Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Lạng Sơn

Vương Trần |

Sáng nay (25.8), trong chương trình công tác tại Lạng Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh về tình hình chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lạng Sơn tiếp tục sắp xếp và giảm thêm 12 đơn vị hành chính cấp xã

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Cùng tham dự có các uỷ viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành, Trung ương.

Báo cáo với Tổng Bí thư và Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Chương trình hành động, tập trung vào 7 chương trình công tác trọng tâm và 3 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đồng thời tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Về xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, Đảng bộ tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đến nay, đã giảm 54 phòng, ban cấp tỉnh và tương đương, 21 phòng và 81 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện. Giai đoạn 2019-2021, sắp xếp 51 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 26 đơn vị.

Từ nay đến năm 2030, thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lạng Sơn tiếp tục sắp xếp và giảm thêm 12 đơn vị hành chính cấp xã. Đối với thôn, tổ dân phố, Lạng Sơn đã chỉ đạo sắp xếp giảm từ 2.314 thôn, tổ dân phố năm 2017 còn 1.658 thôn, tổ dân phố, giảm 656 thôn, tổ dân phố.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại trụ sở Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ảnh: Thanh Tâm/ĐBND
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại trụ sở Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ảnh: Thanh Tâm/ĐBND

Lạng Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo đã phát hiện, xử lý 22 vụ án, 113 bị can, bị cáo về tham nhũng, tiêu cực, trong đó đưa vào diện Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 11 vụ án với 75 bị can và 3 vụ việc.

6 tháng đầu năm nay, đã chỉ đạo phát hiện, đấu tranh, xử lý 15 vụ án, vụ việc, 56 bị can liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, trong đó đưa thêm 4 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tỉnh đầu tiên triển khai thành công Cửa khẩu số và ứng dụng “Công dân số xứ Lạng”

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn cho biết, khắc phục những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, trong giai đoạn 2021-2023, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Lạng Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả nổi bật.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 6,95%, cao hơn 1,5% so với bình quân giai đoạn 2015-2020. Thu ngân sách của tỉnh năm 2020 đạt hơn 7.100 tỉ đồng, năm 2021 đạt gần 10.800 tỉ đồng, năm 2022 đạt hơn 7.900 tỉ đồng, 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 4.300 tỉ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được đẩy mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật, như đứng thứ 2 toàn quốc về sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Việt Nam.

Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công Cửa khẩu số và ứng dụng “Công dân số xứ Lạng” trên quy mô toàn tỉnh và là một trong hai đơn vị của cả nước được nhận giải thưởng VietSolutions 2022 - Bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho địa phương.

Tuy nhiên, báo cáo của Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng nêu rõ, Lạng Sơn còn một số hạn chế cần được khắc phục, như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn chuyển biến chậm.

Một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế về năng lực, trình độ và kỹ năng thực thi nhiệm vụ, chưa gương mẫu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, truyền thống cách mạng và văn hóa lâu đời của tỉnh.

Số hộ nghèo giảm nhanh, nhưng tỉ lệ còn cao, đời sống bà con nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và trong đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về hạ tầng điện, viễn thông, nước sạch, giao thông, trường học, bệnh viện…

Tại cuộc làm việc, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh Lạng Sơn đã phát biểu, làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc và đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị với Tổng Bí thư và Đoàn công tác.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Kazakhstan

Thanh Hà |

Chiều 21.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần |

Sáng 16.8.2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - chủ trì Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen vui mừng về mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Lãi suất vay đang hạ nhiệt

Gia Miêu |

Để đẩy mạnh tín dụng, ngành ngân hàng vẫn đang nỗ lực triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất, đồng thời giảm thêm lãi suất vay.

Bão Saola gần Biển Đông liên tục tăng cấp, dự kiến hướng đi rất phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết quốc gia Philippines PAGASA cho hay, bão Saola có thể mạnh lên thành siêu bão vào 28.8 ở đông bắc Philippines.

Đà Nẵng là thành phố hút khách nhất Việt Nam dịp nghỉ lễ 2.9

Chí Long |

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, du khách chủ yếu nghỉ dưỡng tại các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Vũng Tàu..., theo Booking.com.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thỉnh cầu gì trong lời nói sau cùng?

Việt Dũng |

Hà NộiNguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, bản thân có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên mong HĐXX xem xét để sớm về chăm sóc mẹ già, bố đẻ đang nguy kịch.

Hàng trăm người ra bờ biển bắt bạch tuộc trôi dạt

Hoàng Bin |

Bờ biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam những ngày qua bất ngờ xuất hiện nhiều bạch tuộc trôi dạt vào bờ, thu hút rất đông người dân đổ xô ra bắt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Kazakhstan

Thanh Hà |

Chiều 21.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần |

Sáng 16.8.2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - chủ trì Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen vui mừng về mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.