Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Thanh Hà |

Chiều 13.11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14.11.2022 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14.11.2022 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Hải Nguyễn
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Ảnh: Hải Nguyễn
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện. Ảnh: Hải Nguyễn
Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23.9.1975. Ảnh: Hải Nguyễn
Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23.9.1975. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ nhiều năm nay, Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở Châu Âu. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ nhiều năm nay, Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở Châu Âu. Ảnh: Hải Nguyễn
Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác. Ảnh: Hải Nguyễn
Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tháng 10.2011, Thủ tướng hai nước đã ký Tuyên bố chung Hà Nội về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, trong đó đề ra các mục tiêu và biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tháng 10.2011, Thủ tướng hai nước đã ký Tuyên bố chung Hà Nội về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, trong đó đề ra các mục tiêu và biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên. Ảnh: Hải Nguyễn
Đức là một trong những nước viện trợ nhiều và thường xuyên ODA cho Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Đức là một trong những nước viện trợ ODA nhiều và thường xuyên cho Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ năm 1990 đến nay, Đức đã cung cấp trên 2 tỉ USD cho các dự án ODA tại Việt Nam thông qua hợp tác kỹ thuật (viện trợ không hoàn lại) và hợp tác tài chính (bao gồm viện trợ không hoàn lại - khoảng 40% và tín dụng ưu đãi - khoảng 60%). Ảnh: Hải Nguyễn
Từ năm 1990 đến nay, Đức đã cung cấp trên 2 tỉ USD cho các dự án ODA tại Việt Nam thông qua hợp tác kỹ thuật (viện trợ không hoàn lại) và hợp tác tài chính (bao gồm viện trợ không hoàn lại - khoảng 40% và tín dụng ưu đãi - khoảng 60%). Ảnh: Hải Nguyễn
Từ năm 2020, Việt Nam được xếp là “Đối tác toàn cầu” trong Chiến lược hợp tác phát triển đến năm 2030 (BMZ 2030) của Đức. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ năm 2020, Việt Nam được xếp là “Đối tác toàn cầu” trong Chiến lược hợp tác phát triển đến năm 2030 (BMZ 2030) của Đức. Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Hải Nguyễn
Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ dự Lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; gặp gỡ báo chí; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; dự Hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam-Đức; dự lễ chiêu đãi chính thức. Ảnh: Hải Nguyễn
Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Đức Olaf Scholz dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính; gặp gỡ báo chí; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; dự Hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam-Đức; dự lễ chiêu đãi chính thức. Ảnh: Hải Nguyễn
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 13.11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14.11.2022.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức lên tầm cao mới

Song Minh |

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz tới Việt Nam từ ngày 13-14.11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, thể hiện cam kết và quyết tâm chung tay đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sắp thăm Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 8.11.

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 13.11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14.11.2022.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức lên tầm cao mới

Song Minh |

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz tới Việt Nam từ ngày 13-14.11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, thể hiện cam kết và quyết tâm chung tay đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sắp thăm Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 8.11.