Ủy ban Văn hóa, Giáo dục gặp gỡ trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 7.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi gặp gỡ trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ VII, năm 2023.

Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ VII với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em” diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8.8.2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa của diễn đàn, nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức gặp mặt, giao lưu với các đại biểu trẻ em tham gia diễn đàn.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ vui mừng chào đón các trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ VII năm 2023, đồng thời biểu dương những thành tích học tập chăm ngoan của các em.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, những kết quả phấn đấu rèn luyện trong học tập của các em là rất đáng ghi nhận. Do đó, cần tiếp tục duy trì, học tập lẫn nhau, để những giá trị, phẩm chất tốt đẹp của trẻ em ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng.

Từ đó giúp các em trở thành những tấm gương tốt, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ tiêu biểu, là những công dân tốt đóng góp tiếng nói của mình cho xã hội…

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Đắc Vinh mong muốn được lắng nghe các vấn đề mà trẻ em quan tâm cũng như các ý kiến, sáng kiến, nguyện vọng của mình. Trên cơ sở đó, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, các cơ quan của Quốc hội sẽ nghiên cứu, xem xét để giải quyết trong thời gian tới.

Nhấn mạnh trẻ em là lực lượng trọng yếu để xây dựng và bảo về đất nước trong tương lai, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa mong muốn, trẻ em Việt Nam tiếp tục tập trung rèn luyện sức khỏe, học tập, làm tốt trách nhiệm người con trong gia đình, người học sinh trong nhà trường và người công dân trong xã hội…

Đặc biệt, cần chuẩn bị thật tốt những hành trang, kỹ năng, kiến thức để tự tin cạnh tranh, làm chủ vị thế của mình không chỉ tại Việt Nam mà còn với bạn bè quốc tế.

Các thiếu nhi tiêu biểu tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ VII năm 2023 tại buổi gặp mặt. Ảnh: VPQH
Các thiếu nhi tiêu biểu tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ VII năm 2023 tại buổi gặp mặt. Ảnh: VPQH

Phát biểu kết thúc buổi gặp gỡ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phân tích và giải thích thêm các vấn đề mà trẻ em quan tâm bày tỏ tại buổi gặp, cho rằng đây là những ý kiến rất chính đáng. Đồng thời khẳng định, các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm và luôn cố gắng bảo vệ trẻ em ở mức tốt nhất.

Trên tinh thần đó, các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của các em tại buổi gặp hôm nay, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và các cơ quan của Quốc hội sẽ ghi nhận, xem xét, phản ánh một cách sâu sắc nhất trong quá trình xây dựng pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Huy động mọi nguồn lực để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phát triển toàn diện

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 16.9, tại Phủ Chủ tịch, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà cho trẻ em phẫu thuật nụ cười

Phạm Đông |

Nhân dịp tết Trung thu, ngày 23.8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã tới thăm và tặng quà trẻ em phẫu thuật nụ cười tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội).

"Một tiếng kêu cứu của trẻ em dù ở đâu đều thuộc trách nhiệm của chúng ta"

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội, "một tiếng kêu cứu của trẻ em, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều thuộc trách nhiệm của tất cả chúng ta". Cho nên cần rà soát, khắc phục những khoảng trống bảo vệ trẻ em trong dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và trong Luật trẻ em.

Từ cô gái bị dọa giết đến hành trình rực rỡ của Lisa (Blackpink)

Chí Long |

Là thành viên người nước ngoài duy nhất, Lisa đã có hành trình đầy khó khăn và chông gai để trở thành một phần của nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu Blackpink.

Sa Pa mùa lúa chín níu chân du khách không nỡ rời xa

Linh Boo |

Mùa lúa chín vàng tô điểm cho những bản làng ở Sa Pa, Lào Cai thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh.

"Sức khoẻ" Tổng Công ty Xây dựng Số 1 trong liên danh Vietur, tiền “bốc hơi” 55%, lỗ gần 3 tỉ đồng

Quang Dân |

Tại ngày 30.6.2023, tổng tài sản Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) đạt 14.415 tỉ đồng, giảm 1.168 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tại CC1 giảm nhanh từ 1.639 tỉ đồng về còn 897 tỉ đồng, tương ứng với “bốc hơi” 55% chỉ sau 6 tháng.

Nỗ lực thông đường, tiếp cận người dân bị cô lập sau lũ quét ở Mù Cang Chải

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Sau nhiều nỗ lực dọn dẹp quốc lộ 32, đất đá lại tiếp tục sạt xuống khiến việc thông đường đến Mù Cang Chải gặp nhiều khó khăn.

Giá lúa tăng cao, nông dân "có lời nhưng vẫn tiếc"

VÂN HI |

Giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng mạnh trong thời gian gần đây khiến nông dân vui mừng, song những người đã nhận tiền cọc sớm thì giá lúa càng tăng lại càng tiếc hùi hụi.

Huy động mọi nguồn lực để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phát triển toàn diện

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 16.9, tại Phủ Chủ tịch, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà cho trẻ em phẫu thuật nụ cười

Phạm Đông |

Nhân dịp tết Trung thu, ngày 23.8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã tới thăm và tặng quà trẻ em phẫu thuật nụ cười tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội).

"Một tiếng kêu cứu của trẻ em dù ở đâu đều thuộc trách nhiệm của chúng ta"

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội, "một tiếng kêu cứu của trẻ em, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều thuộc trách nhiệm của tất cả chúng ta". Cho nên cần rà soát, khắc phục những khoảng trống bảo vệ trẻ em trong dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và trong Luật trẻ em.