Cựu thượng tá thoát hai tội trong vụ Công ty Việt Á

Việt Dũng |

Ông Hồ Anh Sơn ban đầu bị khởi tố 3 tội "Tham ô tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ Việt Á.

Ông Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá quân đội, cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y trong phiên toà ngày 27.12 tới đây sẽ bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến sai phạm tại Công ty Việt Á, Học viện Quân y.

Theo cáo trạng, ngày 15.2.2022, ông Hồ Anh Sơn bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đến ngày 28.2.2023, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thay đổi quyết định, khởi tố bị can Hồ Anh Sơn từ tội "Tham ô tài sản" sang tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (tội Tham ô tài sản có khung hình phạt lên tới tử hình, tội còn lại mức án cao nhất là 15 năm).

Tiếp đó, ngày 30.5.2023, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định bổ sung, khởi tố bị can Hồ Anh Sơn về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuy nhiên, đến ngày 19.10.2023, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã đình chỉ điều tra bị can đối với Hồ Anh Sơn về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo hồ sơ vụ án, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chuyển khoản 18,98 tỉ đồng cho Học viện Quân y thực hiện đề tài nghiên cứu phát triển kit chẩn đoán viêm phổi do virus corona.

Theo quy định, số tiền trên để Học viện Quân y chi trả công lao động là 3,8 tỉ đồng, mua nguyên vật liệu, năng lượng là 14,75 tỉ đồng, chi khác là 430 triệu đồng.

Học viện Quân y đã ký với Công ty Việt Á về việc bàn giao vật tư, sinh phẩm, hoá chất trị giá 9,8 tỉ đồng và 1 tỉ tiền công để doanh nghiệp này chế tạo 1.000 test RT-PCR và 1.900 test RT-PCR sàng lọc, phát hiện chủng 2019-nCoV.

Học viện Quân y trực tiếp sử dụng 8,18 tỉ đồng (gồm 2,8 tỉ đồng chi trả công lao động, khoản chuyên môn; 5,38 tỉ đồng mua nguyên liệu, vật liệu và chi khác).

Theo cáo trạng, Học viện Quân y ký hợp đồng với 10 cán bộ có chuyên môn thuộc học viện và 2 người bên ngoài đơn vị. Học viện Quân y đã chuyển gần 2,8 tỉ đồng cho 12 người này.

Tuy nhiên, chỉ có Hồ Anh Sơn, Hoàng Xuân Sử, Đinh Thị Thu Hằng trực tiếp nghiên cứu đề tài. Những người còn lại, Hồ Anh Sơn nhờ ký giúp hợp đồng.

Do tin tưởng, tất cả những người còn lại đã ký, nhận tiền và chuyển khoản lại toàn bộ số tiền đã nhận cho Hồ Anh Sơn. Sơn đã chi cho Sử 225 triệu, Hằng 150 triệu đồng.

Số tiền còn lại Sơn dùng để sửa máy móc phục vụ nghiên cứu, mua tạm ứng sinh phẩm hoá chất, đóng thuế thu nhập cá nhân đối với các thành viên ký hợp đồng, cùng bồi dưỡng sinh viên thực tập trong quá trình hỗ trợ làm thí nghiệm.

Về khoản tiền hơn 4,5 tỉ đồng, Học viện Quân y ký hợp đồng mua nguyên vật liệu, hoá chất với một công ty. Tuy nhiên, quá trình mua bán, Hồ Anh Sơn không có sổ sách ghi chép, dẫn đến không theo dõi được số nguyên vật liệu đã mua, sử dụng.

Cáo trạng cáo buộc, Hồ Anh Sơn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hồ Anh Sơn phải chịu trách nhiệm về thiệt hại số tiền Học viện Quân y trực tiếp được giao là gần 7,7 tỉ đồng (trong tổng số thiệt hại của Đề tài là hơn 18,4 tỉ đồng).

