Về phía tỉnh Đắk Nông có ông Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông; Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Lưu Văn Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.
Báo cáo đoàn công tác, Thượng tá Ngô Bá Quyền - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An cho biết, năm 2023, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An đã triển khai toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An còn tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới đúng chủ trương, đối sách, không để xảy ra điểm nóng và không bị động bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ nguyên vẹn hệ thống đường biên cột mốc biên giới.
Trong công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đơn vị cũng đã phối hợp với các ban, ngành địa phương tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa hướng về người dân biên giới như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Phát biểu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, ông Nguyễn Xuân Thắng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Bộ đội Biên phòng Đắk Nông nói chung và Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An đã đạt được trong thời gian qua.
Năm 2024, ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, yên tâm bám trụ trên biên giới.
Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, tổ chức cho bộ đội và nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.