Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Theo VOV |

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng cần xem xét đến những cống hiến, tác động đến xã hội của nghệ sĩ khi phong NSND.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.
Ngày 19.4, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) về việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đối với ngành văn hóa thể thao và du lịch.

Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành của Trung ương.

Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 16.6.2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, các hoạt động văn học nghệ thuật có tính chuyên nghiệp hơn, có sự đổi mới trong tổ chức và dàn dựng, chất lượng nghệ thuật được nâng lên. Công tác xã hội hóa văn học nghệ thuật được đẩy mạnh. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể trong lĩnh vực văn học nghệ thuật được triển khai tích cực.

Nhiều di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được Bộ VH-TT&DL phối hợp với các địa phương lập hồ sơ đề nghị, được UNESCO công nhận. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Bộ đã thực hiện tốt nhóm giải pháp về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nhóm giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và nhóm giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng...

Kết luận hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới Bộ VH-TT&DL tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó cần đầu tư hơn vào chương trình hành động của Chính phủ về xây dựng văn hóa phát triển con người Việt Nam. Bởi trong 29 nhiệm vụ đã xác định nhưng sau gần 5 năm Bộ mới làm xong 10 nhiệm vụ, còn 15 nhiệm vụ đang làm, 5 nhiệm vụ khác chưa triển khai được.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Bộ cần tập trung vào các vấn đề xã hội đang bức xúc như vấn đề con người, vấn đề đạo đức xã hội. Đặc biệt trong thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới cần có chính sách, giải pháp phối hợp trong việc bảo vệ và phát triển văn học nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống. 

Ông Võ Văn Thưởng nêu rõ, trong lĩnh vực khen thưởng, tôn vinh vừa qua còn bộc lộ nhiều bất cập do chưa có sự thay đổi kịp thời phù hợp với tình hình thực tế nên không mang lại hiệu quả cao. 

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng: “Ngày xưa phong Nghệ sỹ Nhân dân là sự tôn vinh rất lớn. Đến nay, phong tặng, xét thưởng lại dựa vào những giải thưởng của các cuộc thi mà đôi khi những người đó chưa bao giờ đi hát phục vụ công nhân, bộ đội, hay ra biên giới. Đây chính là sự ảnh hưởng, cống hiến của nghệ sỹ đó với xã hội. Tôi cho rằng những chuyện này phải suy nghĩ. Dư luận nói xung quanh chuyện này là có lý, chưa bàn đến việc không phải cuộc thi nào cũng có chất lượng".

Ông Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu, Bộ cần tăng cường đầu tư, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đồng thời tăng cường cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế gắn liền với đổi mới và nâng cao phương pháp công tác của cán bộ.

Theo VOV
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn

Q.Đ - TR.L |

Sáng 17.4, tại TX.Cửa Lò (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018, với sự tham dự của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo VN Thuận Hữu; Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn và đại diện các chi hội nhà báo.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Nâng cao đạo đức, trình độ nghiệp vụ của người làm báo trong tình hình mới

QUANG ĐẠI |

Sáng 17.4, tại TX Cửa Lò (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018, với sự tham gia của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện các chi hội nhà báo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quan tâm phát triển “tài nguyên con người”

TRẦN LƯU |

Ngày 27.3, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư 2018. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến… cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, địa phương, các nhà đầu tư, đại biểu trong và ngoài nước…

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn

Q.Đ - TR.L |

Sáng 17.4, tại TX.Cửa Lò (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018, với sự tham dự của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo VN Thuận Hữu; Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn và đại diện các chi hội nhà báo.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Nâng cao đạo đức, trình độ nghiệp vụ của người làm báo trong tình hình mới

QUANG ĐẠI |

Sáng 17.4, tại TX Cửa Lò (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018, với sự tham gia của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện các chi hội nhà báo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quan tâm phát triển “tài nguyên con người”

TRẦN LƯU |

Ngày 27.3, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư 2018. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến… cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, địa phương, các nhà đầu tư, đại biểu trong và ngoài nước…