Trưởng Đặc khu sẽ quyết định việc thành, bại của tổ chức chính quyền đặc khu?

Xuân Hải - Đức Thành |

Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) đã nói như vậy khi thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt, chiều 22.11.

Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật, về tổ chức chính quyền địa phương đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (đơn vị HCKTĐB), Chính phủ đề xuất và xin ý kiến Quốc hội về hai phương án xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB, cụ thể là:

Phương án 1: Không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) tại đơn vị HCKTĐB mà thực hiện thiết chế Trưởng Đơn vị HCKTĐB do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, được phân quyền, phân cấp mạnh, có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ các hoạt động hành chính, kinh tế - xã hội trên địa bàn đơn vị HCKTĐB. Chính phủ đề xuất lựa chọn phương án này.

Phương án 2: Tổ chức chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB gồm có HĐND và UBND.

Đồng tình với phương án tổ chức mô hình thiết chế Trưởng đơn vị HCKTĐB – Trưởng đặc khu là lựa chọn xác đáng, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) cho rằng phương án này thể hiện tính vượt rào, nhưng vẫn trong khuôn khổ Hiến pháp. Trước băn khoăn về việc nếu trao quá nhiều quyền cho Trưởng đặc khu sẽ dẫn tới việc lạm quyền, ông Học cho rằng, Chính phủ có đầy đủ cơ sở khắc phục sự lạm quyền đó.

Ông Học nhấn mạnh: Dự luật cũng đưa ra cơ chế kiểm soát quyền lực, cơ chế giám sát của cấp trên gồm cấp tỉnh, địa phương; thanh tra kiểm toán khắc phục vi phạm. Quan trọng nhất là khâu tuyển chọn, bổ nhiệm Trưởng đặc khu, sẽ quyết định việc thành, bại của tổ chức chính quyền đặc khu. Việc thành công hay thất bại là do chọn cán bộ. Nếu chọn được người có tâm, tầm thì sự thành công của mô hình này sẽ được khẳng định.

Trước băn khoăn của nhiều ĐB về tình trạng lạm quyền khi giao cho trưởng đặc khu hành chính quá nhiều quyền, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) cho rằng không nên quá lo lắng.

Theo bà Hoa, hiện đã có cơ chế giám sát từ trên xuống dưới, như giám sát của đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, giám sát của nhân dân qua tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, giám sát của MTTQ, báo chí và chịu sự giám sát Thủ tướng, cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh.

Ủng hộ việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương đơn vị HCKTĐB theo phương án 1, Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh), cho rằng điều này không vênh với Hiến pháp và luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bà Tâm dẫn chứng, TP.HCM đã từng có 10 năm thí điểm không tổ chức HĐND ở quận, phường, đã có thành công. Từ thực tiễn này cho thấy phương án 1 có tính đột phá và hoàn toàn khả thi.

Xuân Hải - Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.