Thủ tướng tới Bỉ dự hội nghị kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới sân bay quân sự Melsbroek, thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ vào trưa 13.12.

Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, đúng 11h30 phút ngày 13.12 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Melsbroek, thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ để dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Liên minh Châu Âu (EU) và thăm chính thức Vương quốc Bỉ.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Thời tiết ở thủ đô Brussels tuy âm 5 độ C nhưng trời nắng rực rỡ. Giữa hai hàng cờ hoa, tiếp đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy; đại diện Ban tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN - EU; Vụ trưởng vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Bỉ Oliver Belle; Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo và các nhân viên Đại sứ quán, kiều bào Việt Nam tại Bỉ.

ASEAN - EU thiết lập quan hệ năm 1977 và nâng lên thành Đối tác chiến lược năm 2020. Sau 45 năm, quan hệ hai bên tiến triển và bao trùm trên nhiều lĩnh vực. Đây là lần đầu tiên ASEAN và EU tổ chức hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa hai bên, với sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên.

Chuyến công tác tham dự hội nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính bao gồm hàng loạt hoạt động đa phương và song phương. Qua chuyến thăm, Việt Nam khẳng định vai trò, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của Việt Nam trong ASEAN, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - EU và quan hệ của Việt Nam với các nước thành viên EU.

Trong chương trình công tác, bên cạnh việc dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo EU, lãnh đạo nhiều nước thành viên EU và ASEAN.

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Vương quốc Bỉ; có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao nhất của Bỉ; làm việc với các tập đoàn kinh tế của Bỉ và dành thời gian gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại Bỉ.

Chuyến thăm chính thức Bỉ của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần tăng cường, củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái...

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu mô hình cảng biển lớn nhất Châu Âu

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc, tìm hiểu về cảng Rotterdam (Hà Lan) - cảng lớn nhất Châu Âu, được xem là cửa ngõ của Châu Âu và là một trong những cảng bận rộn nhất thế giới.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị cấp cao 45 năm quan hệ ASEAN - EU

Khánh Minh |

Rạng sáng 9.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU và thăm chính thức Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ.

Thủ tướng sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN-EU và thăm 3 nước Châu Âu

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU và thăm chính thức Luxembourg, Hà Lan và Bỉ, từ ngày 9 đến ngày 15.12.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu mô hình cảng biển lớn nhất Châu Âu

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc, tìm hiểu về cảng Rotterdam (Hà Lan) - cảng lớn nhất Châu Âu, được xem là cửa ngõ của Châu Âu và là một trong những cảng bận rộn nhất thế giới.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị cấp cao 45 năm quan hệ ASEAN - EU

Khánh Minh |

Rạng sáng 9.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU và thăm chính thức Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ.

Thủ tướng sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN-EU và thăm 3 nước Châu Âu

Song Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU và thăm chính thức Luxembourg, Hà Lan và Bỉ, từ ngày 9 đến ngày 15.12.