Thủ tướng dự lễ vận hành thương mại dự án lọc hóa dầu 9 tỉ USD

Quách Du |

Chiều 23.12, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKT Nghi Sơn) huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ vận hành thương mại liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, dự án có số vốn lên đến 9 tỉ USD.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành của Trung ương và địa phương.

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quách Du

Dự án liên hợp Lọc hoá dầu Nghi Sơn (dự án) được Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (BQL Nghi Sơn) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 14.4.2008. Dự án được đầu tư bởi 4 đối tác là Tập đoàn dầu khí Việt Nam (25,1%), Công ty Idenmitsu Kosan (35,1%), Công ty Hóa chất Mitsui (4,7%), Tập đoàn dầu mỏ Cô-oét (35,1%), với tổng vốn 9 tỉ USD, công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm.

Dự án khởi công ngày 23.10.2013, với diện tích 395,62 ha trên bờ và 913,7 ha mặt nước. Dự án đạt các tiêu chí nghiệm thu ban đầu vào ngày 14.12.2018 và chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại.

 
Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: Quách Du

Theo báo cáo của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) năm 2018, đơn vị nhập hơn 4 triệu tấn dầu thô, đã sản xuất gần 3 triệu tấn, tổng sản lượng các sản phẩm đạt khoảng 4,5 triệu tấn. Nộp ngân sách trên 8.000 tỉ đồng, đưa tổng thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa lên mức 23.000 tỉ đồng (cao nhất từ trước tới nay).

Ngoài ra, với thời gian vận hành 70 năm, dự án sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy sự tăng trưởng các ngành dịch vụ, các dự án đầu tư cảng biển, nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện…  để đáp ứng nhu cầu phát triển.

 
Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại. Ảnh: Quách Du

Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với NSRP cũng như đối với Thanh Hóa, đánh dấu dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại. Dự kiến năm 2019, dự án vận hành đạt khoảng 80% công suất thiết kế, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội mà tỉnh Thanh Hóa đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, rất hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, đây là dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí và có quy mô đầu tư lớn nhất cả nước, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Tại buổi lễ, Thủ tướng cũng yêu cầu, các đơn vị tham gia vào dự án cố gắng phát huy những kết quả đạt được, hoạt động ổn định, an toàn và nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường; hoàn thành các thủ tục nghiệm thu công trình, giải quyết công ăn việc làm và nâng cao đời sống cho người dân.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn xuất xưởng 7.000m3 xăng RON 95

Xuân Hùng |

Ngày 8.5, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã xuất xưởng thành công sản phẩm thương mại xăng A95, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất bán cho các đối tác thương mại để phục vụ nhu cầu tại thị trường Việt Nam.

Lọc hoá dầu Nghi Sơn xuất xưởng lô sản phẩm đầu tiên

Xuân Hùng |

Chiều 1.5, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã xuất xưởng thành công lô sản phẩm xăng RON 92 thương mại đầu tiên, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất bán cho các đối tác thương mại để phục vụ nhu cầu tại thị trường Việt Nam.

Phát động thi đua vì sự thành công của dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Xuân Hùng |

Tối 23.8, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn đã diễn ra lễ phát động thi đua hoàn thành giai đoạn khởi động và chạy thử Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - dự và phát biểu phát động thi đua.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn xuất xưởng 7.000m3 xăng RON 95

Xuân Hùng |

Ngày 8.5, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã xuất xưởng thành công sản phẩm thương mại xăng A95, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất bán cho các đối tác thương mại để phục vụ nhu cầu tại thị trường Việt Nam.

Lọc hoá dầu Nghi Sơn xuất xưởng lô sản phẩm đầu tiên

Xuân Hùng |

Chiều 1.5, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã xuất xưởng thành công lô sản phẩm xăng RON 92 thương mại đầu tiên, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất bán cho các đối tác thương mại để phục vụ nhu cầu tại thị trường Việt Nam.

Phát động thi đua vì sự thành công của dự án Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Xuân Hùng |

Tối 23.8, tại Khu Kinh tế Nghi Sơn đã diễn ra lễ phát động thi đua hoàn thành giai đoạn khởi động và chạy thử Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - dự và phát biểu phát động thi đua.