Trời vừa chập tối, hàng trăm người dân từ già trẻ, trai gái ở vùng bãi ngang ven biển huyện Thăng Bình đã í ới gọi nhau ra bờ biển bắt bạch tuộc, khuấy động cả một vùng.
Họ mang theo đèn pin, vợt lưới, thau inox, thùng xốp lội bì bõm dưới nước, có người dùng tay không để bắt bạch tuộc đang bơi gần bờ hoặc bò dưới cát.
Theo anh Lê Đình Hội, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, từ đầu tháng 8 đến nay, bạch tuộc dạt vào bờ rất nhiều. Có ngày anh bắt được cả 5 kg, chủ yếu mang về chế biến món ăn, dư ra thì bán lại cho các quán hải sản với giá dao động từ 180 nghìn đến 200 nghìn đồng/kg.
“Có điều lạ là ban ngày hầu như không thấy bạch tuộc, nhưng đêm xuống chúng xuất hiện gần bờ rất nhiều, kích cỡ chừng 1, 2 ngón tay, cân nặng khoảng 100gr” – anh Hội cho biết.
Ông Trần Đề, ngư dân giàu kinh nghiệm ở xã Bình Minh cho biết, giống bạch tuộc nhỏ này có tên gọi là bạch tuộc sữa, thân nhỏ, thịt mềm, có vị ngọt thanh đặc trưng và không hề tanh như các dòng khác, rất bổ dưỡng và thích hợp với các nhà có con trẻ.
“Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con cẩn trọng với giống bạch tuộc có kích thước tương tự bạch tuộc sữa nhưng có những đốm xanh, tím trên thân. Đây là loại có độc tính rất mạnh có thể gây tử vong” – ông Trần Đề cho biết.
Người dân địa phương cho biết, thời gian bắt bạch tuộc lý tưởng nhất là khoảng 19h đến 21h tối - khi sóng yên, nước biển cạn và trong xanh sẽ dễ phát hiện bạch tuộc đang bơi dưới đáy biển. Càng về khuya, sóng biển dâng cao, nước đục khiến việc bắt bạch tuộc trở nên khó khăn hơn.
“Đây là đêm thứ 3 liên tiếp, em cùng nhóm bạn thân ra biển bắt bạch tuộc. Hồi đầu tháng, khi mới phát hiện thì bắt được nhiều. Nhưng mấy đêm gần đây, nhóm em chỉ bắt được khoảng 10 con. Dù sao, đây cũng là trải nghiệm rất thú vị với em” - em Trần Thanh Tuấn, xã Bình Trị cho biết.
Theo lãnh đạo xã Bình Minh, gần đây, bạch tuộc di chuyển vào ven bờ biển ở địa phương rất nhiều mà chưa rõ nguyên nhân. Từ xưa đến nay chưa có hiện tượng lạ này, chính quyền xã cũng báo cáo tình hình lên ngành chức năng của huyện.