Tiền lương khu vực Nhà nước sẽ tiệm cận khu vực doanh nghiệp

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách để tiền lương của cán bộ, công chức tiệm cận với khu vực ngoài nhà nước.

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 8.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết (Đoàn TPHCM) cho biết, Chính phủ đã trình Quốc hội về việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1.7.2024. Đại biểu đề nghị Thủ tướng cho biết việc bố trí ngân sách và xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan sẽ được Chính phủ triển khai như thế nào?

Về câu hỏi này, Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã cố gắng trích lập lương, tăng thu giảm chi, tiết kiệm các khoản để có 560 nghìn tỉ đồng chi cho cải cách tiền lương từ 1.7.2024 đến hết 2026. Sắp tới, Chính phủ tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh vị trí việc làm, tinh giản biên chế gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị, tiết kiệm các khoản chi để đảm bảo nguồn chi lương cho người lao động.

"Chúng ta phải thực hiện cả lương cho cán bộ công chức trong hệ thống chính trị và lương cho người lao động" - Thủ tướng nói và cũng cho hay, đã chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu để xây dựng chính sách tiền lương ngoài khu vực nhà nước, để hai chính sách này sẽ tiệm cận đến nhau.

Trước đó, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 7.11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, về xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương, đến thời điểm này đã hoàn thành danh mục vị trí việc làm với cơ quan tổ chức hành chính là 866 vị trí, đơn vị sự nghiệp là 615 vị trí, cán bộ, công chức cấp xã là 17 vị trí.

Theo Kết luận 35 của Bộ Chính trị, tổng số chức danh, chức vụ lãnh đạo là 232 vị trí từ Trung ương đến cấp xã. Về cơ bản, từ năm 2016 đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện việc xây dựng vị trí việc làm, tuy nhiên chưa hoàn thiện, chưa đảm bảo được một cách đầy đủ, khoa học, căn cơ.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về việc thực hiện các nghị định của Chính phủ thì hiện nay còn 2 bộ và chắc chắn vài ngày tới các bộ này sẽ hoàn thành. Như vậy sẽ đảm bảo triển khai đồng bộ, toàn diện trong hệ thống Nhà nước.

Tuy nhiên, với các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cần có sự chỉ đạo thống nhất để đảm bảo sự đồng bộ trong hệ thống chính trị. Đối với Quốc hội, đề nghị Ban Công tác đại biểu triển khai công tác này.

"Cần đảm bảo việc xây dựng vị trí việc làm để thực hiện trả lương theo vị trí việc làm có thể đáp ứng được tinh thần triển khai chính sách cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024" - Bộ trưởng nói và cho biết, sẽ báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương quản lý biên chế để tổ chức họp triển khai đồng bộ.

"Bộ sẽ tham mưu Chính phủ tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo về vị trí việc làm trong hệ thống hành chính Nhà nước triển khai kịp thời thời gian tới để các bộ, ngành hoàn tất vị trí việc làm thời gian sớm nhất để có thể thực hiện lộ trình cải cách tiền lương mà Quốc hội sẽ quyết định trong kỳ họp này"- Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay.

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nội vụ đưa giải pháp tăng lương giáo viên mầm non

Thùy Linh - Ngô Cường |

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dù được quan tâm hơn các lĩnh vực khác, nhưng nhìn chung, lương giáo viên mầm non vẫn thấp, chỉ trung bình 5-6 triệu đồng/tháng.

Ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp

Vương Trần - Giang Linh |

Thời gian tới, khi cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo rà soát các quy định tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo để tăng lên mức cao nhất.

Hoàn tất vị trí việc làm trong thời gian sớm nhất để cải cách tiền lương

Thùy Linh- Trần Vương |

Nói về xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến thời điểm này đã hoàn thành danh mục vị trí việc làm với cơ quan tổ chức hành chính là 866 vị trí, đơn vị sự nghiệp là 615 vị trí, cán bộ, công chức cấp xã là 17 vị trí.

Trung tá Công an Thái Bình trêu đùa trên máy bay sau khi vào Đà Nẵng xem bóng chuyền

Trung Du |

Thái Bình - Trung tá L.X.Q - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Thái Bình cùng nhóm bạn vào Đà Nẵng xem, cổ vũ thi đấu bóng chuyền. Quá trình bay di chuyển về lại Hà Nội thì xảy ra vụ việc vạ miệng, phát ngôn nhạy cảm.

Hộ dùng nhiều điện phải trả thêm hơn 55.000 đồng sau khi EVN tăng giá điện

Cường Ngô |

Phân tích tác động của giá điện đến các hộ tiêu dùng điện, ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho biết, giá bán lẻ điện cao nhất của nhóm đối tượng khách hàng sinh hoạt sẽ lên tới mức 3.151 đồng/kWh theo biểu giá 6 bậc.

Nhiều xe bị khoá bánh, cư dân chung cư Artemis không thể đưa phương tiện ra khỏi hầm

HOÀNG XUYẾN - TÙNG GIANG |

Kể từ sáng ngày 8.11 đến nay, hàng loạt ô tô ở chung cư Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội) bị khóa bánh, lối ra vào hầm để xe bị chặn khiến người dân vô cùng bức xúc. Đáng chú ý, trong đó có cả những trường hợp đã chấp thuận nộp phí dịch vụ gửi xe theo mức giá mới là 2,3 triệu đồng/ tháng so với mức giá cũ là 1,5 triệu đồng/tháng.

Những mốc dấu đáng nhớ trong vụ án của ông Đinh Tiến Hùng

Nhóm PV |

Do ông Đinh Tiến Hùng - nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái - chỉ bị truy tố, xét xử liên quan đến vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên” nên khuôn khổ bài viết chỉ nhắc đến các dấu mốc thời gian cũng như nhân vật liên quan đến vụ án này.

Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam sớm rời khỏi Israel

Thanh Hà |

Đến nay, đã có 13 công dân Việt Nam từ Israel trở về nước an toàn trên các chuyến bay thương mại và các chuyến bay của các đối tác, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ đưa giải pháp tăng lương giáo viên mầm non

Thùy Linh - Ngô Cường |

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dù được quan tâm hơn các lĩnh vực khác, nhưng nhìn chung, lương giáo viên mầm non vẫn thấp, chỉ trung bình 5-6 triệu đồng/tháng.

Ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp

Vương Trần - Giang Linh |

Thời gian tới, khi cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo rà soát các quy định tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo để tăng lên mức cao nhất.

Hoàn tất vị trí việc làm trong thời gian sớm nhất để cải cách tiền lương

Thùy Linh- Trần Vương |

Nói về xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến thời điểm này đã hoàn thành danh mục vị trí việc làm với cơ quan tổ chức hành chính là 866 vị trí, đơn vị sự nghiệp là 615 vị trí, cán bộ, công chức cấp xã là 17 vị trí.