Trang bị vũ khí, quân đội không chỉ mua sắm mà còn hợp tác chuyển giao công nghệ

Vương Trần |

Trong công tác trang bị vũ khí, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay, quân đội không còn mua sắm đơn thuần mà còn phối hợp các đối tác để chuyển giao công nghệ, xây dựng công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, hiện đại.

Mời hơn 140 đoàn đại biểu cấp cao quốc tế dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2024

Sáng nay (26.1), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Gặp mặt các cơ quan báo chí thông tin về một số hoạt động đối ngoại quốc phòng và triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Trong năm 2024, Bộ Quốc phòng có nhiều sự kiện lớn, đỉnh cao là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2024). Năm nay, quân đội sẽ tổ chức mít tinh cấp Nhà nước vào ngày 20.12 và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần 2.

Đại diện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Quang Tuyến thông tin về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 dự kiến tổ chức từ 19 – 22.12, nhằm chia sẻ thành tựu, kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa các nước tham dự triển lãm.

Đây cũng là dịp quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: T.Vương
Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: T.Vương

Triển lãm sẽ diễn ra tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) với chủ đề "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển". Ngoài trưng bày các phương tiện chiến đấu, triển lãm có trình diễn máy bay chiến đấu, đặc công… để phục vụ khách mời, nhân dân tham quan.

Với quy mô và tầm vóc lớn, Triển lãm năm 2024 mời hơn 140 đoàn đại biểu cấp cao quốc tế bao gồm các bộ trưởng, thứ trưởng, tư lệnh các lực lượng quốc phòng và an ninh các nước, cùng hơn 350 đoàn đại biểu cấp cao trong nước tham dự.

Lĩnh vực trưng bày chính tại triển lãm bao gồm: Hệ thống và trang thiết bị phòng không - không quân (máy bay tiêm kích, trực thăng, máy bay không người lái, tổ hợp pháo, tên lửa phòng không...); Hệ thống và trang thiết bị hải quân (tàu ngầm, tàu chiến, tàu không người lái, thiết bị trinh sát...); Hệ thống và trang thiết bị lục quân (vũ khí bộ binh, pháo tự hành, xe tăng, thiết giáp...); Hệ thống và trang thiết bị an ninh (sinh trắc học, chống khủng bố, phòng chống tội phạm an ninh mạng, vũ khí sát thương...).

Bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa

Dự và chỉ đạo buổi gặp mặt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đối ngoại quốc phòng là thực hiện chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa; triển khai đối ngoại và hội nhập quốc phòng toàn diện, sâu sắc trên cả bình diện song phương và đa phương.

Trong công tác trang bị vũ khí, Thượng tướng cho hay, quân đội không còn mua sắm đơn thuần mà còn phối hợp các đối tác để chuyển giao công nghệ, xây dựng công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, hiện đại.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Bộ Quốc phòng hiện nay có quan hệ hợp tác với trên 100 quốc gia, tổ chức trên quốc tế, gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an và các nước thuộc G20, G7.

"Việc hợp tác không chỉ dừng ở trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà đi vào thực chất như thương mại, kỹ thuật quân sự", ông Chiến thông tin.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lấy ví dụ, như Công ty Tân Cảng Sài Gòn, năm 2023, có hàng trăm cuộc "tiếp xúc đi và đến" với các đối tác, gần đây nhất là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ tới thăm và làm việc. Khoảng 95% doanh thu, lợi nhuận của Công ty Tân Cảng Sài Gòn là từ đối tác nước ngoài.

Hoặc như Tập đoàn viễn thông Viettel đã "đặt chân" ở 10 quốc gia, vùng lãnh thổ… Bộ Quốc phòng hiện nay cũng có 33 tổ chức tùy viên quân sự, quốc phòng ở 41 quốc gia, tổ chức quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhận định: "Không chỉ đơn thuần về kinh tế mà chúng ta có mặt ở ngoài tổ quốc, giữ vị thế của mình với yêu cầu bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa".

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

5 sĩ quan quân đội sắp lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Vương Trần |

Trong 5 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đợt này có 4 sĩ quan sẽ đi Cộng hòa Trung Phi, 1 sĩ quan đi Nam Sudan.

Mức lương quân đội trước và sau cải cách tiền lương 1.7.2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Mức lương quân đội trước và sau cải cách tiền lương từ 1.7.2024 theo Nghị quyết 27 thay đổi thế nào?

Thẩm quyền quyết định nâng lương đối với Thượng úy Quân đội nhân dân

Quế Chi (T/H) |

Thẩm quyền quyết định nâng lương đối với Thượng úy Quân đội nhân dân được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 (được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014).

Nhà trường lên tiếng vụ phản ánh học sinh lớp 6 bị bạn dùng dao rọc giấy rạch mặt

Vân Trang |

Phụ huynh học sinh Trường THCS Kiến Hưng (Hà Nội) phản ánh việc con gái lớp 6 bị bạn học dùng dao rọc giấy rạch lên mặt vì mâu thuẫn tình cảm.

Cho thôi việc trưởng phòng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một giám đốc sở ở Quảng Ngãi cho thôi việc một trưởng phòng với lý do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quyết định này của giám đốc sở là không đúng quy định.

Đắc nhân tâm của huấn luyện viên Troussier

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier rất nghiêm khắc với các học trò khi làm việc trên sân. Nhưng trong những cuộc họp hay trò chuyện riêng, ông lại chạm được vào trái tim từng người.

Nhà phát hành xin lỗi vụ phim Tết "Mai" của Trấn Thành quảng cáo trên ôtô khách

ĐÔNG DU |

Phim 'Mai' - dự án điện ảnh chiếu Tết của nghệ sĩ Trấn Thành vi phạm Luật Quảng cáo, cơ quan chức năng cho biết sẽ xử phạt hành chính 2-5 triệu đồng. Trước vấn đề này, nhà phát hành phim là CJ HK đã lên tiếng chính thức.

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

5 sĩ quan quân đội sắp lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Vương Trần |

Trong 5 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đợt này có 4 sĩ quan sẽ đi Cộng hòa Trung Phi, 1 sĩ quan đi Nam Sudan.

Mức lương quân đội trước và sau cải cách tiền lương 1.7.2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Mức lương quân đội trước và sau cải cách tiền lương từ 1.7.2024 theo Nghị quyết 27 thay đổi thế nào?

Thẩm quyền quyết định nâng lương đối với Thượng úy Quân đội nhân dân

Quế Chi (T/H) |

Thẩm quyền quyết định nâng lương đối với Thượng úy Quân đội nhân dân được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 1999 (được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014).