Tin SÁNG 1.4: Hộ chiếu vaccine, nữ sinh bắt trộm và 2 tỉ USD cho ĐBSCL

Thành An |

Việt Nam sẽ sớm có “hộ chiếu vaccine”, Hải Dương chính thức “bình thường mới” từ hôm nay, ĐBSCL được “bơm” 2 tỉ USD, khen thưởng cho nữ sinh lớp 9 tham gia bắt trộm… là những thông tin tích cực sáng nay, 1.4

1. Hy vọng: Sớm có "hộ chiếu vaccine"

Chiều 31.3, Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành cơ chế “hộ chiếu vaccine” để thúc đẩy thương mại, đầu tư. Theo nhận định của Chính phủ: nhờ trạng thái "bình thường mới" được giữ vững, du lịch trong nước bắt đầu tăng trưởng khá tốt, các khu lưu trú, khách sạn đông khách trở lại.

2. Lạc quan: Mở đường bay thương mại quốc tế thường lệ

Từ ngày 1.4, Vietnam Airlines (VNA) bắt đầu khai thác thường lệ 4 đường bay quốc tế, trong khi các hãng bay Vietjet, Bamboo Airways cũng cho biết sẵn sàng bay quốc tế trở lại với các thị trường như Đông Nam Á và Đông Bắc Á nếu được cấp phép.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất mở đường bay quốc tế thường lệ, đưa khách vào Việt Nam theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 1.4, giai đoạn 2 từ 1.7 và trong tháng 9. Ở giai đoạn 3, tùy thuộc vào tiến trình tiêm vaccine tại Việt Nam và thế giới, khách vào Việt Nam không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh nếu áp dụng cơ chế "hộ chiếu vaccine".

2. "Bình thường mới": Hải Dương

Toàn tỉnh Hải Dương chính thức chuyển sang trạng thái bình thường mới từ hôm nay 1.4. Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy hải Dương, dù bước sang trạng thái bình thường mới song công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn phải được xem là nhiệm vụ hàng đầu, tuyệt đối không được lơ là chủ quan.

3. Sắp khai thác: Đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Bộ GTVT cho biết, từ ngày 31.3, Ban quản lý dự án đường sắt sẽ bắt đầu kiểm đếm và bàn giao tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông cho đơn vị vận hành dự án phía Hà Nội. Dự kiến, cuối tháng 4 này sẽ xong bàn giao để Hà Nội đưa vào khai thác thương mại.

4. Lãnh đạo trẻ: Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn có hiệu trưởng mới

GS.TS Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1976) vừa được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn. Ông Tuấn giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách từ tháng 9.2020 sau khi Hiệu trưởng- GS.TS Phạm Quang Minh viết đơn xin từ chức vì lý do cá nhân.

5. Lần đầu: Top 150

Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố kết quả bảng xếp hạng các trường đại học theo 51 nhóm ngành đào tạo năm 2021. Theo đó, nhóm ngành Kỹ thuật Dầu khí của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM lọt top 101-150 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của các đại học Việt Nam khi tham gia bảng xếp hạng các ngành của thế giới.

6. Đáng khen: Nữ sinh 16 tuổi bắt trộm

Quang cảnh lệ khen thưởng em Hải Yến. Ảnh Vũ Tiến
Quang cảnh lệ khen thưởng em Hải Yến. Ảnh Vũ Tiến

Em Lý Hải Yến 16 tuổi, học sinh lớp 9A6 Trường THCS Nguyễn Huệ và anh Trương Thanh An 27 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên vừa được khen thưởng vì có thành tích bắt trộm. Ngày 18.3, khi một nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp bị phát hiện và bỏ chạy, em Yến và anh An đã cùng truy đuổi và bắt được hai tên trộm. Công an tỉnh quyết định tặng giấy khen đột xuất cho anh An và em Yến còn Công an thành phố Long Xuyên thưởng nóng cho anh An và em Yến 1 triệu đồng/người.

7. Ấn tượng: 2 tỉ USD

Liên quan đến tiền, Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí về nguyên tắc cho việc vay nguồn vốn quốc tế với tổng số khoảng 2 tỉ USD (của World Bank, của Đức, Pháp) cho mục tiêu phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long.

"Tin SÁNG" sẽ mang đến những thông tin truyền cảm hứng, thư giãn cho độc giả Lao Động bước vào ngày mới với nguồn năng lượng tích cực.

Hãy cùng lan toả và cung cấp thêm cho chúng tôi những thông tin tích cực, những hành động đẹp, những cử chỉ nhân ái ở phần bình luận.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về cơ chế áp dụng hộ chiếu vaccine

Hà Liên - Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết đang chuẩn bị các kịch bản, kế hoạch cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine trong tương lai. Trước hết có các phương án cách ly phù hợp với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine như quy định.

Từ 1.4, Hải Dương chuyển sang trạng thái bình thường mới

Mai Dung |

Từ 0h ngày 1.4, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu 'hộ chiếu vaccine', mở lại đường bay quốc tế

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng “hộ chiếu vaccine” và giao thương có sự kiểm soát.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về cơ chế áp dụng hộ chiếu vaccine

Hà Liên - Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết đang chuẩn bị các kịch bản, kế hoạch cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine trong tương lai. Trước hết có các phương án cách ly phù hợp với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine như quy định.

Từ 1.4, Hải Dương chuyển sang trạng thái bình thường mới

Mai Dung |

Từ 0h ngày 1.4, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu 'hộ chiếu vaccine', mở lại đường bay quốc tế

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng “hộ chiếu vaccine” và giao thương có sự kiểm soát.