khóa XV đã chủ động, không ngừng tìm tòi các dư địa đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

“Với những đổi mới mạnh mẽ trong cách thức tổ chức các kỳ họp, trong phương thức triển khai hoạt động giám sát, trong thẩm tra/cho ý kiến các dự luật… đã thể hiện rõ nét hình ảnh một “Quốc hội hành động”, tạo bước tiến vững chắc, quan trọng để tiến tới một “Quốc hội hoạt động thường xuyên” - Đại biểu Nguyễn Hải Anh nói.

Cùng quan điểm trên, Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải (Đoàn Hà Nam) cho rằng, cả 5 nội dung đưa ra Kỳ họp bất thường lần này đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, tạo được sự đồng thuận cao.

“Mặc dù từ giờ đến Tết Nguyên đán, các cơ quan chức năng còn rất nhiều công việc phải làm nhưng không vì Tết mà ảnh hưởng đến công việc chung, việc quan trọng quốc gia nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định Kỳ họp bất thường lần 2 từ ngày 5.1 - 9.1.2023. Công tác tổ chức Kỳ họp bất thường lần 2 đã được Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan như Bộ Công an, Thành phố Hà Nội phối hợp, rà soát và quyết định những giải pháp đảm bảo cho công tác về hậu cần, về trật tự an toàn, an ninh, sức khỏe cho đại biểu về dự Kỳ họp bất thường” - đại biểu Khải trao đổi.

VƯƠNG ĐÔNG CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Kỳ họp Quốc hội bất thường sẽ phê chuẩn nhân sự thay thế 2 Phó Thủ tướng

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, công tác nhân sự sẽ gói gọn trong ngày thứ 5 (ngày 5.1) từ cuối buổi sáng cho đến hết buổi chiều cùng ngày.

Không tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội bất thường lần 2

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Đề xuất kỳ họp Quốc hội có thể được tổ chức liên tục hoặc nhiều đợt

NHÓM PV |

Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung quy định kỳ họp Quốc hội có thể được tổ chức liên tục hoặc theo hai hay nhiều đợt tùy theo nội dung, chương trình được Quốc hội thông qua.

Nghiên cứu trình phương án giảm thuế xăng dầu vào kỳ họp Quốc hội thứ 4

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng và chuẩn bị phương án tiếp tục nghiên cứu chính sách thuế bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng dầu để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kỳ họp Quốc hội bất thường sẽ phê chuẩn nhân sự thay thế 2 Phó Thủ tướng

PHẠM ĐÔNG |

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, công tác nhân sự sẽ gói gọn trong ngày thứ 5 (ngày 5.1) từ cuối buổi sáng cho đến hết buổi chiều cùng ngày.

Không tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội bất thường lần 2

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Đề xuất kỳ họp Quốc hội có thể được tổ chức liên tục hoặc nhiều đợt

NHÓM PV |

Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung quy định kỳ họp Quốc hội có thể được tổ chức liên tục hoặc theo hai hay nhiều đợt tùy theo nội dung, chương trình được Quốc hội thông qua.

Nghiên cứu trình phương án giảm thuế xăng dầu vào kỳ họp Quốc hội thứ 4

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng và chuẩn bị phương án tiếp tục nghiên cứu chính sách thuế bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng dầu để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 4.