Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất màn hình TV gần 2 tỉ USD

Hoàng Hoan |

Chiều ngày 4.12, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành Nhà máy LG Display tại KCN Tràng Duệ (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành uỷ Hải Phòng – cho rằng, với doanh thu đạt gần 3 tỉ USD/năm, Tập đoàn LG đã giải quyết hàng ngàn LĐ có việc làm, thu nhập ổn định trong điều kiện làm việc tốt, đáp ứng việc phát triển nền công nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, nhà máy LG là công sức của cán bộ, kĩ sư và NLĐ tại Cty, cũng là sự phối hợp của chính quyền, nhân dân TP Hải Phòng. Việc khánh thành Nhà máy LG là một bông hoa đẹp đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.

“Tôi đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng của lãnh đạo Cty, kĩ sư, CNVC-LĐ trực tiếp xây dựng nhà máy. Chúng tôi luôn tạo điều kiện để các nhà đầu tư vào hợp tác, coi thành công của các nhà đầu tư là thành công của chúng tôi. Tôi mong LG mở rộng thêm tỉ lệ nội địa hoá và phát triển bền vững. Tôi cũng biểu dương Cty đã xây nhà ở cho công nhân” – Thủ tướng nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã tặng bằng khen cho ông Sup Min Su – TGĐ LG Hải Phòng vì có thành tích trong triển khai nhà máy tại thành phố.

 
Thủ tướng dự lễ khánh thành cầu vượt Nguyễn Bỉnh Khiêm chiều 4.12 

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ khánh thành công trình cầu vượt và Nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc dự án đầu tư cải, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ (Hải Phòng).

Công trình này được khởi công từ tháng 3.2017, chỉ sau hơn 6 tháng thi công, cây cầu đã hoàn thành với tổng mức đầu tư là 953 tỉ đồng (trong đó chi phí xây dựng gần 353 tỉ đồng, chi phí GPMB là 368 tỉ đồng, chi phí dự phòng gần 200 tỉ đồng) từ nguồn vốn là ngân sách.

Cầu gồm 7 nhịp 35 mét, chiều dài toàn cầu là 252,2m, bề rộng cầu 18,5m; Nút giao dưới cầu phía dưới được tổ chức dạng đảo xuyến có bán kính 25m, tổ chức 4 làn xe chạy.

 
Nút giao thông khác mức Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Nút giao thông ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm đi Đình Vũ là khu vực tập trung rất nhiều cảng biển của Hải Phòng (90% hàng hoá lưu thông qua khu vực này), trung bình mỗi ngày có tới hàng chục ngàn lượt phương tiện qua lại nên thường xuyên gây ách tắc giao thông. Việc xây dựng cầu vượt và nút giao thông tại đây sẽ giảm tải việc ùn tắc.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".