Vì sao kỳ họp bất thường là hoạt động bình thường của Quốc hội?

Vương Trần |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay, khái niệm “họp bất thường” đã được ấn định trong Hiến pháp.

Kỳ họp xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách

Từ ngày 5.1 đến 9.1.2023 diễn Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV. Đây là Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống.

Như vậy, trong 2 năm qua, đây là lần thứ 2, Quốc hội tổ chức Kỳ họp bất thường. Kỳ họp bất thường đã xem xét, quyết định kịp thời những vấn đề quan trọng của đất nước mà không phải chờ tới kỳ họp định kỳ một năm chỉ có 2 lần. Kỳ họp bất thường đã trở thành một hoạt động bình thường của Quốc hội.

Trao đổi về việc này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay, “kỳ họp bất thường là hoạt động bình thường của Quốc hội”.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: T.Vương
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: Trần Vương

Theo ông Bùi Văn Cường, vấn đề này đã từng được nói rõ, được quy định tại khoản 2 Điều 83 của Hiến pháp. Cụ thể, Quốc hội họp mỗi năm 2 kỳ, trường hợp Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường, khi đó UBTVQH triệu tập họp.

“Như vậy khái niệm “họp bất thường” đã được ấn định trong Hiến pháp. Cùng với đó, Điều 90 của Luật Tổ chức Quốc hội cũng có nhắc khoản 2 Điều 83, vì vậy có thể hiểu bất thường không có nghĩa phải là thảm họa hay vấn đề gì ghê gớm; 2 kỳ họp bình thường là Hiến pháp quy định, còn ngoài ra là bất thường” - ông Bùi Văn Cường trao đổi.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, đồng thời nêu rõ, kỳ họp bất thường là vì quốc kế dân sinh, vì sự phát triển của đất nước. Việc thuộc thẩm quyền của Quốc hội mà để 6 tháng sau mới giải quyết thì tốc độ phát triển của đất nước sẽ chậm đi ít nhất 6 tháng, chưa kể có độ trễ và về nguyên tắc sẽ còn chậm hơn nữa.

Nhiều nội dung quan trọng, cần giải quyết trước mắt

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đánh giá, các cơ quan của Quốc hội đã làm việc khẩn trương, đại biểu Quốc hội làm việc rất nỗ lực. Kỳ họp bất thường lần thứ 2 chỉ diễn ra trong 1 tuần, nhưng Quốc hội làm việc cả ngày nghỉ (thứ Bảy), các cơ quan của Quốc hội làm việc cả Chủ nhật để tổng hợp kịp thời các nội dung, có thể đưa ra biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp bế mạc.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: T.Vương
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: T.Vương

Theo đại biểu Việt Nga, đây là một kỳ họp rất gấp rút nhưng cũng rất thành công. Kỳ họp bất thường lần thứ 2 đã hoàn thành thành công chương trình đề ra. Những nội dung được đưa ra lấy ý kiến, quyết đáp tại Kỳ họp bất thường đều là nội dung quan trọng, cần giải quyết trong trước mắt.

Nhận định về Kỳ họp bất thường lần thứ 2 này, đại biểu Trần Văn Lâm - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng, trong số 5 nội dung được đưa ra tại Kỳ họp bất thường này, có 2 vấn đề trọng tâm đòi hỏi Quốc hội sớm xem xét, quyết đáp để phục vụ yêu cầu chính trị-xã hội, phát triển của đất nước cũng như đòi hỏi của thực tiễn. Đó là Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Khi Quốc hội thông qua bản Quy hoạch tổng thể quốc gia thì chúng ta mới hình dung ra được bản thiết kế, lộ trình và các bước đi để phân công nhiệm vụ, phối hợp thực hiện cho đồng bộ, khai thác tối đa các nguồn lực của đất nước. Do vậy, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất to lớn khi mà lần đầu tiên Quốc hội bàn đến vấn đề này nên chúng ta có được bản quy hoạch tổng thể, để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Ngoài ra, việc Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cũng sẽ góp phần giải quyết được những bất cập còn tồn tại trong ngành Y tế cũng như những vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh hiện nay.

Những con số đáng chú ý tại Kỳ họp bất thường lần 2

*4 ngày làm việc (từ 5.1-9.1.2023)

*350 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu

*3 phiên thảo luận tổ

*2 phiên thảo luận Đoàn

*7 phiên họp toàn thể

*Thông qua 1 Luật (Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)).

*Thông qua 3 Nghị quyết liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội

*Thông qua 3 Nghị quyết về nhân sự.


Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Kỳ họp Quốc hội bất thường lần 2 kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc

Nhóm PV |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, việc Quốc hội xem xét, quyết định 5 vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 này sẽ góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 2: Vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc và no ấm của nhân dân

VƯƠNG ĐÔNG CƯỜNG |

Hôm qua, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2023 để xem xét, quyết định các nội dung hết sức quan trọng, cấp bách. Mục tiêu của kỳ họp này là vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc và no ấm của nhân dân.

Bất thường - bình thường

Hoàng Lâm |

Theo điều 83 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Luật tổ chức Quốc hội thì việc tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội là một điều rất bình thường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kỳ họp Quốc hội bất thường lần 2 kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc

Nhóm PV |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, việc Quốc hội xem xét, quyết định 5 vấn đề lớn, quan trọng và cấp bách tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 này sẽ góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 2: Vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc và no ấm của nhân dân

VƯƠNG ĐÔNG CƯỜNG |

Hôm qua, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2023 để xem xét, quyết định các nội dung hết sức quan trọng, cấp bách. Mục tiêu của kỳ họp này là vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc và no ấm của nhân dân.

Bất thường - bình thường

Hoàng Lâm |

Theo điều 83 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Luật tổ chức Quốc hội thì việc tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội là một điều rất bình thường.