Tổng Bí thư: Việt Nam làm hết sức mình vun đắp quan hệ với Campuchia

H.L |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum, dù thế giới có diễn biến thế nào, trước sau như một Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia bảo vệ, giữ gìn và không ngừng vun đắp mối quan hệ giữa hai nước.

Theo TTXVN, chiều 20.7, tại trụ sở Thượng viện Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội kiến với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum.

Ôn lại quan hệ hai nước 50 năm qua, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum nhấn mạnh, nhân dân Campuchia không bao giờ quên sự hy sinh anh dũng của quân tình nguyện Việt Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh dân tộc và phát triển đất nước.

Chủ tịch Say Chhum chia sẻ với những nhận thức chung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Norodom Sihamoni về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước; khẳng định sẽ nỗ lực cùng các lãnh đạo Campuchia vun đắp để mối quan hệ giữa hai dân tộc không ngừng phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn, quan trọng của Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn; tin tưởng nhân dân Campuchia nhất định sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa và xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội và có quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng, khu vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định, dù thế giới có diễn biến thế nào, trước sau như một Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia bảo vệ, giữ gìn và không ngừng vun đắp mối quan hệ giữa hai nước, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chủ tịch Thượng viện Say Chhum, cùng với Thượng viện và Quốc hội Campuchia, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, nhất là về pháp lý, để cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia có cuộc sống ổn định, thực sự yên tâm, phấn khởi và tích cực đóng góp cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Campuchia cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Quốc vương Sihamoni: Việt Nam là người bạn vĩ đại và tin cậy của Campuchia

B.Q.T |

Sáng 20.7, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại chính Điện Hoàng Cung ở thủ đô Phnom Penh.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hoàng cung Campuchia

H.L |

Sáng 20.7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Quốc vương Sihamoni: Việt Nam là người bạn vĩ đại và tin cậy của Campuchia

B.Q.T |

Sáng 20.7, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại chính Điện Hoàng Cung ở thủ đô Phnom Penh.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hoàng cung Campuchia

H.L |

Sáng 20.7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.