5 sĩ quan quân đội sắp lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Vương Trần |

Trong 5 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đợt này có 4 sĩ quan sẽ đi Cộng hòa Trung Phi, 1 sĩ quan đi Nam Sudan.

Ngày 12.1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở phái bộ tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan, theo Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chủ trì buổi lễ.

Bốn sĩ quan sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi đợt này gồm: Trung tá Đỗ Văn Thông - cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - thay thế Trung tá Phạm Quang Thiều, làm nhiệm vụ sĩ quan Tác chiến. Thiếu tá Trịnh Văn Hưng - cán bộ Trường Cao đẳng Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - thay thế Thiếu tá Vũ Đức Nhiên; Thượng úy Nguyễn Hải Duy - cán bộ Lữ đoàn 139, Binh chủng Thông tin liên lạc - thay thế Trung tá Nguyễn Văn Hiển. Thượng úy Lê Sơn Tùng - cán bộ Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 7 - thay thế Thượng úy Phạm Tiến Long (sĩ quan Trang thiết bị).

Bên cạnh đó, Thượng úy Phạm Vũ Huy Hiệp - cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - sẽ thay thế Trung tá Bùi Thị Minh Nguyệt làm nhiệm vụ sĩ quan Tác chiến ở phái bộ tại Nam Sudan.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giao nhiệm vụ cho các sĩ quan. Ảnh: Trọng Đức
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giao nhiệm vụ cho các sĩ quan. Ảnh: Trọng Đức

Đại tá Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - cho biết, đến nay, mọi công tác chuẩn bị triển khai cho các sĩ quan đã cơ bản hoàn tất, cả 5 cá nhân đều có Thư chấp thuận của Liên Hợp Quốc và sẽ lên đường trong tháng 1.2024.

Đối với 4 sĩ quan được triển khai đến phái bộ tại Cộng hòa Trung Phi, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã làm việc với các cơ quan chức năng của Liên Hợp Quốc để đảm bảo các nhân sự di chuyển cùng thời điểm nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình triển khai đến phái bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu 5 sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của Liên Hợp Quốc, pháp luật nước sở tại, hướng dẫn của cơ quan chức năng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; luôn đảm bảo tác phong quân nhân.

Phát huy truyền thống của Quân đội, lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, các sĩ quan cần thể hiện bản lĩnh, năng lực, góp phần lan tỏa hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; giữ gìn, xây dựng vị thế, hình ảnh của người lính Bộ đội Cụ Hồ thời đại mới trong mắt người dân, chính quyền sở tại và đồng nghiệp, bạn bè quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý, khi hoạt động trong môi trường đa quốc gia, các sĩ quan cần nhanh chóng hòa nhập, khẳng định năng lực của cán bộ sĩ quan Việt Nam trong khả năng làm chủ ngôn ngữ, công tác tổ chức, xử lý tình huống và tính chuyên nghiệp cao trong công việc.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam là thành viên tích cực đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Cẩm Hà |

Sáng 11.1.2024, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an - có buổi làm việc với ngài Faisal Shahkar - Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp Quốc (LHQ) về hợp tác trên lĩnh vực gìn giữ hòa bình (GGHB).

Việt Nam thành lập Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 là cột mốc lịch sử

Thanh Hà |

Chiều 11.1, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1. Đây là bước tiến mới thể hiện sự trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình của Bộ Công an trong tiến trình tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Dấu ấn gần 10 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Ái Vân |

Là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ, đồng thời tích cực hợp tác cùng các quốc gia khác giải quyết các vấn đề an ninh đang nổi lên, góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Trong gần 10 năm tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác này.

Dự báo diễn biến không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024

AN AN (Thực hiện) |

Theo đại diện cơ quan khí tượng, Tết Nguyên đán 2024 nằm trong giai đoạn chính đông, vì vậy, không loại trừ khả năng không khí lạnh tác động.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ở Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Xảy ra động đất lớn, rung chuyển huyện giáp Hà Nội

Đinh Đại |

Ngày 13.1, tại Hoà Bình, một trận động đất mạnh 2.8 độ richter xảy ra trên địa bàn huyện Lương Sơn.

70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn, vì sao chị em "chạy trước"?

NHÓM PV |

Theo thống kê, trung bình hằng năm Việt Nam có 600.000 vụ ly hôn, trong đó 70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn. Là người thường được nhắc đến trong gia đình với vai trò thu vén, vun đắp, giữ lửa cho ngôi nhà tuy nhiên càng ngày phụ nữ dường như lại trở thành người “chạy trước” khi hôn nhân không như ý.

Nghệ sĩ lên tiếng về gần 300 bản phim bị xuống cấp tại Hãng phim truyện Việt Nam

Minh Hạnh |

Trước sự việc gần 300 bản phim tại Hãng phim truyện Việt Nam bị xuống cấp, tập thể người lao động, nghệ sĩ tại đây cho hay, đây không phải là các bản phim để chiếu rạp thông thường mà phần lớn được sử dụng để trình chiếu ở các liên hoan phim trong nước và quốc tế nên việc bảo quản rất nghiêm ngặt.

Việt Nam là thành viên tích cực đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình

Cẩm Hà |

Sáng 11.1.2024, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an - có buổi làm việc với ngài Faisal Shahkar - Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp Quốc (LHQ) về hợp tác trên lĩnh vực gìn giữ hòa bình (GGHB).

Việt Nam thành lập Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 là cột mốc lịch sử

Thanh Hà |

Chiều 11.1, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1. Đây là bước tiến mới thể hiện sự trưởng thành của lực lượng gìn giữ hòa bình của Bộ Công an trong tiến trình tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Dấu ấn gần 10 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Ái Vân |

Là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ, đồng thời tích cực hợp tác cùng các quốc gia khác giải quyết các vấn đề an ninh đang nổi lên, góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Trong gần 10 năm tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác này.