Thủ tướng Đức Olaf Scholz bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Chiều 13.11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14.11.2022.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức Olaf Scholz diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tháp tùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam có: Ông Steffen Hebestreit - Quốc Vụ khanh, Người Phát ngôn Chính phủ; bà Franziska Brantner - Nghị sĩ Quốc hội, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu; ông Guido Hildner -  Đại sứ Đức tại Việt Nam; ông Jens Plötner - Cố vấn Chính sách đối ngoại và An ninh của Thủ tướng; ông Steffen Meyer - Cố vấn Chính sách kinh tế của Thủ tướng; bà Jeannette Schwamberger - Chánh Văn phòng Thủ tướng; ông Ralph Böhme - Vụ trưởng, Văn phòng Thủ tướng...

Thủ tướng Đức tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội chiều 13.11. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Đức tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội chiều 13.11. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Đức tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội chiều 13.11. Ảnh: Hải Nguyễn

Quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Đức đang ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt sau hơn 10 năm thực hiện thành công đối tác chiến lược Việt Nam-Đức.

Hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu (EU), trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á.

Hợp tác giữa Việt Nam và Đức tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đầu tư-kinh doanh, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, an ninh-quốc phòng...

Thủ tướng Olaf Scholz và Phu nhân từng đến Việt Nam nawm2014-2015. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Olaf Scholz và Phu nhân từng đến Việt Nam năm 2014-2015. Ảnh: Hải Nguyễn

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sinh năm 1958, là cử nhân luật, Đại học Hamburg. Ông là Thủ tướng Đức từ ngày 8.12.2021.

Thủ tướng Olaf Scholz và Phu nhân từng đến du lịch Việt Nam trong khoảng thời gian năm 2014 – 2015 và yêu thích ẩm thực Việt Nam, trong đó có món phở cũng như hay đến thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng Việt Nam ở Hamburg.

Trong các phát biểu nhậm chức (12.2021) và tại Hội nghị cấp cao G7 (26-28.6.2022), Thủ tướng Scholz đều nhắc đến Việt Nam như một đối tác quan trọng, giàu tiềm năng mà Đức muốn tăng cường hợp tác.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức lên tầm cao mới

Song Minh |

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz tới Việt Nam từ ngày 13-14.11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, thể hiện cam kết và quyết tâm chung tay đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Thủ tướng New Zealand sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 17.11.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sắp thăm Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 8.11.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức lên tầm cao mới

Song Minh |

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz tới Việt Nam từ ngày 13-14.11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác và hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, thể hiện cam kết và quyết tâm chung tay đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Thủ tướng New Zealand sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 17.11.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sắp thăm Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 8.11.