"Tôi rất thích bỏ thi thăng hạng viên chức, tới đây sẽ bỏ một số món thi khác"

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng việc bỏ thi thăng hạng viên chức không ảnh hưởng đến công việc và mọi người vẫn trưởng thành, tới đây có thể sẽ bỏ một số "món thi" khác.

Nội dung này được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ, diễn ra chiều 20.12.

Đánh giá năm 2023 là một năm rất nhiều thách thức, tuy vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Việt Nam để lại dấu ấn rất mạnh mẽ, trong đó có sự đóng góp của ngành Nội vụ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang điểm lại một số thành tựu của ngành Nội vụ trong năm qua như xây dựng Nghị định số 73/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đề xuất bỏ thi thăng hạng viên chức...

"Tôi rất thích việc bỏ thi thăng hạng viên chức, tới đây sẽ bỏ một số "món thi" khác. Việc bỏ thi này không ảnh hưởng đến công việc nhưng mọi người vẫn trưởng thành được", Phó Thủ tướng Chính phủ nói.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: T.Vương
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: T.Vương

Đề cập đến nhiệm vụ của ngành Nội vụ trong năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, một trong những nhiệm vụ lớn là xây dựng và phê duyệt các đề án vị trí việc làm. Hiện nay, Bộ Nội vụ và các Bộ ngành đã ban hành thông tư hướng dẫn về cho các địa phương.

Nhấn mạnh đây là công việc vô cùng khó khăn, ông Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Nội vụ thông qua các hội thảo, đường dây nóng... kết nối rất tốt với các địa phương, Bộ ngành đang xây dựng đề án để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh.

"Chúng ta cần xây dựng đề án vị trí việc làm theo nguyên tắc không cầu toàn. Mong các đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố, các Bộ trưởng có liên quan cứ làm, điều chỉnh, bám vào những nguyên tắc chung, mang tính chất cốt lõi. Còn cụ thể như thế nào các đồng chí quyết định cho nó linh hoạt, phù hợp", Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Nhắc lại yêu cầu hoàn thành phê duyệt tất cả đề án vị trí việc làm trước 31.3.2024 để quý II/2024 tập trung xây dựng hệ thống bảng lương mới, áp dụng từ ngày 1.7.2024, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ đây là việc làm khó và mong lãnh đạo các địa phương, tư lệnh các Bộ ngành cố gắng.

"Hiện nay một số địa phương đã làm gần xong với đúng tinh thần không cầu toàn", Phó Thủ tướng Chính phủ thông tin.

Một nhiệm vụ khác được lãnh đạo Chính phủ đề cập là sắp xếp đơn vị hành chính. Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đây là vấn đề rất nhạy cảm bởi rất nhiều địa phương không muốn thay đổi những thứ mang tính cốt cách, truyền thống, văn hoá, lịch sử…

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, nếu không nỗ lực, không cố gắng thì sẽ không thành. Đặc biệt công việc này phải hoàn thành để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới.

"Bởi vì không có địa giới hành chính, không có quy mô, giới hạn thì chúng ta không thể tổ chức được đơn vị hành chính và cả nguyên hệ thống chính trị cho đơn vị hành chính đó", Phó Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.

Liên quan đến việc tuyển dụng theo phương pháp mới kết hợp chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài, ông Trần Lưu Quang nhắc đến mục tiêu tinh giảm bộ máy nhưng vẫn nâng cao năng lực thì công cụ hiệu quả nhất chính là chuyển đổi số, là Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

"Chuyển đổi số, máy móc sẽ thay chúng ta làm nhiều việc, giúp công việc minh bạch hơn, đàng hoàng hơn, tử tế hơn và chúng ta có quyền tự hào về cá nhân mình hơn", Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

Nhìn nhận thực tế không phải ai cũng muốn áp dụng chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói: "Ví dụ làm giấy tờ đất mà thực hiện bằng máy thì sẽ không có cái này, cái kia. Không có "ting ting" thì lại không vui. Nhưng chuyển đổi số sẽ là cứu cánh, là giải pháp, là kinh nghiệm quốc tế”.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên bớt lo lắng khi bỏ thi thăng hạng viên chức

TRÀ MY |

Chính phủ bãi bỏ hình thức thi, chỉ giữ lại xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dựa vào năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ. Thông tin này được các giáo viên bày tỏ sự đồng tình.

Có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi thăng hạng viên chức

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh việc bỏ thi thăng hạng viên chức sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho xã hội; có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi nâng thăng hạng viên chức.

Thi thăng hạng viên chức, chúng ta không thể cứ đi riêng một đường

Hoàng Văn Minh |

Công chức, viên chức cả nước đang hồ hởi với thông tin tới đây, Bộ Nội vụ sẽ bỏ thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để trả lương theo vị trí việc làm.

Giờ thứ 9: Cuộc tình 10 năm không cưới - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong tình yêu, việc dành niềm tin cho nhau là một trong những điều quan trọng nhất để tình cảm được phát triển bền chặt. Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra người mà bạn hết mực tin tưởng lại là người lừa dối bạn nhiều nhất?

Thái Bình thu hồi khu đất cho FLC thuê để xây dựng bệnh viện quốc tế

TRUNG DU |

Thái Bình - UBND tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định thu hồi khu đất thuộc địa giới hành chính phường Trần Lãm và xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình trước đó cho Công ty Cổ phần tập đoàn FLC thuê để triển khai thực hiện dự án bệnh viện quốc tế 1.000 giường.

Gặp gỡ người Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng VinFuture 2023

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Cuối những năm 1970, tại Đồng bằng sông Cửu Long, mùa màng luôn thất bát vì thiên tai và sâu bệnh. Nhưng chỉ với vài chục gam giống lúa IR36 được Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế gửi tặng, một nhà khoa học người Việt đã nhân giống thành công và trồng phổ biến ở nhiều nơi, góp phần giúp Việt Nam vượt qua nạn đói và trở thành một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đó là GS.TS Võ Tòng Xuân – người Việt Nam đầu tiên vừa đạt giải thưởng khoa học VinFuture 2023.

Cựu thượng tá thoát hai tội trong vụ Công ty Việt Á

Việt Dũng |

Ông Hồ Anh Sơn ban đầu bị khởi tố 3 tội "Tham ô tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ Việt Á.

Vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết, 2 bị cáo đầu vụ bị đề nghị 7-9 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Chiều ngày 21.12, đại diện VKSND TPHCM đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) 8-9 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban Quản lý chung cư Carina, đại diện Công ty Sejco) 7-8 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Giáo viên bớt lo lắng khi bỏ thi thăng hạng viên chức

TRÀ MY |

Chính phủ bãi bỏ hình thức thi, chỉ giữ lại xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức dựa vào năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ. Thông tin này được các giáo viên bày tỏ sự đồng tình.

Có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi thăng hạng viên chức

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh việc bỏ thi thăng hạng viên chức sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho xã hội; có 94/95 bộ, ngành, địa phương đồng ý bỏ thi nâng thăng hạng viên chức.

Thi thăng hạng viên chức, chúng ta không thể cứ đi riêng một đường

Hoàng Văn Minh |

Công chức, viên chức cả nước đang hồ hởi với thông tin tới đây, Bộ Nội vụ sẽ bỏ thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức để trả lương theo vị trí việc làm.