Từ chứng nhân lịch sử trở thành hình mẫu trong quan hệ giữa các nước lớn

Tiến sĩ Cù Văn Trung |

Ngay sau khi Việt Nam thiết lập mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ, nhân dịp dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến công tác tới Mỹ và Brazil với rất nhiều hoạt động đối ngoại phong phú, sôi động.

Tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về lòng tin, sự chân thành, tinh thần đoàn kết và các biện pháp góp phần xây dựng một cộng đồng quốc tế ngày càng tốt đẹp hơn cho thấy Việt Nam từ chứng nhân của lịch sử trở thành hình mẫu trong quan hệ giữa các nước lớn, trong đó quan hệ Việt - Mỹ là một trục rất quan trọng, trải qua nhiều thăng trầm, biến động và những thành tựu đã đạt được.

Cũng chính từ bài học trong lịch sử quan hệ chính trị quốc tế của Việt Nam, Thủ tướng nêu bật vấn đề về niềm tin, sự chân thành và tinh thần đoàn kết sẽ giúp các nước xóa bỏ những bất đồng, quan điểm trái chiều để cũng nhau đàm phán, hợp tác và hướng tới về tương lai.

Người Việt rất thấm thía giai đoạn tìm tòi, mở cửa và hội nhập đất nước. Từ tình thế bị bao vây cấm vận trong những thập niên cuối của thế kỷ XX, Việt Nam với đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế dần dần tạo dựng được niềm tin, vị thế, tiếng nói và tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.
Để đạt được các thành tựu ấy là sự nỗ lực lớn của Đảng và Nhà nước trong vấn đề xây dựng lòng tin với các nước, đặc biệt là các nước lớn. Thêm vào đó, không thể không nhắc tới sự ủng hộ, lên tiếng mạnh mẽ của cộng đồng thế giới trong tiến trình Việt Nam bình thường hóa quan hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ dẫn “thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to thì tiếng mới lớn”. Trong thời đại mới, không ít lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với tất cả sự khiêm tốn của mình, có thể khẳng định rằng, “chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế” như hiện nay. Thấm nhuần những tư tưởng chỉ đạo và quan điểm đó, tại hội nghị cấp cao lần này của Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thể hiện được bản sắc của nền ngoại giao Việt Nam, nghĩa tình, chí lý, tự tin và tự trọng.

Đặc biệt, chuyến công du lần này của Thủ tướng còn có các hoạt động gặp gỡ nhiều chính khách, các chính trị gia của nhiều đảng phái khác nhau tại Mỹ. Tận dụng mọi không gian và thời gian có thể của chuyến công du, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, gặp gỡ kiều bào và ký kết các hợp đồng kinh tế với các tập đoàn, công ty tại Mỹ, góp phần thúc đẩy và hiện thực hóa một số chủ trương, mục tiêu đối ngoại mà Việt Nam đang quán triệt của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cuối cùng là hoạt động ngoại giao song phương với quốc gia giàu tiềm năng, rộng lớn tại Nam Mỹ là Brazil, bước đầu đưa tới những khởi sắc và lòng tin của hai quốc gia cách nhau nửa vòng trái đất với rất nhiều nét tương đồng về khí hậu, địa hình, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản cũng như các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ…

Nhìn lại chuyến công du của Thủ tướng cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của chúng ta cho thấy một Việt Nam ngày càng năng động, đi từ quá khứ đến với tương lai rất tích cực, tự tin, đóng góp tiếng nói vào các vấn đề chung của quốc tế.

Chính những quan điểm về đối tác, về thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế được cụ thể hóa từ đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ mới dẫn tới nhiều hiệu ứng tích cực, mang dấu ấn thành công của nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII trên lĩnh vực này.

Với hàng loạt các hoạt động ngoại giao phong phú, sôi động trên các diễn đàn song phương và đa phương, với quan điểm thẳng thắn, chân thành, trên tinh thần “trân trọng quá khứ, nắm giữ tương lai”, chuyến công du của Thủ tướng nói riêng, công tác đối ngoại của Đảng và hoạt động ngoại giao của Nhà nước hiện nay nói chung ngày càng khẳng định được phong cách, bản lĩnh và dấu ấn của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tiến sĩ Cù Văn Trung
TIN LIÊN QUAN

Chuyến công du 113 giờ tại Mỹ, Brazil của Thủ tướng đạt mục tiêu ở mức cao nhất

Thanh Hà |

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 78 và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ đã thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ với 113 giờ hoạt động liên tục. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả quan trọng trong chuyến công tác này của Thủ tướng.

Thủ tướng gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự họp Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, ngày 20.9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel; Thủ tướng Thái Lan Sretta Thavisin; cũng như có các cuộc gặp với Tổng thống Rumani Klaus Iohannis, Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar, Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn trưa, làm việc với các CEO tập đoàn bán dẫn Mỹ

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ giữa các đơn vị của Việt Nam với các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu Mỹ như Intel, Cadence Design Systems... về triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm chip bán dẫn tại Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghệ cao tại Việt Nam.

Loạt doanh nghiệp được giao đất vàng vẫn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Hoàng Bin |

Được giao nhiều diện tích đất ở vị trí đắc địa để thực hiện các dự án bất động sản lớn nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chây ỳ nợ thuế lên đến gần nghìn tỉ đồng.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 30.9: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Nepal 3-0

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 30.9.

Dự báo diễn biến bão và không khí lạnh trong tháng 10

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, trong tháng 10 khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông; có thể ảnh hưởng đến đất liền.

Ủng hộ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng chạp

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài Bộ Nội vụ, nhiều đơn vị ủng hộ phương án 1 theo đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Áp thấp mạnh lên thành bão, dự báo có khả năng vào Biển Đông

Thanh Hà |

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Koinu trong sáng 30.9 và được dự báo có khả năng đi vào Biển Đông.

Chuyến công du 113 giờ tại Mỹ, Brazil của Thủ tướng đạt mục tiêu ở mức cao nhất

Thanh Hà |

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 78 và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ đã thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ với 113 giờ hoạt động liên tục. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả quan trọng trong chuyến công tác này của Thủ tướng.

Thủ tướng gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự họp Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Nhân dịp tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, ngày 20.9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel; Thủ tướng Thái Lan Sretta Thavisin; cũng như có các cuộc gặp với Tổng thống Rumani Klaus Iohannis, Tổng thống Slovenia Natasa Pirc Musar, Tổng thống Phần Lan Sauli Ninisto, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn trưa, làm việc với các CEO tập đoàn bán dẫn Mỹ

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ giữa các đơn vị của Việt Nam với các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu Mỹ như Intel, Cadence Design Systems... về triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm chip bán dẫn tại Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và các ngành công nghệ cao tại Việt Nam.