Hành vi của Hồ Anh Sơn đã phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Các sai phạm liên quan đến việc để Việt Á cùng tham gia nghiên cứu Đề tài; để công ty này sản xuất kit test không sử dụng quy trình nghiên cứu của Học viện Quân y...

Về lý do không xử lý Hồ Anh Sơn về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", cáo trạng cho rằng, cựu thượng tá này không phải là người quyết định trong việc mua kit, không biết việc Học viện Quân y làm các hồ sơ hợp thức chỉ định thầu để thanh toán cho Việt Á...

"Do có sự thay đổi của chính sách, pháp luật nên hành vi của Hồ Anh Sơn không còn nguy hiểm cho xã hội", cáo trạng nêu lý do đình chỉ điều tra bị can về hành vi liên quan đến đấu thầu.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Dấu hiệu vi phạm hình sự của 3 tướng quân đội trong vụ Việt Á

Việt Dũng |

Cơ quan tố tụng cho rằng, Trung tướng Đỗ Quyết và 2 Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Lê Bách Quang có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong vụ Việt Á sản xuất, bán kit cho Học viện Quân y...

Ông chủ Việt Á chi tiền tỉ bồi dưỡng khi bán kit test cho Học viện Quân y

Việt Dũng |

Học viện Quân y khi mua kit test của Công ty Việt Á đã không thực hiện việc chỉ định thầu theo quy định pháp luật, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Người giữ vai trò chính trong đại án Việt Á ở Học viện Quân y

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á liên quan đến sai phạm tại Học viện Quân y, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Trịnh Thanh Hùng là người giữ vai trò chính gây thiệt hại hơn 18 tỉ đồng.

Cận cảnh nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Ninh Bình khiến người dân bức xúc vì ô nhiễm

DIỆU ANH - QUÁCH DU |

Ninh Bình - Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (Ninh Bình) phải hứng chịu mùi hôi thối, nguồn nước bẩn, ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng do hoạt động sản xuất của Nhà máy chế biến tinh bột sắn ELMACO Ninh Bình.

Xây dựng Kiên Giang thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia

NGUYÊN ANH |

Ngày 23.12, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang.

Bất thường cách đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Hàng chục người lao động tại Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình bức xúc về việc công ty tự ý điều chỉnh hệ số lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho nhân viên.

Chìm tàu, 5 ngư dân ở Phú Yên mất tích

Hoài Luân |

Trên đường về bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày, tàu cá Phú Yên bị sóng đánh chìm khi đi qua vùng biển tỉnh Khánh Hòa, khiến 5 ngư dân mất tích.

Á hậu Ngọc Hằng kể gặp tình huống khó ở chung kết Hoa hậu Liên lục địa

NHÓM PV |

Lê Nguyễn Ngọc Hằng vừa xuất sắc trở thành Á hậu 2 của Hoa hậu Liên lục địa 2023. Trong buổi trò chuyện cùng báo Lao Động, người đẹp sinh năm 2003 đã tiết lộ về việc chuẩn bị trước cho tình huống gặp phải ở đêm chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Dấu hiệu vi phạm hình sự của 3 tướng quân đội trong vụ Việt Á

Việt Dũng |

Cơ quan tố tụng cho rằng, Trung tướng Đỗ Quyết và 2 Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Lê Bách Quang có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong vụ Việt Á sản xuất, bán kit cho Học viện Quân y...

Ông chủ Việt Á chi tiền tỉ bồi dưỡng khi bán kit test cho Học viện Quân y

Việt Dũng |

Học viện Quân y khi mua kit test của Công ty Việt Á đã không thực hiện việc chỉ định thầu theo quy định pháp luật, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Người giữ vai trò chính trong đại án Việt Á ở Học viện Quân y

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á liên quan đến sai phạm tại Học viện Quân y, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Trịnh Thanh Hùng là người giữ vai trò chính gây thiệt hại hơn 18 tỉ đồng.