Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị toàn quốc về phòng, chống thiên tai

L.V |

Ngày 29.3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị toàn quốc về phòng, chống thiên tai (PCTT) đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình thiên tai; thực trạng về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả; những vấn đề tồn tại và bất cập cũng như đề ra các giải pháp toàn diện để giải quyết những vấn đề cấp bách và lâu dài sẽ diễn ra.

Năm 2017 là năm có số lượng bão kỷ lục (16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới) xuất hiện và hoạt động trên biển Đông. Thiên tai năm 2017 đã làm 386 người chết, 8.166 nhà bị đổ, trôi; 610.000 nhà bị ngập, hư hỏng và di dời khẩn cấp. Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 60.000 tỉ đồng (tăng 300% so với trung bình nhiều năm).

Trong 3 tháng đầu năm 2018 sự cố, 536 vụ thiên tai xảy ra ảnh hưởng đến 1.297 người và 207 phương tiện, khiến 94 người chết; 71 người mất tích; 87 người bị thương; chìm cháy, hỏng 197 phương tiện; cháy 257 nhà xưởng, 390,5ha rừng; sập 73 nhà; hư hỏng 1.217 nhà.

Bên cạnh đó, tình trạng sạt lở cũng diễn biến phức tạp. Hiện nay, theo thống kê, trên cả nước hiện có 2.055 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 2.710km, trong đó có 91 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm (sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp đến an toàn đê điều, khu tập trung dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng) với tổng chiều dài 218km; 735 điểm sạt lở nguy hiểm với tổng chiều dài 911km; 1.229 điểm sạt lở còn lại với tổng chiều dài 1.581km...

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, sự hoạt động có hiệu quả trong công tác chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, sự chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn của người dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên đã giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Mặc dù diễn biến bất thường khốc liệt của thiên tai, nhưng nhờ công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy được triển khai quyết liệt, linh hoạt, kịp thời chính xác nhất là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Trung ương về PCTT và hầu hết các địa phương đối với các đợt thiên tai nói chung, trong đó đặc biệt là việc vận hành xả lũ hồ Hòa Bình, Cửa Đạt, Tả Trạch, tràn Lạc Khoái, một số hệ thống đê ở Ninh Bình, Thanh Hóa vượt lũ lịch sử đã không để xảy ra vỡ đê, không phân lũ, giảm ngập lụt hạ du, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Trong năm 2018, các lực lượng PCTT sẽ tăng cường công tác dự báo, thông tin truyền thông, đặc biệt thông tin dự báo bão, áp thấp nhiệt đới giúp ngư dân biết chủ động phòng tránh bằng hệ thống các đài duyên hải, các trạm ven bờ, hệ thống Movima và đặc biệt là sự kêu gọi, kiểm đếm của lực lượng biên phòng tuyến biển; tăng thời lượng phát tin trên sóng truyền hình, sử dụng tin nhắn của các nhà mạng… để nâng cao hiệu quả.

L.V
TIN LIÊN QUAN

10.000 tấn gạo hỗ trợ đến tay người dân vùng lũ

NGUYỄN TRI |

Trong năm 2017, thiên tai xảy ra khốc liệt trên hầu hết các vùng miền của các nước làm 386 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng 60 ngàn tỷ đồng. 

Tăng cường mạng lưới thông tin phòng, chống thiên tai

P.V |

Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, đề xuất sửa đổi quy định về truyền tin và mạng lưới thông tin phục vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai, Bộ NNPTNT đề xuất:

"Kết nối không biên giới" trong dự báo cảnh báo bão

PGS.TS Trần Hồng Thái (Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia) |

Đối với trái đất của chúng ta chỉ có duy nhất thời tiết khí tượng thủy văn (KTTV) là không có biên giới bởi sự hình thành của các hiện tượng thiên nhiên với tính chất khốc liệt vốn không thuộc riêng một quốc gia nào. 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

10.000 tấn gạo hỗ trợ đến tay người dân vùng lũ

NGUYỄN TRI |

Trong năm 2017, thiên tai xảy ra khốc liệt trên hầu hết các vùng miền của các nước làm 386 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng 60 ngàn tỷ đồng. 

Tăng cường mạng lưới thông tin phòng, chống thiên tai

P.V |

Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, đề xuất sửa đổi quy định về truyền tin và mạng lưới thông tin phục vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai, Bộ NNPTNT đề xuất:

"Kết nối không biên giới" trong dự báo cảnh báo bão

PGS.TS Trần Hồng Thái (Phó TGĐ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia) |

Đối với trái đất của chúng ta chỉ có duy nhất thời tiết khí tượng thủy văn (KTTV) là không có biên giới bởi sự hình thành của các hiện tượng thiên nhiên với tính chất khốc liệt vốn không thuộc riêng một quốc gia nào.