Thủ tướng Việt Nam - New Zealand chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác

Ngọc Vân |

Sáng 11.3, tại Thủ đô Wellington, New Zealand, sau khi hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Báo Chính phủ đưa tin, hai Thủ tướng đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand Penny Simmonds ký kết Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan Giáo dục New Zealand giai đoạn 2023 - 2026.

Hai Thủ tướng chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand Penny Simmonds ký kết Thỏa thuận hợp tác giáo dục. Ảnh: VGP
Hai Thủ tướng chứng kiến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục New Zealand Penny Simmonds ký kết Thỏa thuận hợp tác giáo dục. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại New Zealand Todd McClay ký kết Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand về hợp tác kinh tế - thương mại.

Hai Thủ tướng chứng kiến Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại New Zealand Todd McClay ký kết Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand về hợp tác kinh tế - thương mại. Ảnh: VGP
Hai Thủ tướng chứng kiến Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại New Zealand Todd McClay ký kết Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand về hợp tác kinh tế - thương mại. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng và Giám đốc điều hành Bộ Ngân khố New Zealand Caralee McLiesh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand.

Đây cũng là những lĩnh vực hợp tác quan trọng được thúc đẩy trong chuyến công tác lần này tới New Zealand của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Trước đó, trong ngày 10.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giáo sư Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Dự trữ (Ngân hàng Trung ương) New Zealand; chứng kiến Đại học Waikato và các trường đại học của Việt Nam trao đổi 4 thỏa thuận hợp tác. Hiện có khoảng 2.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand.

Về hợp tác kinh tế, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt 1,3 tỉ USD. New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu USD, đứng thứ 39/143 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng sẽ đề nghị New Zealand công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số

Khánh Minh |

Chiều 10.3 theo giờ địa phương, ngay sau khi tới Thủ đô Wellington của New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ rất thân tình, gần gũi và xúc động với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại nước này.

Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng đột phá hợp tác kinh tế nông nghiệp với New Zealand

Ngọc Vân |

Sáng 10.3, tại Auckland, trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand

Khánh Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 10.3 đã tiếp Giáo sư Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Dự trữ (Ngân hàng Trung ương) New Zealand.

Chủ tịch Hà Nội ra quyết định xử phạt người phụ nữ "dính cồn" ở phố Trần Cung

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi vi phạm nồng độ cồn, chị L.H.T xảy ra va chạm giao thông với anh N.V.A. Chính quyền thành phố đã ra quyết định xử phạt người phụ nữ trên.

Hôm nay, phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi các bị cáo

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay 12.3, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM với các bị cáo để làm rõ thêm vai trò của từng bị cáo liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát.

Hơn một thập kỷ vẫn chưa di dời được nhà máy gây ô nhiễm

Nguyễn Hùng |

Từ năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã có ý kiến chỉ đạo di dời Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty CP XNK Thủy sản Quảng Ninh tại khu vực bờ vịnh Hạ Long, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, vừa nhằm bảo vệ môi trường, cảnh quan vịnh Hạ Long, vừa có quỹ đất phát triển du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên đến nay, TP Hạ Long vẫn đang tiếp tục xây dựng phương án di dời và đền bù.

Tự ý làm đẹp mặt, gặp biến chứng nghiêm trọng

Thanh Chân |

Nhiều người tự ý sử dụng các hoạt chất hóa học tác động lên bề mặt da (peel da) tại nhà và sử dụng các hoạt chất không đúng cách gây biến chứng, làm tổn thương nghiêm trọng đến làn da như nổi bóng nước, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn.

Nữ giám đốc được phong tặng NSND ở tuổi 48 may 30 bộ quần áo để đóng phim giờ vàng

Anh Trang |

NSND Mỹ Uyên có vai diễn mới trong phim giờ vàng "Trạm cứu hộ trái tim". Ngoài diễn xuất, cô còn đảm nhận vai trò Giám đốc Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B.

Thủ tướng sẽ đề nghị New Zealand công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số

Khánh Minh |

Chiều 10.3 theo giờ địa phương, ngay sau khi tới Thủ đô Wellington của New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ rất thân tình, gần gũi và xúc động với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại nước này.

Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng đột phá hợp tác kinh tế nông nghiệp với New Zealand

Ngọc Vân |

Sáng 10.3, tại Auckland, trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand

Khánh Minh |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 10.3 đã tiếp Giáo sư Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Dự trữ (Ngân hàng Trung ương) New Zealand.